Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quản lý Đan Trường tung bằng chứng “tố” Mỹ Tâm “nổ”

Thứ hai, 15:55 17/11/2014 | Giải trí

GiadinhNet – Theo ông bầu Hoàng Tuấn, quản lý của Đan Trường thì con số 40.000 khán giả có mặt trong live concert của Mỹ Tâm hôm 9/11 vừa qua là “nổ banh nhà lồng”.

Khi liveshow Mỹ Tâm kết thúc thành công rực rỡ với lượng khán giả tham gia tại SVĐ QK7 lên gần đến con số ngoài sức tưởng tượng 40.000 khán giả. Đây là con số khán giả tham dự xem trực tiếp một chương trình ca nhạc của một cá nhân kỉ lục từ trước đến nay tại Việt Nam.

Một hình ảnh trong live concert của Mỹ Tâm diễn ra ở sân vận động QK7 (TP.HCM) vừa qua.

Một hình ảnh trong live concert của Mỹ Tâm diễn ra ở sân vận động QK7 (TP.HCM) vừa qua.

Sau đêm diễn đã có không ít người làm nghề tỏ ra nghi ngờ về độ trung thực của con số đó. Ngay cả Đàm Vĩnh Hưng cũng có những lời “bóng gió” trên Facebook cá nhân liên quan đến lượng khán giả đến theo dõi trực tiếp live concert của Mỹ Tâm Nay đến lượt ông bầu Hoàng Tuấn của Đan Trường bày tỏ quan điểm của mình. Dù không chỉ đích danh nhưng bất cứ ai đọc vào cũng dễ dàng liên tưởng đến chương trình được đề cập đến không gì khác ngoài chương trình của nữ ca sĩ “Vì em quá yêu anh”. 

Ông bầu Hoàng Tuấn - Quản lí của Đan Trường cho rằng, trong gần 20 năm gắn bó với nghề, ông từng lăn lộn trên rất nhiều sân khấu, nhà hát, sân bãi… lớn nhỏ và tổ chức hàng trăm show ca nhạc cho rất nhiều đối tượng ca sỹ nên ông nắm rất rõ tình trạng thực tế của các sân khấu ở TP. Hồ Chí Minh.

“Tôi là người tổ chức cao nhất của công ty trong nhiều chương trình nhưng lại là người nắm rõ nhất, sân này bao nhiêu ghế, nhà hát có bao nhiêu chỗ... Đặc biệt, ghế nào bị hỏng, ngồi ở đâu sẽ xem rõ nhất. Ấy vậy, mà mấy ngày nay, tôi thật chóng mặt với những con số ảo mà không biết do bộ phận PR hoặc do các cơ quan truyền thông tự thổi phồng lên”, ông Tuấn nói.

Ông bầu Hoàng Tuấn đưa ra số liệu mà ông đã có sự kiểm chứng của các sân khấu chuyên tổ chức ca nhạc: “Sân khấu Lan Anh có sức chứa 3.000 đến 3300 ghế (trên khán đài dưới đất); sân khấu Trống Đồng chứa 3200 - 3500 ghế (trước đây có thể hơn nhưng hiện nay nhiều ghế bị hỏng nên chỉ còn có thể chứa được con số trên); sân khấu 126 từ 1800 đến 2400 ghế (kể cả bên hông); nhà hát Hòa Bình gần 2000 (cả trên tầng và dưới nhà) nhưng vẫn có nhà tổ chức nổ lên hơn 3000 ghế. Nhà thi đấu Nguyễn Du có sức chứa dao động từ 1700 - 2400 ghế nhưng đa số chương trình lại nổ tung là 5000 đến 7000 người. Ngay cả show “Dấu Ấn” của Đan Trường, đông nhất từ trước đến nay nhưng cũng vì BTC in thêm vé mà xảy ra trường hợpcó vé mà không vào được vậy mà toàn bộ cũng chỉ được 3000 người. Nhà thi đấu Phan Đình Phùng khoảng 3200 - 3400 ghế (tối đa), nhà thi đấu QK7 có sức chứa 3700 - 5000 người (phải kê cả trên hành lang phía trên), nhà hát TP. Hồ Chí Minh khoảng 500 ghế, nhà hát Quân đội khoảng 700 chỗ, nhà hát Bến Thành khoảng 900 đến 1200 ghế (kể cả trên lầu kê thêm ghế).

Riêng sân vận động Thống Nhất chỉ từ 18000 - 20000 chỗ (phải tất cả 4 mặt sân); sân vận động QK7 có sức chứa tối đa cả 4 mặt khán đài A,B,C,D là 25.000 người. Nếu có sân khấu giữa sân vận động để kê ghế trên cỏ và đường pitch đỏ thì kể cả khán đài A dưới sân cũng chỉ chứa được từ 12.000 - 18.000 khán giả (phải lùi sân khấu ra phía sau nữa). Mấy ngày nay nghe con số 40.000 ở sân quân khu 7 thì tôi chợt nghĩ chắc 3, 4 năm nay mình không đến sân vận động QK7 nên sân QK7 mở rộng mà mình quá lạc hậu nên không biết”.

Không khẳng định nhưng ông bầu Hoàng Tuấn đã tung nhiều bằng chứng chứng minh con số 40.000 khán giả là nổ.

Không khẳng định nhưng ông bầu Hoàng Tuấn đã tung nhiều bằng chứng chứng minh con số 40.000 khán giả là con số ảo.

Ông Tuấn kể, ngày 15/ 11 ông đã đến làm việc với ban giám đốc sân QK7 để chuẩn bị cho một sự kiện vào năm tới và ông giám đốc của sân này cho ông Tuấn biết rằng sân này chỉ chứa được tối đa 25.000 người, còn chương trình ca nhạc lớn nhất vừa tổ chức ở sân vận động này chỉ khoảng từ 15000 đến 17000 kể cả ở dưới sân.Tôi có hỏi sao nghe nói đến 40000 người thì ngài chỉ huy đó phán một câu ranh rờn “nổ đó mà”... “, ông Tuấn tiết lộ.

Và đến đây thì ông bầu Lê Hoàng Tuấn chốt lại đầy thâm thúy “Thế thì hiểu rồi nhé. Thôi mình tiếp tục lo show ít ỏi của mình, dự trù bán vé khoảng 12.000 người thôi. Tội thay cho “cái sự nổ để phải sống trong ảo tưởng”.

Ông cũng không quên “dằn mặt” những người hay “ném đá”: “Còn em nào vẫn cố tình cải bướng, cho rằng sân khấu đến 5.000 hay 40.000 khán giả thì xin mời lên Google để search xem sức chứa tối đa của mỗi sân khấu hay tốt nhất đến làm việc với từng phòng kinh doanh của từng sân khấu hay nhà thi đấu thì sẽ rõ cái sự đời ...”

Dù khá bức xúc nhưng ông Lê Hoàng Tuấn vẫn thừa nhận “Mỹ Tâm vẫn là ca sĩ nữ mà tôi thích, vì cô bé hát rất hay, đầy nội lực. Nhưng có lẽ do bộ phận PR hay báo chí phóng lên mà thôi. Nhưng khán giả như vậy đã là đông và rất tốt rồi. Miễn phí mà không có sức hút, cũng chưa chắc có người đến xem. Mỹ Tâm có được lượng khán giả đến xem đông như vậy đã là hạnh phúc lắm. Người nghệ sĩ chỉ cần thế là đủ”.

Khánh Toàn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 9 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 10 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Tuổi xế chiều của 2 nghệ sĩ đất Bắc: Sống giản dị, thích chăm sóc vườn tược dù không thiếu tiền

Giải trí - 12 giờ trước

Dù kinh tế khá giả thậm chí là giàu có nhưng 2 nam nghệ sĩ đất Bắc vẫn chọn lối sống giản dị, hòa vào thiên nhiên.

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Cận cảnh chiếc xe 16 tỷ đi đón dâu của cầu thủ Quang Hải

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Quang Hải mới đây đã khiến khán giả đã chú ý khi chuẩn bị xe 16 tỷ để đi đón dâu. Đây là chiếc xe mang nhãn hiệu Rollroyce được trang trí rất đẹp với hoa tươi sang trọng.

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Lương Thu Trang từng bị chê khó gần, ghét chính mình khi vào vai phản diện

Giải trí - 15 giờ trước

Khi vào vai An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim", Lương Thu Trang cũng thấy lo lắng. Cô thậm chí cũng "dị ứng" với vai diễn phản diện của mình.

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Hơn 3 năm hẹn hò với Trương Ngọc Ánh, Anh Dũng 'Sống chung với mẹ chồng' giờ ra sao?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Anh Dũng nổi tiếng là diễn viên của VFC một thời trong phim "Sống chung với mẹ chồng" cùng Bảo Thanh. Sau đó, anh Nam tiến và có tin hẹn hò cùng Trương Ngọc Anh. Hiện tại, cuộc sống của nam diễn viên điển trai ra sao?

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Giải trí - 17 giờ trước

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Phước Sang: Vua phim Tết, vỡ nợ bất động sản và nỗ lực làm lại từ 'tay trắng'

Giải trí - 19 giờ trước

Từng là ông bầu nổi tiếng một thời, có hãng phim riêng, được mệnh danh là "Vua phim Tết", Phước Sang lâm vào cảnh khốn khó sau khi ôm món nợ nghìn tỷ đồng.

Top