Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đi thăm bố nằm viện, người phụ nữ Hà Giang dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội thêm 4 ca

Đi thăm bố nằm viện, người phụ nữ Hà Giang dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội thêm 4 ca

Y tế

GiadinhNet – Sáng 13/5, CDC Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính, trong đó có 1 trường hợp liên quan BV Bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2 và trường hợp còn lại về từ Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 ngày 29/4.

Hà Nội xử phạt hàng chục người không đeo khẩu trang chỉ trong 1 buổi sáng

Hà Nội xử phạt hàng chục người không đeo khẩu trang chỉ trong 1 buổi sáng

Xã hội

GiadinhNet – UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, chỉ trong buổi sáng 30/4, quận đã xử phạt 11 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền là 22 triệu đồng.

Hà Nội tạm dừng tổ chức các tuyến phố đi bộ, lễ hội để kích hoạt hệ thống phòng dịch COVID-19

Hà Nội tạm dừng tổ chức các tuyến phố đi bộ, lễ hội để kích hoạt hệ thống phòng dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet – Ngày 27/4, Thường trực Thành ủy Hà Nội có công văn yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội và các tuyến phố đi bộ trên địa bàn để phòng, chống dịch COVID-19.

Ứng dụng CNTT trong xây dựng giáo dục thông minh cấp bậc mầm non đạt nhiều thành tích khả quan

Ứng dụng CNTT trong xây dựng giáo dục thông minh cấp bậc mầm non đạt nhiều thành tích khả quan

Xã hội

Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác giảng dạy và thực hiện tài liệu chuyên môn đã được ngành Giáo dục triển khai sâu rộng và đạt được nhiều thành tích khả quan đặc biệt ở cấp học mầm non. Phối kết hợp CNTT cùng các cách thức giảng dạy truyền thống tại trường mầm non có thể coi là một phương án giáo dục đổi mới hiệu quả, đặc biệt phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ với quan điểm dạy học "Lấy trẻ làm trung tâm".

Ăn theo quy hoạch (3): Nhà nhiều “không” chưa đầy 10m2 ở ven sông Hồng được “hét” giá tỷ bạc, gia chủ cam kết... thỏa sức lấn chiếm

Ăn theo quy hoạch (3): Nhà nhiều “không” chưa đầy 10m2 ở ven sông Hồng được “hét” giá tỷ bạc, gia chủ cam kết... thỏa sức lấn chiếm

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Mặc dù những “ngôi nhà” có diện tích chỉ vỏn vẹn khoảng 10m2 và có giá lên đến 70 triệu đồng/m2 nhưng để thuyết phục được người mua, gia chủ “cam đoan” có thể nới rộng sân vườn.

Hà Nội: Hơn 30 hộ dân ở xóm chài ven sông Hồng có thực sự bị chính quyền bỏ rơi, lâm vào cảnh khốn cùng?

Hà Nội: Hơn 30 hộ dân ở xóm chài ven sông Hồng có thực sự bị chính quyền bỏ rơi, lâm vào cảnh khốn cùng?

Xã hội

GiadinhNet – Theo UBND quận Hoàn Kiếm, nhiều năm qua, chính quyền địa phương quyết liệt tuyên truyền, vận động người dân làm giấy khai sinh cho con trẻ và thay đổi cuộc sống lênh đên trên mặt nước để lên bờ nhưng đều không nhận được sự hợp tác.

Phố cổ Hà Nội chỉ được phép xây nhà cao đến 4 tầng

Phố cổ Hà Nội chỉ được phép xây nhà cao đến 4 tầng

Xã hội

GiadinhNet - Theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô Hà Nội, nhà ở khu phố cổ được phép cao từ 3 - 4 tầng (12-16m); khu vực Hồ Gươm và phụ cận được xây công trình cao không quá 16m. Khu phố cũ, nhà được phép xây từ 4-6 tầng (16-22m); các khu vực hạn chế phát triển, nhà được xây từ 5-7 tầng (20-25m).

Hà Nội: Phố cổ nhộn nhịp trở lại sau khi dịch COVID-19 được khống chế

Hà Nội: Phố cổ nhộn nhịp trở lại sau khi dịch COVID-19 được khống chế

Xã hội

GiadinhNet - Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng", các tuyến phố cổ Hà Nội bất ngờ nhộn nhịp trở lại.

Hà Nội: "Bà hỏa” thiêu cháy 3 căn nhà ở phố cổ, 1 người bị bỏng

Hà Nội: "Bà hỏa” thiêu cháy 3 căn nhà ở phố cổ, 1 người bị bỏng

Xã hội

GiadinhNet – Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h50 phút, ngày 10/3, tại cửa hàng ở số 17 ngõ 7 phố Gầm Cầu (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm).

Cơ sở tôn giáo, điểm di tích, tâm linh ở Hà Nội dự kiến mở lại đúng ngày 8/3

Cơ sở tôn giáo, điểm di tích, tâm linh ở Hà Nội dự kiến mở lại đúng ngày 8/3

Xã hội

GiadinhNet – Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đề xuất cho phép các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, các điểm tâm linh, di tích… được phép hoạt động trở lại từ ngày 8/3.

Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê xuyên đêm chuẩn bị cho ngày đầu hoạt động trở lại

Hà Nội: Nhà hàng, quán cà phê xuyên đêm chuẩn bị cho ngày đầu hoạt động trở lại

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Vì nhận được thông tin quán cà phê được mở cửa, hoạt động trở lại, nhiều chủ cửa hàng gấp rút chuẩn bị nguyên liệu, dọn dẹp để sẵn sàng đón khách sau chuỗi ngày đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.

Dự kiến 2/3, Hà Nội mở lại hoạt động phố đi bộ, các khu di tích

Dự kiến 2/3, Hà Nội mở lại hoạt động phố đi bộ, các khu di tích

Xã hội

GiadinhNet – Theo UBND quận Hoàn Kiếm, trong thời gian tới, nếu dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt và không có tình huống phát sinh thì quận sẽ có văn bản báo cáo gửi thành phố, đề xuất mở lại hoạt động phố đi bộ, các khu di tích từ ngày 2/3.

Đi uống cà phê, hàng trăm người ở Hà Nội bị xử phạt vì không đeo khẩu trang, cố tình mở cửa hàng kinh doanh

Đi uống cà phê, hàng trăm người ở Hà Nội bị xử phạt vì không đeo khẩu trang, cố tình mở cửa hàng kinh doanh

Xã hội

GiadinhNet – Theo báo cáo nhanh, riêng quận Hoàn Kiếm đã xử phạt 51 khách hàng cùng 1 cơ sở cà phê vi phạm phòng chống dịch; quận Hoàng Mai đã xử phạt 9 trường hợp; quận Cầu Giấy cũng xử phạt 18 trường hợp với 61 triệu đồng vi phạm phòng chống dịch COVID-19…

Lịch trình dày đặc của cô gái Hà Nội vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2

Lịch trình dày đặc của cô gái Hà Nội vừa phát hiện dương tính SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet - Từ ngày 2 đến 10/2 (29 Tết), chị H có lịch trình dày đặc, đi uống cafe và ăn tối với một số người bạn tại nhiều quận ở Hà Nội.

Hà Nội: Đề xuất tạm dừng phố đi bộ Hồ Gươm, công khai người không đeo khẩu trang

Hà Nội: Đề xuất tạm dừng phố đi bộ Hồ Gươm, công khai người không đeo khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet – UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất dừng hoạt động các phố đi bộ từ ngày 5/2. Theo đó, Hoàn Kiếm và Hà Đông tiếp tục tăng cường xử lý người không đeo khẩu trang.

Hà Nội quản lý chặt các chợ hoa Tết tại các tuyến phố trung tâm

Hà Nội quản lý chặt các chợ hoa Tết tại các tuyến phố trung tâm

Xã hội

GiadinhNet - Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm – Hà Nội đã và đang diễn ra nhiều chợ hoa Tết truyền thống, cơ quan chức năng yêu cầu người dân/tiểu thương phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Top