Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Quái nữ' đất Cảng tung chiêu lừa khiến hàng loạt người sập bẫy

Thứ năm, 20:57 23/03/2023 | Pháp luật

GĐXH - Do cần tiền sử dụng cá nhân, Thanh đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng đưa được người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc rồi chiếm đoạt số tiền của các nạn nhân.

Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Lê Thanh (SN 1977, trú tại huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo của anh T.T.H (trú tại Hà Nội), tố cáo Thanh nhận tiền đưa đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nhưng không thực hiện.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Hải Dương xác định, đối tượng Thanh đã nhận hồ sơ, chiếm đoạt của 15 người lao động, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Thep nội dung tố cáo, do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nên vào tháng 6/2022, anh H. được một người môi giới cho hay có hai gói đi lao động là E8 và E9 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (lao động thời vụ). 

Nếu nộp hồ sơ thì được đi ngay, mức kinh phí là 250 triệu đồng, không cần học tiếng hay phải học gì khác. Nạn nhân nộp trước số tiền đặt cọc là 35 triệu đồng, số còn lại khi nhận được visa và bay sẽ thanh toán. Khoảng gần 1 tháng sau, anh H. nhận được lời mời tham gia vào nhóm zalo có tên "Nhóm Lá Bay Ngày 26-27/7".

Người phụ nữ đất Cảng và chiêu lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Phạm Thị Lê Thanh. Ảnh: Cơ quan Công an

Qua nhóm Zalo, người phụ nữ tên là Thanh làm Trưởng nhóm có trao đổi: Nếu muốn làm thủ tục, hồ sơ nhanh để tháng 7/2022 bay thì phải nộp thêm chi phí là 3 triệu đồng. Tin vào lời nói của đối tượng, anh H. đã chuyển vào tài khoản của Thanh số tiền trên.

Đến 26/7/2022, Thanh thông báo trên nhóm, tất cả các lao động sẽ bay sang Hàn Quốc và có gửi kèm theo danh sách những người được bay. Tuy nhiên cùng ngày hôm đó, đối tượng lại thông báo hoãn, với lý do bên Hàn Quốc đang có dịch COVID-19 và hoãn đến tháng 8/2022. 

Ngày 18/8/2022, người phụ nữ tên Thanh yêu cầu anh H. cùng các lao động khác đến Trung tâm xuất khẩu lao động tại Hà Nội để nhận visa và hợp đồng lao động. Nhưng khi nạn nhân cùng nhiều người khác đến nơi thì đối tượng lại thông báo, chưa lấy được visa và hợp đồng lao động và tiếp tục hứa hẹn…

Gần 1 tháng sau, anh H. cùng nhiều nạn nhân khác lại bị Thanh lừa đến sân bay Nội Bài để làm thủ tục sang Hàn Quốc. Sau đó, đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau để thất hứa. Thanh tiếp tục hứa đến cuối tháng 10/2022 sẽ có visa và hợp đồng lao động để bay, nhưng đến thời hạn, đối tượng lại không thực hiện hứa hẹn.

Vào đầu tháng 11/2022, Thanh gọi điện cho anh H. nói rằng, nếu đi theo diện lao động sẽ không đi được, nhưng chuyển sang diện nhà sư (người tu hành) thì nộp thêm 15 triệu đồng. Thấy vậy, anh H  đồng ý và chuyển tiền vào tài khoản của Thanh. Sau khi nộp tiền, Thanh gọi điện cho nạn nhân thông báo, ngày 12/11/2022 sẽ bay vào TP. Hồ Chí Minh để sang Hàn Quốc...

Sau khi anh H. cùng các nạn nhân khác đến TP. Hồ Chí Minh theo lịch hẹn thì không liên lạc được với Thanh... Biết mình bị lừa, nạn nhân làm đơn trình báo cơ quan công an.

Nhận được đơn trình báo của người bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh thông tin. 

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định: Dù không có ký kết hợp đồng cung cấp lao động hay nhận ủy quyền tuyển dụng từ bất kỳ công ty nào bên Hàn Quốc; thậm chí không có chức năng, nhiệm vụ tuyển dụng đưa người sang lao động nước ngoài song do cần tiền nên từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Thanh đã nhiều lần thông tin gian dối mình có khả năng đưa này khiến nhiều người tin tưởng, nộp tiền cho Thanh. 

Cụ thể, Thanh thông tin mình có khả năng đưa người bên Việt Nam sang lao động Hàn Quốc theo diện ngắn hạn E8 (3 năm 10 tháng) và diện dài hạn E9 (4 năm 10 tháng) của Bộ Lao động thương binh và xã hội. 

Mức phí trọn gói cho giao dịch xuất khẩu lao động này là 100 triệu đồng/1 người và ai tham gia sẽ phải đặt cọc trước số tiền 35 triệu đồng/ người. Điều kiện để sang ngoài việc nộp khoản phí trên, người lao động sẽ nộp hộ chiếu gốc, gửi ảnh chụp căn cước công dân cho Thanh làm thủ tục là xong.

Thanh cũng hứa hẹn với nạn nhân, sẽ có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục, thời gian đi ngay trong tháng 7/2022, chậm nhất là sau 2 tháng. Còn nếu không đi được, Thanh có trách nhiệm trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu. Trước những lời hứa hẹn trên, nhiều người không chút mảy may nghi ngờ gì,  tin tưởng và nộp hồ sơ cũng như chuyển tiền cho đối tượng qua môi giới. 

Tổng số tiền thông qua môi giới mà Thanh đã nhận của 15 nạn nhân là  hơn 1,3 tỷ đồng, chủ yếu nạn nhân là công dân ở lao các tỉnh: Hải Dương, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thái Bình.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 2 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Top