Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quá trình 7 năm lẩn trốn của đối tượng bị truy nã ở Quảng Ninh được thực hiện như thế nào?

Thứ ba, 19:05 18/02/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Hiến đã tạo vỏ bọc tinh vi để che giấu tung tích và trốn sang Trung Quốc ẩn nấp. Đồng thời, đối tượng thay đổi tên tuổi, số điện thoại liên tục và không liên lạc về gia đình nhằm gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Thông tin cho PV, đại diện Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Hiến (SN 1983), trú tại phường Cộng Hòa (thị xã Quảng Yên). Đây là đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích và lẩn trốn sau 7 năm.

Theo tài liệu điều tra, ngày 5/8/2013, tại thôn 4, xã Hiệp Hòa (thị xã Quảng Yên), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Hiến đã dùng dao đâm gây thương tích cho anh Bùi Văn Đăng. Gây án xong đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TX Quảng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã số 2 ngày 14/12/2013 đối với Phạm Văn Hiến về tội cố ý gây thương tích.

Quá trình 7 năm lẩn trốn của đối tượng bị truy nã ở Quảng Ninh được thực hiện như thế nào?  - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Phạm Văn Hiến. Ảnh: H.Tâm

Cũng theo cơ quan điều tra, mặc dù được lực lượng chức năng nhiều lần vận động gia đình, gửi thư kêu gọi và tổ chức truy bắt đối tượng nhưng không thành công vì gia đình không hợp tác.

Đặc biệt, sau khi biết mình bị cơ quan công an phát lệnh truy nã, Hiến đã tạo vỏ bọc tinh vi để che giấu tung tích và trốn sang Trung Quốc ẩn nấp. Đồng thời, y thay đổi tên tuổi, số điện thoại liên tục và không liên lạc về gia đình nhằm gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/2, Tổ công tác đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Hạ Long đã truy bắt thành công đối tượng Phạm văn Hiến khi đối tượng đang ẩn nấp tại ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi (Cà Mau).

Sau khi di lý Hiến về địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên để xử lý theo quy định.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top