Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quá lo lắng khi tiêm chủng cũng có thể gây phản ứng

Thứ hai, 12:11 11/11/2013 | Y tế

GiadinhNet - Các chuyên gia y tế cho biết, có những đối tượng (nhất là các em nhỏ) chỉ vì tâm lý sợ kim tiêm cũng có thể gây ra những phản ứng khi tiêm chủng. Còn hầu hết các phản ứng nặng sau tiêm chủng đều là ngẫu nhiên.

Quá lo lắng khi tiêm chủng cũng có thể gây phản ứng 1

Tùy theo mỗi loại vaccine mà khi tiêm trẻ sẽ có những phản ứng khác nhau. Phụ huynh cần quan tâm theo dõi sức khỏe của bé sau khi tiêm. Ảnh: Chí Cường.

 
Hầu hết phản ứng nặng sau tiêm chủng là ngẫu nhiên

GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chia sẻ: “Mục tiêu của Chương trình tiêm chủng là để bảo vệ cá nhân, cộng đồng khỏi các bệnh truyền nhiễm bằng vaccine. Mặc dù tiêm vaccine là an toàn, nhưng không phải hoàn toàn không có nguy cơ; phản ứng sau tiêm chủng (PƯSTC) có thể sẽ xuất hiện sau sử dụng vaccine. Một số người gặp các PƯSTC khác nhau từ phản ứng nhẹ, thông thường đến phản ứng hiếm gặp, nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Hầu hết các trường hợp PƯSTC nặng là sự trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý sẵn có của trẻ. Một số trường hợp  PƯSTC có thể do vaccine  hoặc do sai sót trong khâu bảo quản, vận chuyển, sử dụng, chỉ định và tiêm chủng vaccine. Cho dù nguyên nhân của PƯSTC là gì, nó có thể khiến mọi người lo lắng nhưng nếu từ chối tiếp tục tiêm chủng cho trẻ, dẫn đến trẻ em dễ bị mắc bệnh truyền nhiễm nặng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng là điều rất không nên. Các bậc phụ huynh cần cân nhắc kỹ vì sức khỏe của bé”.
 

Theo GS Nguyễn Trần Hiển, PƯSTC là bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe xảy ra sau khi tiêm và không nhất thiết phải có mối quan hệ nhân quả với việc sử dụng vaccine. Phản ứng sau tiêm có thể được phân loại thành phản ứng phổ biến, nhẹ hoặc phản ứng hiếm gặp, nghiêm trọng. Hầu hết các phản ứng vaccine là nhẹ và tự khỏi. Phản ứng nghiêm trọng là rất hiếm gặp. Mục đích việc tiêm vaccine là để tạo ra miễn dịch chủ động để dự phòng bệnh. Phản ứng tại chỗ, sốt và các triệu chứng khác là một phần của phản ứng miễn dịch. Những phản ứng thông thường khác như khó chịu, mệt mỏi, chán ăn cũng có thể xảy ra. Ngoài ra, một số thành phần của vaccine (ví dụ như tá dược, chất ổn định, chất bảo quản) có thể gây ra phản ứng. Một loại vaccine có chất lượng, an toàn sẽ có các phản ứng được giảm tới mức tối thiểu trong khi đáp ứng yêu cầu miễn dịch tốt nhất có thể.
 
Ngất có thể chẩn đoán nhầm thành sốc phản vệ

Theo tài liệu của Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế: Có những phản ứng sau tiêm chủng là do tâm lý. Phản ứng này không liên quan đến chất lượng vaccine.

Ngất xỉu là tình trạng khá phổ biến, nhưng thường chỉ xảy ra ở trẻ trên 5 tuổi. Nếu không may ngất xỉu thì không cần phải xử trí gì ngoài việc đặt bệnh nhân ở tư thế nằm nghiêng ở nơi thoáng, yên tĩnh. Cán bộ y tế cần biết kỹ năng giảm thiểu căng thẳng cho người chờ tiêm, như thời gian chờ đợi đừng quá lâu, phòng chờ tiêm cần thoáng mát, không khí dễ chịu. Quy trình chuẩn bị vaccine không trong tầm nhìn của người được tiêm và quá trình tiêm chủng cần đảm bảo riêng biệt.

Hiện tượng thở nhanh cũng hay gặp do đối tượng lo lắng khi đi tiêm chủng dẫn đến các triệu chứng như choáng, chóng mặt, ngứa ran xung quanh miệng và bàn tay. Hiện tượng này khá phổ biến ở các điểm tiêm chủng. Trẻ nhỏ thường có xu hướng “phản ứng dây chuyền” theo nhau. Ví dụ, một bé khóc thét lên khi tiêm sẽ dễ dẫn đến cảnh một loạt bé khác khóc theo! Gặp trường hợp này, cán bộ y tế và phụ huynh cần nhanh chóng trấn an các bé. Thậm chí tâm lý lo sợ khi tiêm có thể dẫn đến hiện tượng co giật.

Một số người sợ kim tiêm, có thể làm tăng nặng các phản ứng. Trong một nhóm quần thể, phản ứng lan truyền là có thể, đặc biệt là nếu nhìn thấy một người sau khi được tiêm chủng lả đi hay có một số phản ứng khác. Việc bình tĩnh giải thích rõ của cán bộ tiêm chủng sẽ giảm mức độ lo lắng cho đối tượng. Điều quan trọng cần lưu ý là khi đối tượng ngất có thể được chẩn đoán nhầm là sốc phản vệ.
 
TP Hồ Chí Minh: Cần ít nhất  3 tháng để tiêm cho
 88.000 trẻ

Hôm nay (11/11), TP HCM tái khởi động Chương trình tiêm chủng mở rộng vaccine Quinvaxem “5 trong 1” sau thời gian dài tạm ngưng. Ngành y tế TP HCM yêu cầu tất cả các điểm tiêm chủng chỉ tiêm 50 trẻ/buổi để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Sở Y tế thành phố cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân sự, thuốc chống sốc…

Với yêu cầu này, đợt tiêm chủng vaccine “5 trong 1” tới sẽ kéo dài từ 4- 20 buổi mỗi đợt ở từng xã, phường thay vì chỉ một buổi/đợt như trước đây.  Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, toàn địa bàn có đến 88.000 trẻ cần tiêm chủng bù và tiêm chủng mới trong lần tái khởi động bắt đầu từ ngày 11/11.
 
“Với số lượng trẻ cần tiêm chủng bù và tiêm mới, cùng việc thắt chặt quy định tiêm chủng an toàn, có thể phải mất đến 3 tháng liên tục, tập trung thì thành phố mới giải quyết hết nhu cầu tiêm chủng cho 88.000 trẻ, đồng thời đưa hoạt động tiêm chủng trên toàn địa bàn trở về ổn định...”, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, ông Nguyễn Đắc Thọ cho biết.  

Đỗ Bá

Hoàng Phương
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 6 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 20 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường khám, chữa bệnh miễn phí, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Hiện nay, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Top