Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phun hoá chất

Bộ Y tế: Không phun hóa chất, chế phẩm diệt virus SARS-CoV-2 khu vực ngoài trời hay vào người

Bộ Y tế: Không phun hóa chất, chế phẩm diệt virus SARS-CoV-2 khu vực ngoài trời hay vào người

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế cũng yêu cầu không phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn vào người trong bất cứ tình huống nào, gồm cả biện pháp dùng máy phun hóa chất trực tiếp vào người hoặc sử dụng buồng khử khuẩn phun hóa chất.

Phát hiện 2 ca bệnh sốt xuất huyết tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Phát hiện 2 ca bệnh sốt xuất huyết tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

Y tế

GiadinhNet – Tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa vừa mới ghi nhận 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm MAC-ELISA dương tính với vi rút Dengue. Cả 2 bệnh nhân không đi khỏi địa phương trong vòng 1 tháng trước ngày khởi phát bệnh.

Hải Phòng: Hàng loạt cây xanh quanh tòa nhà đang xây bỗng chết héo khó hiểu

Hải Phòng: Hàng loạt cây xanh quanh tòa nhà đang xây bỗng chết héo khó hiểu

Xã hội

GiadinhNet - Không mục ruỗng, sâu bệnh, những cây xanh quanh tòa nhà đang xây trên đường Lê Hồng Phong bỗng chết khô với những vết lỗ khoan đâm sâu thân cây. Cơ quan chức năng nghi ngờ, cái chết đồng loạt của 4 cây xanh trước tòa nhà 2B đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng nhiều khả năng có ai đó "đầu độc".

Nam thanh niên trèo cây bỏ trốn khi công an ập vào "động lắc"

Nam thanh niên trèo cây bỏ trốn khi công an ập vào "động lắc"

Pháp luật

GiadinhNet - Ập vào một quán hát, lực lượng chức năng phát hiện 76 "nam thanh, nữ tú" đang tụ tập sử dụng ma túy để bay, lắc. Trong số đó có một nam thanh niên trèo lên một cây xoài trong khuôn viên quán hát để trốn.

Nữ du học sinh từ Anh trở về nhiễm COVID-19 hiện ra sao?

Nữ du học sinh từ Anh trở về nhiễm COVID-19 hiện ra sao?

Y tế

GiadinhNet - Tình trạng sức khoẻ BN52 ổn định, không sốt, không khó thở. Riêng 6/8 trường hợp tiếp xúc gần với BN có kết quả xét nghiệm âm tính.

Kết quả xét nghiệm lái tàu ở Thanh Hóa tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính COVID-19.

Kết quả xét nghiệm lái tàu ở Thanh Hóa tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính COVID-19.

Y tế

GiadinhNet – Anh K. là lái tàu du lịch tại Tuần Châu, Quảng Ninh tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 31 (BN31) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Gần 1000 học sinh THPT ở Thanh Hóa đi học trở lại sau khi nghỉ vì 1 học sinh sốt, tức ngực

Gần 1000 học sinh THPT ở Thanh Hóa đi học trở lại sau khi nghỉ vì 1 học sinh sốt, tức ngực

Xã hội

GiadinhNet – Sáng 5/3, học sinh trường THPT Hà Văn Mao vẫn đi học bình thường sau khi nhà trường tiến hành phun thuốc khử khuẩn tất cả các phòng học, khu hiệu bộ, nhà vệ sinh và khuôn viên của trường.

Thanh Hóa: Nam sinh ho, tức ngực, nhà trường cho gần 1.000 học sinh nghỉ học

Thanh Hóa: Nam sinh ho, tức ngực, nhà trường cho gần 1.000 học sinh nghỉ học

Xã hội

GiadinhNet – Tới trường, 1 nam sinh có biểu hiện ho, hơi tức ngực, ngay lập tức đã được đưa đến khu cách ly để theo dõi y tế. Nhà trường cho gần 1.000 học sinh nghỉ học để tiến hành phun khử khuẩn .

Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh quay trở lại trường học

Thanh Hóa: Hàng nghìn học sinh quay trở lại trường học

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 2 /3, hàng nghìn học sinh (HS) THPT và giáo dục thường xuyên quay trở lại trường sau thời gian nghỉ học dài ngày. Theo ghi nhận của PV, phòng học, bàn ghế, đồ dùng học tập... đã được vệ sinh, khử khuẩn bảo đảm theo quy định. Một số vật dụng thiết yếu như xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn đã được nhà trường trang bị đầy đủ.

Thanh Hóa:  Học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3

Thanh Hóa: Học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3

Xã hội

GiadinhNet – Tỉnh Thanh Hóa đã chốt việc học sinh bậc THPT trở lên sẽ bắt đầu đi học vào đầu tuần tới. 16h chiều nay (ngày 28/2) sẽ thông tin chính thức học sinh từ cấp THCS đi học trở lại hay không.

Thanh Hóa sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học

Thanh Hóa sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học

Xã hội

GiadinhNet – 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổng vệ sinh, diệt khuẩn, tập huấn, trang bị kiến thức phòng chống và các dụng cụ diệt khuẩn, đảm bảo các điều kiện, sẵn sàng đón hơn 850.000 học sinh, sinh viên quay trở lại lớp học.

Sức khỏe của cô gái Thanh Hóa nhiễm virus corona sau 2 ngày xuất viện như thế nào?

Sức khỏe của cô gái Thanh Hóa nhiễm virus corona sau 2 ngày xuất viện như thế nào?

Y tế

GiadinhNet – Sau 2 ngày xuất viện, tình trạng sức khỏe của chị N.T.T. tiến triển tốt, thân nhiệt ổn định. Tuy nhiên, chị T. và gia đình vẫn luôn thực hiện nghiêm những khuyến cáo của các bác sỹ, cách ly để tiếp tục theo dõi, đặc biệt chú trọng đến chế độ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng.

Phòng chống dịch do nCoV, Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học 1 tuần

Phòng chống dịch do nCoV, Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học 1 tuần

Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa có công văn hỏa tốc gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng chống dịch vi rút Corona, đồng thời tiến hành tổ chức phun thuốc khử trùng khu vực trường học.

Thanh Hóa họp khẩn đối phó với dịch bệnh do virus corona

Thanh Hóa họp khẩn đối phó với dịch bệnh do virus corona

Y tế

GiadinhNet – Ngay sau khi nhận kết quả 1 bệnh nhân nữ dương tính với rút cúm Corona sáng ngày 31/1, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì cuộc họp khẩn cấp, quyết liệt các giải pháp, không để dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona lây lan trên địa bàn tỉnh.

Làm cách này khi luộc rau, đảm bảo độc tố trong rau sẽ biến mất

Làm cách này khi luộc rau, đảm bảo độc tố trong rau sẽ biến mất

Ăn

GiadinhNet - Lo sợ rau lá xanh bị phun hóa chất độc hại nên nhiều gia đình hiện nay e dè với loại thực phẩm kỳ diệu, chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể này. Hãy yên tâm làm theo cách dưới đây khi chế biến rau sẽ giúp bạn loại bỏ độc tố.

Liên tiếp phát hiện các ổ dịch tả lợn Châu Phi ở Hà Tĩnh

Liên tiếp phát hiện các ổ dịch tả lợn Châu Phi ở Hà Tĩnh

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng, tại Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện ra các ổ dịch tả lợn châu Phi. Tính đến thời điểm hiện tại đã phát hiện 12 ổ dịch trên toàn tỉnh.

Tẩm màn phòng, chống sốt rét cho 3.300 người dân

Tẩm màn phòng, chống sốt rét cho 3.300 người dân

Y tế

GiadinhNet - Những năm trước đây, bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được khống chế. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh ghi nhận 158 trường hợp mắc sốt rét, tăng 79 trường hợp so với cùng kỳ 2017. Sự phối hợp liên ngành đang sớm đẩy lùi căn bệnh này trong cộng đồng dân cư, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Top