Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Phúc XO' được giảm 2 năm tù giam vì chân bị teo cơ

Thứ sáu, 12:34 06/11/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - HĐXX xét thấy Phúc XO bị teo cơ chân, không thể đi lại, bị cáo đã nộp xong tiền phạt bổ sung nên tòa phúc thẩm giảm án từ 12 năm tù xuống còn 10 năm tù.

Ngày 6/11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của các bị cáo về tội "Chứa chấp sử dụng chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Không tố giác tội phạm liên quan".

Phúc XO được giảm 2 năm tù giam vì chân bị teo cơ - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa.

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Phúc XO 12 năm tù về tội Chứa chấp sử dụng trái phép ma túy. Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Đỗ Quốc Thịnh, Nguyễn Phước Thịnh cùng lĩnh 8 năm tù. Trần Thị Quỳnh bị phạt 12 tháng tù, Nguyễn Thị Mộng Đang nhận 9 tháng tù cùng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Sang lĩnh 9 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm. Sau đó, Phúc và 4 đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng Trần Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Mộng Đang, Nguyễn Văn Sang xin được hưởng án treo.

"Mẹ bị cáo đang bị tai biến nằm liệt giường, bị cáo là lao động chính nhưng lại bị teo cơ phải ngồi xe lăn suốt đời, kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo", Phúc XO nói.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, căn cứ vào tính chất mức độ, hành vi phạm tội và thái độ ăn năn, hối cải, thành thật khai báo của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân cấp cao tuyên bố chấp nhận đơn kháng cáo giảm án của Trần Ngọc Phúc, sửa một phần bản án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Phúc mức án 10 năm tù (giảm 2 năm tù) về tội "chứa chấp sử dụng ma túy"; giảm mức phạt từ 9 tháng tù xuống 3 tháng 6 ngày cho bị cáo Nguyễn Thị Mộng Đan, thả tự do tại tòa.

Bên cạnh đó, HĐXX tuyên bố giữ nguyên mức phạt hạn tù đối với các bị cáo Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Quốc Thịnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Văn Sang.

Bản án sơ thẩm, quán karaoke XO Pharaon trên đường Trường Chinh, quận 12, TP HCM thực tế do Phúc làm chủ và điều hành mọi hoạt động của quán, chỉ đạo nhân viên phục vụ dụng cụ để khách sử dụng ma túy. Theo chỉ đạo của Phúc, đối với các phòng sử dụng ma túy, nhân viên sẽ phụ thu 200.000 đồng/giờ bằng cách đánh dấu chữ "B" vào hóa đơn. Sau quá trình điều tra, Phúc XO và đồng phạm bị công an bắt giữ với nhiều tội danh liên quan đến ma túy.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 20 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top