Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phú Yên: Phòng, chống tác hại thuốc lá tích hợp trong các môn chính khóa

Thứ ba, 09:40 26/09/2017 | Y tế

GiadinhNet - Ngành GD&ĐT tỉnh Phú Yên yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ đạo đội ngũ giáo viên khai thác hiệu quả nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá được tích hợp trong các môn học chính khoá như: Giáo dục công dân, Đạo đức, Sinh học… với thời lượng khác nhau.

Phấn đấu 2018 có 70% dân hiểu về tác hại thuốc lá

Nhằm tăng cường việc thực thi Luật Phòng chống tác hại (Luật PCTH) của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký ban hành văn bản Số 53/KH-UBND để tăng cường PCTH của thuốc lá. Mục tiêu của tỉnh là nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc trong tỉnh giai đoạn 2017-2018, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Phú Yên phấn đấu đến năm 2018: 100% lãnh đạo địa phương hiểu biết quy định của Luật PCTH của thuốc lá; 70% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 60% biết quy định của Luật PCTH của thuốc lá. Tỉnh Phú Yên hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động PCTH của thuốc lá. Phấn đấu đến năm 2018: 80% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà.

Cụ thể, mục tiêu là 100% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; có ít nhất 10 trường trung học cơ sở, 10 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; có ít nhất 1 trường cao đẳng và 1 trường đại học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà;

100% các cơ sở y tế thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc lá; 100% các công ty xe buýt thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách; các nhà hàng, khách sạn, nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà.

Theo đó, tỉnh Phú Yên cũng chú trọng đến công tác tập huấn cho cán bộ phụ trách hoạt động PCTH của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị (hành chính, thanh tra, công an…) về tác hại của thuốc lá, thực hiện môi trường không khói thuốc, Luật PCTH của thuốc lá, hướng dẫn giám sát và xử phạt các vi phạm Luật PCTH của thuốc lá.

Đồng thời giao cho Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCTH của thuốc lá; vận động người dân tích cực tham gia thực thi các quy định của Luật PCTH của thuốc lá; phát động và duy trì phong trào thi đua “Không khói thuốc lá” tại bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn ngành Y tế; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức xây dựng mô hình điểm bệnh viện không khói thuốc.

Nghiêm túc xử lý nếu có vi phạm

Ông Ngô Ngọc Thư, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên cho biết, ngay sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh, Sở này đã ban hành ngay kế hoạch PCTH thuốc lá ngành GD&ĐT giai đoạn 2017-2018. Theo đó, yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về công tác PCTH thuốc lá. Xây dựng mô hình trường học không khói thuốc.

Thực hiện có chất lượng công tác giáo dục cho học sinh, sinh viên cách PCTH của thuốc lá. Các đơn vị, trường học cần quan tâm, chú trọng hơn tới việc trang bị kiến thức pháp luật về PCTH thuốc lá. Đồng thời, các nhà trường cần có kế hoạch, giáo dục học sinh, sinh viên, chủ động phối hợp với các ngành liên quan cùng cấp tiếp tục tổ chức giảng dạy nội dung PCTH thuốc lá cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.

Ngành GD&ĐT tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ đạo đội ngũ giáo viên khai thác hiệu quả nội dung PCTH thuốc lá được tích hợp trong các môn học chính khoá như: Giáo dục công dân, Đạo đức, Sinh học… với thời lượng khác nhau theo từng cấp học để góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng PCTH thuốc lá cho học sinh, sinh viên.

Ban giám hiệu các trường cũng phải thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra PCTH của các đơn vị trực thuộc, bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ triển khai công tác PCTH thuốc lá thuộc đơn vị mình quản lý. Trường hợp có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học sinh, sinh viên vi phạm Luật PCTH thuốc lá phải nghiêm túc xử lý theo quy định của Ngành và của đơn vị.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 9 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top