Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Tăng cường truyền thông lồng ghép

Năm 2021 huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) thực Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.

Để người dân hiểu rõ quyền lợi, hiểu đúng và đủ về các chính sách dân số đang được triển khai toàn Thái Nguyên nói chung - và huyện Phú Lương nói riêng - đơn vị đã tăng cường các hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại vùng có mức sinh cao trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu công tác dân số năm 2021.

Phú Lương tích cực triển khai hoạt động truyền thông trước, trong và sau chiến dịch với nhiều hình thức (như phát thanh trên loa, căng treo băng zôn, sử dụng standee, sách mỏng, tờ rơi tuyên truyền...). Đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản thực hiện tư vấn trực tiếp tới đối tượng mỗi khi đến thăm hộ gia đình... với các nội dung:

- Vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con;

- Quyền và trách nhiệm trong việc sinh đủ 2 con và nuôi dạy con tốt;

- Giải thích cho bà con những hệ lụy của mức sinh cao;

- Lợi ích của việc thực hiện các biện pháp tránh thai...

Phú Lương (Thái Nguyên): Cán bộ dân số lo lắng vì truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm - Ảnh 1.

Đội ngũ cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản thực hiện tư vấn trực tiếp tới đối tượng. Ảnh: TTYT Phú Lương cung cấp.

Chiến dịch truyền thông tăng cường triển khai với 2 gói dịch vụ (Gói KHHGĐ và gói phòng chống viễm nhiễm đường sinh sản), các dịch vụ khác tại trạm y tế. Các trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc thiết yếu, phương tiện tránh thai, nhân lực được trạm y tế chuẩn bị đầy đủ để tuyên truyền, tư vấn trong 2 đợt Chiến dịch.

- Đợt I bắt đầu từ 01/4/2021 kết thúc vào ngày 30/4/2021; đợt 2 bắt đầu từ ngày 01/9/2021 kết thúc vào ngày 30/11/2021 tại 8 xã (Vô Tranh, Tức Tranh, Động Đạt, Yên Trạch, Phú Đô, Yên Lạc, Yên Ninh, Yên Đổ).

Chiến dịch tại các xã được tổ chức triển khai khẩn trương nhằm cung cấp kiến thức về sức khoẻ sinh sản, các biện pháp tránh thai cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ ở các xã đông dân, xã có mức sinh cao để hạn chế có thai ngoài ý muốn, giảm số sinh và tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại...

Các xã đã tổ chức nói chuyện chuyên đề và vận động tại hộ gia đình được 136 lượt cho 1.211 đối tượng, căng treo 40 băng zôn tuyên truyền tại các trục đường chính, nơi đông dân cư của xã. Phát thanh trên loa của xã, các cụm loa của xóm được 424 lượt phát. Đồng thời cung cấp dịch vụ và khám cho 1.095 lượt đối tượng; phát hiện và kê đơn điều trị cho 410 phụ nữ mắc bệnh, chiếm 37,4% tổng số phụ nữ đến khám phụ khoa; chuyển tuyến điều trị: 0. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu KHHGĐ: Triệt sản đạt 150%, cấy tránh thai: 125%, Dụng cụ tử cung đạt 57,3% so với kế hoạch được giao trong chiến dịch. 

Phú Lương (Thái Nguyên): Cán bộ dân số lo lắng vì truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm - Ảnh 2.

Phòng Dân số - TT&GDSK đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền chính sách dân số cho các đối tượng là phụ nữ đang mang thai cùng người thân. Ảnh: TTYT Phú Lương cung cấp.

Thành công của công tác truyền thông

Trung tâm Y tế huyện Phú Lương ngoài triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa đạng như căng treo băng zôn; phát thanh trên hệ thống loa các cấp; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi tiêm chủng tại Trạm Y tế... còn tích cực tham gia các cuộc thi do Tổng cục Dân số-KHHGĐ tổ chức; tuyên truyền hưởng ứng ngày Tránh thai Thế giới 26/9, ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10... Một trong những hoạt động đó là việc tổ chức các buổi truyền thông do Phòng Dân số - TT&GDSK thực hiện.

Theo đó, Phòng Dân số - TT&GDSK đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền chính sách dân số cho các đối tượng là phụ nữ đang mang thai cùng người thân tại Trạm Y tế các xã, thị trấn. Cán bộ của Phòng Dân số - TT&GDSK đã tuyên truyền tới người dân những thông tin chính sách dân số và những mô hình, đề án, dự án dân số đang được triển khai trên địa bàn huyện như:

- Cấp miễn phí phương tiện tránh thai cho các đối tượng tại các xã trên địa bàn huyện;

- Tuyên truyền về Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số;

- Việc thực hiện sàng lọc trước sinh - sàng lọc sơ sinh cho các đối tượng miễn phí và tiếp thị xã hội;

- Truyền thông về Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 28/4/2020 phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030";

- Hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh; tuyên truyền thực hiện tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân ...

Qua đó truyền đạt được nhiều kiến thức cho chị em phụ nữ trong việc chăm sóc sức khỏe con cái từ lúc mang thai đến sau sinh. Đồng thời giải đáp nhiều thắc mắc của chị em để họ hiểu rõ việc thực hiện tốt chính sách dân số, đảm bảo quyền lợi của bản thân và trở thành những người tuyên truyền tích cực cho các thành viên gia đình, xóm làng... cùng thực hiện tốt chính sách dân số với khẩu hiệu "Dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc", "Dừng ở hai con để nuôi, dạy cho tốt".

Các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ được triển khai đã góp phần không nhỏ đến kết quả thực hiện công tác truyền thông dân số cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu về dân số năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Phú Lương. 

Tính đến 10 tháng đầu năm 2021, dự tính tỷ suất sinh thô là 13,6%0, đạt chỉ tiêu được giao (giảm 0,1 %0 so với năm 2020). Chỉ tiêu này cũng đạt được kết quả tốt trong năm 2020 với tỷ suất sinh thô là 13,7%0, giảm 1,9 %0 so với năm 2019 (Kế hoạch giao giảm 0,15).

Hiện Phú Lương xác định trong thời gian tới tiếp tục truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, với mục đích tiếp tục đưa chính sách dân số đi vào cuộc sống của người dân góp phần thực hiện tốt công tác giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện Phú Lương.

Hiện Phú Lương xác định trong thời gian tới tiếp tục truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, với mục đích tiếp tục đưa chính sách dân số đi vào cuộc sống của người dân góp phần thực hiện tốt công tác giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện Phú Lương.

Con gái có được thờ cúng bố mẹ đẻ tại nhà chồng hay không? Con gái có được thờ cúng bố mẹ đẻ tại nhà chồng hay không?

GiadinhNet - Nhiều phụ nữ đã day dứt vì không thờ cúng được bố mẹ đẻ chỉ vì "một nhà không được thờ hai họ". Nhưng đã có những chị em thờ cúng bố mẹ mình tại nhà chồng, họ cho rằng việc này là bình thường. Các nhà tín ngưỡng tâm linh nói sao về việc này?


Uyển Hương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 thực phẩm "đầu độc" cậu nhỏ còn nhanh hơn hút thuốc nếu dùng nhiều

2 thực phẩm "đầu độc" cậu nhỏ còn nhanh hơn hút thuốc nếu dùng nhiều

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

Không thể phủ nhận rằng hút thuốc gây hại tới sức khỏe sinh sản theo nhiều cách. Nhưng bên cạnh đó, còn có nhiều thói quen ăn uống khác cũng “đầu độc” cậu nhỏ của nam giới không kém.

8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh

8 điều nên làm để phục hồi sức khỏe sau sinh

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

Sau sinh, khu vực xung quanh hậu môn, âm đạo (đáy chậu) của người mẹ thường sưng đau và cần một thời gian để lành lại. Vì vậy, người mẹ cần được chăm sóc, nghỉ ngơi đầy đủ trong vài tuần sau khi sinh để hồi phục sức khỏe hoàn toàn.

Hai con sinh đôi không giống nhau, bố lập tức đi xét nghiệm ADN

Hai con sinh đôi không giống nhau, bố lập tức đi xét nghiệm ADN

Dân số và phát triển - 21 giờ trước

Thấy con trai song sinh không giống nhau, anh Kiên đi xét nghiệm ADN, kết quả được chuyên gia đánh giá cực hiếm gặp.

Người yêu cũ mang con đến nhà, người đàn ông quyết đi xét nghiệm ADN: Kết quả được hé lộ

Người yêu cũ mang con đến nhà, người đàn ông quyết đi xét nghiệm ADN: Kết quả được hé lộ

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Người đàn ông tên Dũng (*) đã quyết định đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền để xét nghiệm quan hệ huyết thống cùng đứa trẻ được người yêu cũ đặt trước cửa nhà anh.

Thói quen của hàng triệu nam giới Việt có hại cho chuyện sinh con

Thói quen của hàng triệu nam giới Việt có hại cho chuyện sinh con

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Bên cạnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay ung thư, hút thuốc lá còn tác động tiêu cực lên khả năng sinh sản của nam giới và bộ gene của tinh trùng.

Bài tập xua tan nỗi lo mất ngủ, khó ngủ

Bài tập xua tan nỗi lo mất ngủ, khó ngủ

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Mất ngủ, khó ngủ thường gây cảm giác khó chịu, lo lắng... ảnh hưởng tới năng suất lao động và học tập. Thực hiện một số bài tập hiệu quả dưới đây giúp bạn ngủ nhanh và thức dậy sảng khoái hơn.

Ung thư vú tiến triển như thế nào?

Ung thư vú tiến triển như thế nào?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Cho dù đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, việc tìm hiểu tất cả thông tin có sẵn có thể khiến người bệnh hiểu hơn. Dưới đây là tổng quan đơn giản về ung thư vú và các giai đoạn bệnh, phân tích về cách ung thư vú lây lan, chẩn đoán và điều trị.

Người phụ nữ ở Đồng Nai nặng 100kg mang thai bé 4,6kg, nhập viện với nhiều biến chứng nguy hiểm

Người phụ nữ ở Đồng Nai nặng 100kg mang thai bé 4,6kg, nhập viện với nhiều biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Một bệnh viện ở Đồng Nai đã tiếp nhận trường hợp đặc biệt của sản phụ 35 tuổi, nặng 100 ký, thai trên 38 tuần, em bé to, nặng 4,6kg.

Biện pháp điều trị nấm Candida âm đạo

Biện pháp điều trị nấm Candida âm đạo

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nấm Candida âm đạo gây kích ứng, ngứa dữ dội và tiết dịch nhiều ở âm đạo và âm hộ, bệnh rất dễ tái phát.

Phổ biến kiến thức về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cán bộ y tế, dân số

Phổ biến kiến thức về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cán bộ y tế, dân số

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 20/3, ông Phan Nam Bình, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tổ chức hội nghị tập huấn về chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho đội ngũ cán bộ y tế, dân số cơ sở tại huyện Lệ Thủy.

Top