Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh nô nức đưa trẻ đi uống vitamin A liều cao đợt 2

Thứ ba, 14:54 01/12/2020 | Y tế

GiadinhNet – Hoạt động bổ sung vitamin A cho trẻ em và bà mẹ sau sinh đã trở thành hoạt động thường niên của hơn 11.000 xã/phường trong toàn quốc. Sáng nay, các bậc cha mẹ đã nô nức đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A liều cao đợt 2 tại các điểm uống ở xã/phường.

Sáng 1/12, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang triển khai hoạt động cho trẻ uống vitamin A liều cao đợt 2 tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Đối tượng uống Vitamin A liều cao là trẻ từ 6 – 60 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương, phụ nữ sau sinh trong vòng 1 tháng chưa được uống Vitamin A liều cao.

Mặc dù thời tiết trong buổi sáng khá lạnh, nhưng từ 6h30 phút, tại Trạm y tế xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang đã rất đông trẻ được ông bà, cha mẹ đưa tới xếp hàng chờ uống bổ sung Vitamin A liều cao miễn phí. Để tránh phải chờ lâu, trạm y tế đã bố trí riêng khu vực đón tiếp, khu vực uống riêng.

Chị Chu Thị Lý ở xã Hương Lạc cho biết, con gái chị được hơn 3 tuổi. Biết được thông tin bổ sung Vitamin A liều cao đợt 2, từ 7h sáng chị đã tranh thủ đưa con trai đến trạm y tế phường để uống Vitamin A và cân đo dinh dưỡng trước khi đi làm. Rất nhiều gia đình trong xã Hương Lạc cũng đã đưa trẻ đến đây.

Phụ huynh nô nức đưa trẻ đi uống vitamin A liều cao đợt 2 - Ảnh 2.
Phụ huynh nô nức đưa trẻ đi uống vitamin A liều cao đợt 2 - Ảnh 3.

Đông đảo người dân xã Hương Lạc đưa trẻ đến uống vitamin A. Ảnh Phương Thuận

Theo ghi nhận của PV, chỉ trong buổi sáng nay số lượng trẻ đến uống Vitamin A đã rất đông, khoảng 70% trẻ trên địa bàn đến uống ngay trong ngày đầu. Nhiều bậc cha mẹ đã hiểu được việc cần thiết bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ phát triển tốt giai đoạn đầu đời.

BS Phan Thị Thi – PGĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang cho biết, chiến dịch bổ sung Vitamin A đợt 2 được triển khai đồng loạt trên 209 xã/phường trên toàn tỉnh với 360 điểm uống. Để đáp ứng trong đợt cao điểm, mỗi xã/ phường, thị trấn tổ chức 2 điểm là tại trạm y tế và trường mầm non để người dân thuận tiện nhất trong việc đưa trẻ tới uống vitamin A.

Phụ huynh nô nức đưa trẻ đi uống vitamin A liều cao đợt 2 - Ảnh 4.

Người dân khi đến đều đeo khẩu trang để phòng dịch COVID- 19. Ảnh PT

Trong đợt 2 này, toàn tỉnh có 198.000 đối tượng, trong đó đối tượng bà mẹ sinh con trong vòng 1 tháng là 3500, đối tượng từ 6 – 60 tháng tuổi là 173.700 trẻ. Trung bình mỗi một điểm uống có hơn 500 trẻ được uống Vitamin A trong 2 ngày là 1 – 2/12. Bắc Giang đã tiếp nhận đủ cơ số thuốc Vitamin A liều cao từ Viện Dinh dưỡng để đảm bảo. Ngoài ra, một số lượng dư nhất định được giữ lại ở các trạm y tế xã để bổ sung thường xuyên cho các trẻ có nguy cơ thiếu vitamin A cao như trẻ bị tiêu chảy, suy dinh dưỡng nặng…

"Đặc biệt năm nay trong bối cảnh dịch COVID- 19, khi triển khai chúng tôi cũng tuyên truyền cho người dân đưa con đến điểm uống cần đeo khẩu trang, bố trí khu vực sát khuẩn tay nhanh… Ngoài ra, tại các xã sẽ bố trị gọi mỗi thôn đi vào giờ khác nhau để hạn chế tối đa tập trung đông người" – BS Thi cho hay.

Phụ huynh nô nức đưa trẻ đi uống vitamin A liều cao đợt 2 - Ảnh 5.

Tại Bắc Cạn, với địa hình đi lại khó khăn đã triển khai hoạt động bổ sung Vitamin A theo cách riêng của mình. Trước ngày 1/12, tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn nhiều cha mẹ đã đưa con tới uống Vitamin A và thuốc tẩy giun. Ở đây nhiều thai phụ người dân tộc đang ngồi chờ để được khám thai, tư vấn về chế độ ăn uống, bổ sung viên đa vi chất để phòng thiếu máu cho bà mẹ và thai nhi.

Sau khi khám thai và nghe tư vấn của nhân viên y tế, các thai phụ cùng các bà mẹ mẹ đưa con đi uống Vitamin A… lại được tham dự buổi hướng dẫn thực hành và chế biến bữa ăn bổ sung cho trẻ bằng các loại thực phẩm sẵn có tại địa phương dưới sự hướng dẫn của các cộng tác viên dinh dưỡng.

Phụ huynh nô nức đưa trẻ đi uống vitamin A liều cao đợt 2 - Ảnh 6.
Phụ huynh nô nức đưa trẻ đi uống vitamin A liều cao đợt 2 - Ảnh 7.

Trẻ nhỏ ở Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn được bổ sung vitamin A. Ảnh PT

Từ 7h sáng, chị Bàn Thị Minh Huyền, SN 1990 ở xã Cốc Đán đã dẫn con gái 3 tuổi và con trai 13 tháng tuổi tới uống Vitamin A. Chị cho biết, các bộ y tế ở trạm thường tuyên truyền về sự cần thiết phải bổ sung vi chất để trẻ phát triển toàn diện. Bởi vậy lần nào tới kì thông báo, chị cũng đưa con đi uống Vitamin A đầy đủ. Chị cho rằng, đây là hoạt động rất có ý nghĩa giúp cho trẻ tránh bị thiếu hụt Vitamin A, giúp con phát triển bình thường không bị chậm lớn, giảm nguy cơ mắc bệnh về thị lực...

Cũng trong ngày hôm nay, trên địa bàn Hà Nội, ghi nhận của PV cho thấy trẻ em được đưa đến uống vitamin A khá đầy đủ, công tác tổ chức quy củ từ khâu phát giấy mời thông báo tới việc tiếp đón, tổ chức cho trẻ uống.

Phụ huynh nô nức đưa trẻ đi uống vitamin A liều cao đợt 2 - Ảnh 8.

Nhiều cha mẹ đã ý thức được việc bổ sung vitamin A cho trẻ. Ảnh PT

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thiếu vi chất dinh dưỡng gây ảnh hưởng toàn diện đến sức khỏe, trí tuệ, tăng trưởng và phát triển ở trẻ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới chậm phát triển chiều cao. Một báo cáo của Viện Dinh dưỡng đã chỉ ra, có hơn 50% trẻ em Việt Nam từ 6 tháng đến 12 tuổi thiếu hụt vi chất nghiêm trọng như: vitamin A, B1, C, D, sắt.

Nguyên nhân do bữa ăn của trẻ nghèo nàn về dưỡng chất, khả năng hấp thu kém do bệnh lý đường tiêu hóa, nhiều trẻ sơ sinh không được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, không bú đủ sữa mẹ... Bởi vậy, bổ sung vi chất dinh dưỡng, trong đó có vitamin A là rất cần thiết.

Viện Dinh dưỡng cũng khuyến nghị, để phòng thiếu vi chất dinh dưỡng cần:

1. Ăn đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm; Ưu tiên lựa chọn các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng. Tăng cường sử dụng các loại thực phẩm có bổ sung vi chất dinh dưỡng.

2. Cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh. Nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu; cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn.

3. Sử dụng các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng cho bữa ăn bổ sung của trẻ. Thêm mỡ hoặc dầu ăn để tăng hấp thu vitamin A, vitamin D.

4. Cho trẻ trong độ tuổi uống vitamin A liều cao 2 lần/ năm, bà mẹ sau sinh trong vòng một tháng uống một liều vitamin A.

5. Trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi uống thuốc tẩy giun 2 lần/ năm. Thực hiện vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống nhiễm giun.

6. Phụ nữ tuổi sinh đẻ; Phụ nữ mang thai nên uống viên sắt/axit folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn.

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 2 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 5 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top