Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh lo sợ khi công an cảnh báo nạn bắt cóc trẻ em

Thứ sáu, 13:08 22/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Phụ huynh hoang mang, trường học dán thông báo, công an đã phải cảnh báo người dân cảnh giác với nạn bắt cóc trẻ em.

Một cháu nhỏ bị bắt cóc hụt, một em 4 tuổi mất tích nhiều ngày không rõ lý do hiện nghi là bị bắt cóc. Hai vụ việc này đều xảy ra ở huyện Tương Dương, Nghệ An.

Chị Nguyên, mẹ cháu Moong Thị Phiu ở bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương cho hay, vào khoảng 19h ngày 15/4, chị gọi con về ăn cơm nhưng không thấy đâu.

Do là mẹ kế, nên chị sợ họ hàng dị nghị ghét bỏ con chồng, nên đã bán con cho kẻ xấu nên không dám báo cho người thân. Chị Nguyên một mình đi tìm con khắp bản, đến các lán rẫy và vào rừng tìm con nhưng không thấy.

Sau khi bé Phiu mất tích 4 ngày, chị Nguyên mới thông báo cho anh em, làng xóm đi tìm con, nhưng đến nay vẫn chưa thấy.


Người thân lo lắng trước sự mất tích của cháu Phiu. Ảnh: Dân trí

Người thân lo lắng trước sự mất tích của cháu Phiu. Ảnh: Dân trí

Cùng thời điểm, ở khối Hòa Đông, thị trấn Hòa Bình, huyên Tương Dương cũng xảy ra sự việc có dấu hiện bắt cóc trẻ em. Vào khoảng 19h ngày 16/4, cháu Lương An Phú (3 tuổi) đang đi tiểu tiện bên đường thị bị một đối tượng lạ mặt chạy ra bế đi. Phát hiện sự việc, anh Thắng (bố cháu Phú đã chạy theo tri hô, đối tượng thả cháu Phú xuống rồi bỏ chạy thoát thân.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai các phương án điều tra làm rõ vụ việc.

Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết chưa xác định được đây có phải bắt cóc trẻ em hay không. Lực lượng công an vẫn đang tập trung phối hợp với cơ quan ban ngành tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu và nâng cao cảnh giác, trong quá trình đưa đón con em.

Ngày hôm qua, 21/4, Công an huyện Tương Dương đã ra công văn gửi ban công an các xã, thị trấn về việc phòng ngừa tội phạm bắt cóc trẻ em .

"Thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt nổi lên hoạt động, lừa gạt, dụ dỗ và bắt cóc trẻ em, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân", công văn của Công an huyện Tương Dương nêu rõ.


Công an huyện Tương Dương phát đi thông báo cảnh giác trước nạn bắt cóc trẻ em. Ảnh T.L

Công an huyện Tương Dương phát đi thông báo cảnh giác trước nạn bắt cóc trẻ em. Ảnh T.L

Trước đó, Trường Mầm non xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã dán thông báo lên bản tin trước sân trường cảnh báo phụ huynh và giáo viên cảnh giác đề phòng trẻ em bị bắt cóc.

Ông Ngô Quang Long, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Diễn Châu cho biết trên địa bàn chưa có trẻ nào bị bắt cóc. Nhưng trước đó, trên địa bàn đã xuất hiện một trường hợp giả danh ông ngoại đến Trường mầm non xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) để đón học sinh, may mắn bị cô giáo phát hiện nên không cho đón.

Liên tiếp những sự việc nghi là bắt cóc trẻ em khiến nhiều phụ huynh ở Nghệ An hoang mang và lo lắng.

H.Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top