Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh hoang mang với thông báo về “bắt cóc trẻ em”

Thứ hai, 08:38 28/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trên các mạng xã hội thời gian vừa qua rộ lên thông tin về các vụ bắt cóc trẻ em ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Đà Nẵng... khiến các bậc phụ huynh phát hoảng. Nỗi lo lắng càng được đẩy lên khi một số trường đưa thông tin cảnh báo nạn bắt cóc trẻ em lên bảng tin, đề nghị gia đình phối hợp với nhà trường để đề phòng trường hợp trẻ bị bắt cóc.

Nội dung thông báo của một trường mẫu giáo ở TP HCM. Ảnh: PV
Nội dung thông báo của một trường mẫu giáo ở TP HCM. Ảnh: PV

Nhiều trường cảnh báo nạn bắt cóc trên bảng tin

Trên trang Facebook cá nhân, chị H.L đã chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em kèm theo clip mô tả cảm giác sợ hãi, hoảng loạn của cháu bé bị bắt cóc. Theo lời của chị H.L, vào lúc 17h, ngày 21/3, bé gái sau khi tan học trước cổng trường Đặng Thùy Trâm thì bị một nam thanh niên cùng một phụ nữ mặc áo tím (theo bé mô tả) đã dụ dỗ bé lên xe. Sau khi lấy đi 1 đôi bông tai vàng trắng và một sợi dây chuyền bằng bạc, hai đối tượng đã bỏ bé lại trong một con hẻm gần cầu Nhị Thiên Đường. Cháu bé sợ hãi khóc và được người dân gửi lại, báo tin về cho gia đình.

Trước đó, ngày 18/3 cũng có thông tin chị Nguyễn Thị Bé Hai (35 tuổi) vừa đón con từ Trường Mầm non Anh Tú (Quận Tân Bình, TP HCM) thì có hai thanh niên lạ mặt chạy lại hỏi đường rồi bất ngờ bế thốc bé Nghĩa (5 tuổi) lên xe rồ ga tháo chạy. May là chị Hai đã quyết liệt chống cự nên đã cứu được bé Nghĩa.

Ngày 14/3, sau giờ tan học, một số học sinh Trường tiểu học Phan Như Thạch (Phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cũng đã bị người lạ mặt dụ dỗ, ép lên xe máy. Rất may là các em đã từ chối nên chưa xảy ra sự cố nào đáng tiếc.

Trước tình trạng trên, nhiều trường học trên địa bàn TP HCM đã viết thông tin cảnh báo tình trạng bắt cóc trẻ em trên bảng tin của nhà trường. Nội dung bảng thông báo ghi rõ: “Hiện nay trên địa bàn quận Gò Vấp đã xảy ra một số vụ bắt cóc trẻ em. Nay nhà trường thông tin và phối hợp với phụ huynh những biện pháp để bảo vệ an toàn cho trẻ: 1. Phụ huynh đưa đón trẻ đúng giờ và giao tận tay cho Giáo viên chủ nhiệm. 2. Cha mẹ đưa đón trực tiếp, giáo viên sẽ không giao trẻ cho người lạ nếu không có thông báo của phụ huynh. Tuyệt đối không để anh chị, cô chú... dưới 18 tuổi đưa đón trẻ”.

Một bảng thông báo của trường khác viết: “Hiện nay tình trạng bắt cóc trẻ em rất nguy hiểm, nhà trường kính mong phụ huynh đến phải giao trẻ tận tay giáo viên, không để trẻ tự lên lớp một mình. Khi đón trẻ về không để trẻ chơi tự do ngoài sân. Sau khi đón trẻ về thì phụ huynh chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của con mình…”.

Những bảng thông báo có nội dung cảnh báo về tình trạng bắt cóc trẻ em của một số trường học trên đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng, bức xúc và mong muốn chính quyền có ngay biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn cho các em. Tuy nhiên, trong buổi họp báo chiều ngày 24/3, Trung tá Nguyễn Quang Thắng, Phó phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, Cơ quan điều tra chỉ tiếp nhận trường hợp người mẹ ở quận Tân Bình trình báo: “Bị hai thanh niên đi xe máy giành con”. “Thông tin từ lời khai của chị này có nhiều mâu thuẫn. Chúng tôi đang làm rõ những quan hệ xung quanh gia đình người trình báo”, ông Thắng nói. Trước đó, trao đổi bên lề cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội TP HCM 3 tháng đầu năm, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM cũng khẳng định từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không xảy ra vụ bắt cóc nào như một số trang mạng đã đưa. “Chúng tôi đang thẩm tra, xác minh để kết luận có hiện tượng bắt cóc hay không. Trường hợp của người mẹ ở quận Tân Bình chưa thể khẳng định đó là vụ bắt cóc không thành”, ông Quang nói.

Không nên thông báo trên bảng tin?

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, chị Vũ Lương An, có con học mẫu giáo và đang sinh sống ở Quận 1, TP HCM cho biết: “Tôi rất hoang mang với các thông tin trên, trên Facebook thì còn bán tín bán nghi, chứ nhà trường thông báo thì tôi thực sự cảm thấy bất an và lo lắng. Cả ngày đi làm cũng không yên tâm, thỉnh thoảng lại phải gọi cho cô giáo bé để kiểm tra. Đến khi Công an TP HCM thông báo là chưa có cơ sở nói rằng có các vụ bắt cóc trẻ em như vậy thì tôi mới tạm yên tâm gửi con để đi làm”.

Anh Nguyễn Tiến Hào có con trai đang học lớp 2 ở quận Tân Bình thì cho rằng: “Mặc dù trường con tôi không ghi những thông tin cảnh báo nạn bắt cóc nhưng khi đọc được những thông tin cảnh báo của những trường khác và yêu cầu phụ huynh phối hợp với nhà trường khiến tôi rất bất an. Bình thường vợ chồng tôi đều bận nên gia đình tôi thuê một bác xe ôm gần nhà đưa đón cháu đi học. Nhưng gần một tuần nay, tôi đành chấp nhận để cơ quan phạt về việc đi làm trễ, về sớm để trực tiếp đưa đón con”.

Theo bà Mai Hương, giáo viên Trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) cho biết, việc thông báo cho phụ huynh những vấn đề liên quan đến học sinh là điều cần thiết và nên làm, nhất là các vấn đề liên quan đến sự an toàn của con trẻ. Tuy nhiên thông báo phải phù hợp. Khi sự việc bắt cóc trẻ em chưa được các cơ quan công an xác nhận thì các trường không nên thông báo trên bảng tin của nhà trường vì sẽ làm phụ huynh và ngay cả học sinh cảm thấy bất an. Nhà trường có thể lưu ý phụ huynh về việc đón con, tránh kẻ xấu lợi dụng làm hại con, chẳng hạn như nhắn tin đến cho phụ huynh về việc trên Facebook phản ánh có tình trạng bắt cóc trẻ em, các bậc phụ huynh lưu ý đến việc đưa đón con trẻ. Những thông tin trên bảng tin của nhà trường cũng chỉ nên mang tính chất cảnh báo, nhắc nhở chứ không nên khẳng định, tránh làm các bậc phụ huynh lo lắng, bất an.

Công an đang truy tìm người tung tin bắt cóc trẻ em trên Facebook

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHà Nội và Công an TPHCM vừa cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng để truy tìm và xử lý nghiêm những người đăng thông tin thất thiệt về tình trạng bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua.

Vũ Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 4 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 9 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top