Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh "đội nắng" ngóng thí sinh, nhưng yên tâm khi con thi cử giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19

Chủ nhật, 14:36 09/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Dù lo lắng chuyện thi cử, song nhiều phụ huynh khá yên tâm bởi công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm thi.

Ngày 9/8, thời tiết Hà Nội nắng nóng, khá oi bức song đây không phải là lý do khiến phụ huynh lo ngại, bởi trong họ việc con cái thi cử làm bài tốt hay không mới quan trọng. Dù rằng, kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt đó là vừa thi, nhưng vừa phải đảm bảo an toàn, phòng chống COVID-19.

Theo ghi nhận, các điểm thi tại Hà Nội đều được bố trí thuận lợi nhất cho các thí sinh nên phần lớn phụ huynh sau khi đưa con tới điểm thi là trở về nhà để nghỉ ngơi, gần đến giờ kết thúc bài thi mới quay trở lại để đón con. Tuy nhiên, một số ít phụ huynh vẫn nán lại thêm chút nữa để dõi vào trường thi.

Trong thời điểm diễn ra thi cử, phụ huynh đều được lực lượng chức năng, thanh niên tình nguyện hướng dẫn, nhắc nhở vị trí đỗ xe, đứng chờ thí sinh một mặt làm giảm ùn tắc ở khu vực cổng trường, mặt khác để giãn cách, phòng chống COVID-19. Nhiều phụ huynh được nhắc nhở, phát khẩu trang trong trường hợp quên hoặc chưa đeo.

Phụ huynh đội nắng ngóng thí sinh, nhưng yên tâm khi con thi cử giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 2.

Phụ huynh hồi hộp ngóng đợi con bên ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT.


Dù hồi hộp, song không quá áp lực và lo lắng về tình hình dịch bệnh, phụ huynh Nguyễn Văn Hoàn (Thanh Xuân, Hà Nội) có con dự thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết: "Kỳ thi cuối cùng cũng đã diễn ra, trước kỳ thi tôi và gia đình cũng hồi hộp lo lắng phần vì thi cử, phần lo chuyện an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Tuy nhiên, từ hôm đưa con đến làm thủ tục đến hôm nay thi chính thức, tôi hoàn toàn yên tâm. Con được hướng dẫn đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn khi vào điểm thi".

"Ai cũng muốn con thi tốt, tôi cũng như các phụ huynh khác đều mong vậy. Khi thấy con vui vẻ đi thi không lo lắng áp lực và tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh, tôi hoàn toàn yên tâm. Phụ huynh chúng tôi cũng tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi. Nhiều phụ huynh về nhà sau khi đưa con đến thi, một số phụ huynh nán lại cũng không tập trung quá đông ở cổng trường" - phụ huynh Lê Quyết Thắng, có con dự thi tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ.

Nhiều phụ huynh cũng được giải tỏa tâm lý sau khi kết thúc môn Ngữ văn vào sáng nay, bởi đề ra vừa sức, có ý nghĩa. "Tôi cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi con bước ra khỏi trường thi và nói rằng làm được bài. Mọi lo lắng, mệt mỏi dường như tan biến cả. Chỉ mong kỳ thi diễn ra thật an toàn và đất nước sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19" - phụ huynh Nguyễn Thị Huyền (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bày tỏ mong muốn.

Một số hình ảnh phụ huynh Hà Nội hồi hộp đợi con trong nắng nóng:

Phụ huynh đội nắng ngóng thí sinh, nhưng yên tâm khi con thi cử giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 3.

Nóng lòng chờ con bên ngoài trường thi.

Phụ huynh đội nắng ngóng thí sinh, nhưng yên tâm khi con thi cử giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 4.

Puynh lặng lẽ chờ con, không còn trao đổi giữa nhóm phụ huynh như các kỳ thi trước.

Phụ huynh đội nắng ngóng thí sinh, nhưng yên tâm khi con thi cử giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 5.

Tâm trạng lo lắng, hồi hộp chỉ mong con thi tốt ở bên trong trường thi.

Phụ huynh đội nắng ngóng thí sinh, nhưng yên tâm khi con thi cử giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 6.

Phụ huynh thực hiện đeo khẩu trang, đứng ở vị trí xa cổng trường.

Phụ huynh đội nắng ngóng thí sinh, nhưng yên tâm khi con thi cử giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 7.

Thí sinh ra khỏi cổng trường là giây phút phụ huynh mong gặp con nhất.

Phụ huynh đội nắng ngóng thí sinh, nhưng yên tâm khi con thi cử giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 8.

Hỏi han thí sinh sau buổi thi.

Phụ huynh đội nắng ngóng thí sinh, nhưng yên tâm khi con thi cử giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 9.

Vui vẻ, hạnh phúc động viên con sau khi con thi xong.


Q.Anh - Tiến Khôi

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top