Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh “choáng váng” với tiêu chí xét tuyển vào lớp 6

Thứ năm, 10:15 07/05/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Bỏ cả buổi làm việc, đi xe máy vài chục cây số, thế nhưng, cầm trong tay bộ hồ sơ cùng các tiêu chí xét tuyển lại khiến nhiều phụ huynh ở Hà Nội lại tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Khác với cảnh tượng xếp hàng, chen lấn mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) như hôm đầu mở bán hồ sơ, ngày thứ hai (6/5) phát hành hồ sơ, trường lác đác phụ huynh đến tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ cho con dự tuyển vào trường.

Nhưng chừng đó cũng đủ để thấy trường Lương Thế Vinh có sức hút lớn đối với các bậc phụ huynh có nhu cầu cho con vào học lớp 6 tại trường.

Chỉ mất vài phút để mua được bộ hồ sơ tuyển sinh với giá 50.000đ, chị Nguyễn Thị Huyền (Ngọc Lâm, quận Long Biên) tỏ ra khá thất vọng. Chị cho biết: “Mục tiêu của tôi và gia đình là muốn cho con vào lớp 6 trường chuyên, nhưng thấy trường Lương Thế Vinh bán hồ sơ trước nên tôi đã phải xin nghỉ buổi làm hôm nay để sang trường mua hồ sơ cho con. Thú thực, khi cầm bộ hồ sơ trên tay cũng như đọc những tiêu chí xét tuyển tôi cảm thấy rất lo lắng cho khả năng đỗ của con. Các tiêu chí rất nhiều như phải là học sinh giỏi, có thành tích các kỳ thi học sinh giỏi... trong khi đó năm học vừa rồi đã bãi bỏ các kỳ thi học sinh giỏi tiểu học”.

Không tin tưởng vào khả năng đỗ của con, anh Trần Xuân Thành (quận Hà Đông) chia sẻ: “Có quá nhiều tiêu chí khác nhau, trong đó có nhiều tiêu chí chung chung, chưa rõ ràng. Chưa kể, học sinh vẫn phải tham gia đợt kiểm tra mới biết mình có được vào trường hay không. Trường thông báo ngày đến nhận số báo danh, ngày tham gia kiểm tra... tôi thấy căng thẳng chẳng kém gì thi cử cả. Đỗ hay không chắc chắn phụ thuộc nhiều vào buổi kiểm tra sắp tới”.

Phụ huynh đang mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 cho con tại trường THCS Lương Thế Vin, Hà Nội. Ảnh: T.Hằng

Phụ huynh mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 cho con tại trường THCS Lương Thế Vin, Hà Nội. Ảnh: T.Hằng

Trái ngược lại hình ảnh nhộn nhịp của trường Lương Thế Vinh, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã Hội, ngày 6/5, trường THCS Marie Curie cũng bắt đầu phát hành hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 và nhận hồ sơ dự tuyển.

Trường không giới hạn lượng hồ sơ bán ra. Tuy nhiên, sức hút của trường cũng không lớn. Rất ít phụ huynh tới trường để mua hồ sơ.

Trước đó lãnh đạo nhà trường cũng đã đưa ra dự kiến phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2015-2016, trường này tuyển sinh 300 học sinh, trong đó có 123 học sinh liên thông từ cấp tiểu học lên THCS. Số còn lại ưu tiên cho học sinh giỏi, đạt giải trong các cuộc thi, con em cán bộ, giáo viên và người thân của học sinh trong trường... do đó, chỉ tiêu còn lại là không đáng kể cho “người ngoài”.

T.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top