Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng dịch

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Người phụ nữ làm giả thẻ phục vụ phòng dịch để được qua chốt dễ dàng hơn

Người phụ nữ làm giả thẻ phục vụ phòng dịch để được qua chốt dễ dàng hơn

Pháp luật

Được yêu cầu xuất trình giấy tờ khi ra đường, chị L. đưa ra "thẻ phục vụ công tác phòng chống dịch". Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện đây là thẻ giả.

Hà Nội: Khởi tố người đàn ông tấn công tổ chống dịch

Hà Nội: Khởi tố người đàn ông tấn công tổ chống dịch

Pháp luật

GiadinhNet – Hoạt động ngay trong những ngày giãn cách, khi bị kiểm tra, người đàn ông đã dùng tuýp sắt đe doạ tấn công lực lượng chức năng.

Bất chấp quy định phòng dịch, nhóm thanh niên vẫn tụ tập sử dụng ma tuý

Bất chấp quy định phòng dịch, nhóm thanh niên vẫn tụ tập sử dụng ma tuý

Pháp luật

GiadinhNet – Mặc dù bị cấm hoạt động để phòng chống dịch COVID – 19, tuy nhiên một quán karaoke tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vẫn "chứa chấp" hàng chục nam nữ thanh niên đến hát và sử dụng ma tuý.

Tụ tập uống bia, "mất" ngay 70 triệu đồng

Tụ tập uống bia, "mất" ngay 70 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet – Nhóm thanh niên 9 người bất chấp nguy cơ dịch bệnh đã tụ tập uống bia với nhau ngay trong vùng cách ly y tế.

Đọc lệnh bắt tạm giam bị can qua vách chắn phòng dịch

Đọc lệnh bắt tạm giam bị can qua vách chắn phòng dịch

Pháp luật

Sau 3 tuần cách ly tập trung, Sơn Thị Kim Văn bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam do đưa người xuất cảnh trái phép.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Phải thay đổi chiến thuật chống dịch COVID-19, nhanh hơn, cao hơn

Bộ trưởng Bộ Y tế: Phải thay đổi chiến thuật chống dịch COVID-19, nhanh hơn, cao hơn

Y tế

GiadinhNet - Virus lần này có tốc độ lây nhiễm tăng hơn 70%, cần phải thay đổi phương thức chống dịch, nâng hơn một mức. Các địa phương phải quyết liệt hơn.

Tuyên án đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép

Tuyên án đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép

Pháp luật

GiadinhNet – Mặc dù biết dịch COVID – 19 đang diễn biến phức tạp, nhưng vì hám lợi, Nga vẫn đứng ra tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

VIDEO: 100 công nhân gấp rút cải tạo bệnh viện cũ làm nơi điều trị ca nhiễm COVID-19

VIDEO: 100 công nhân gấp rút cải tạo bệnh viện cũ làm nơi điều trị ca nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - BV Đa khoa Mê Linh (cũ) đang được cải tạo "thần tốc" để đón người dân đến cách ly, điều trị.

Tạm dừng lễ hội chọi trâu Phù Ninh - Phú Thọ để phòng, chống dịch Corona

Tạm dừng lễ hội chọi trâu Phù Ninh - Phú Thọ để phòng, chống dịch Corona

Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan chức năng đã gửi công văn tới Sở VHTT&DL Phú Thọ về việc tạm ngừng tổ chức lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh - Phú Thọ để phòng, chống dịch bệnh Corona.

Cảnh báo dịch bệnh đầu mùa mưa: Trẻ mắc hô hấp, già đau khắp người

Cảnh báo dịch bệnh đầu mùa mưa: Trẻ mắc hô hấp, già đau khắp người

Y tế

GiadinhNet - Đầu mùa mưa, số người bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ đến khám, điều trị tại các bệnh viện khu vực phía Nam đang có dấu hiệu tăng. Tại Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, trung bình mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt người bệnh đến khám (tăng 17% so với thông thường). Ở các bệnh viện tại TP Cần Thơ, bệnh nhân đến khám bệnh về hô hấp, da liễu, xương khớp, sốt xuất huyết... cũng có dấu hiệu tăng.

Top