Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng chống dịch

Ngày hội bầu cử trên quê hương Bác

Ngày hội bầu cử trên quê hương Bác

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 23/5, cùng với cử tri trên toàn quốc, hơn 2 triệu cử tri Nghệ An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh.

Sovico Group và HDBank ủng hộ 60 tỷ đồng cho chương trình vaccine phòng ngừa COVID-19

Sovico Group và HDBank ủng hộ 60 tỷ đồng cho chương trình vaccine phòng ngừa COVID-19

Xã hội

Sáng ngày 21.5.2021, tại Bộ Y tế, chung tay cùng Chính phủ phòng chống dịch COVID, các Ngân hàng Vietcombank, HDBank, Vietinbank, BIDV, Agribank, các tập đoàn Vingroup, Sovico Group đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho chương trình vaccine phòng Covid-19.

4 ca nghi nhiễm đều ở quán ăn, TP.HCM yêu cầu tạm ngưng bán ăn tại chỗ, chỉ cho mang đi

4 ca nghi nhiễm đều ở quán ăn, TP.HCM yêu cầu tạm ngưng bán ăn tại chỗ, chỉ cho mang đi

Xã hội

GiadinhNet - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM sáng nay (21/5), lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu TP.Thủ Đức và các quận huyện cho tạm ngừng bán hàng tại chỗ các quán ăn nhỏ lẻ lề đường, chỉ cho phép mang về từ 18h ngày hôm nay. Động thái này xuất phát từ bối cảnh TP.HCM phát hiện 4 ca nghi nhiễm đều ở quán ăn.

Bảo vệ luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học có thể áp dụng hình thức trực tuyến

Bảo vệ luận văn, đồ án tốt nghiệp đại học có thể áp dụng hình thức trực tuyến

Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, các trường đại học, học viên có thể tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận trực tuyến ở trình độ đại học.

Hải Phòng chưa rõ F0 của ca mắc mới, chợ vẫn đông, nhiều người không đeo khẩu trang

Hải Phòng chưa rõ F0 của ca mắc mới, chợ vẫn đông, nhiều người không đeo khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet - Dù thành phố đã nâng cấp độ chống dịch lên cấp độ ở mức cao khi ca mắc COVID-19 trong cộng đồng bị mất dấu F0, song không ít người dân vẫn chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch.

Ghi nhận thêm 4 ca mắc,  TP Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Ghi nhận thêm 4 ca mắc, TP Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Y tế

GiadinhNet - Kết luận tại cuộc họp sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu TP. Hải Dương siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, áp dụng Chỉ thị 15 đối với toàn bộ thành phố...

Hải Dương: Một y sĩ bị xử phạt 57 triệu đồng

Hải Dương: Một y sĩ bị xử phạt 57 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù biết 2 người này có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng nhưng ông Hiền không thông báo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý mà vẫn tự ý điều trị và đến thời điểm này, 2 công dân nói trên đã mắc COVID-19.

Quán nhậu Sài Gòn chấp nhận thưa vắng khách, chung tay chống COVID-19

Quán nhậu Sài Gòn chấp nhận thưa vắng khách, chung tay chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều quán nhậu, quán cà phê tại TP.HCM trở nên vắng vẻ, thưa thớt khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều quán chỉ phục vụ tối đa 30 khách hàng và yêu cầu khách kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào quán.

Hải Phòng khẩn tìm người tiếp xúc ca dương tính được phát hiện ở TP.HCM

Hải Phòng khẩn tìm người tiếp xúc ca dương tính được phát hiện ở TP.HCM

Y tế

GiadinhNet - Liên quan ca dương tính về Hải Phòng chơi và được phát hiện tại TP HCM, Sở Y tế Hải Phòng đã phát đi thông báo khẩn tìm những người có lịch sử tiếp xúc với trường hợp này trong khoảng thời gian 24/4/2021- 5/5/2021.

Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết về mua vaccine COVID-19

Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết về mua vaccine COVID-19

Y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 18/5/2021 về việc mua vaccine phòng COVID-19.

Quảng Ninh: Giữa dịch COVID-19, nhiều người dân vẫn đổ xô ra bãi tắm

Quảng Ninh: Giữa dịch COVID-19, nhiều người dân vẫn đổ xô ra bãi tắm

Xã hội

GiadinhNet - Bất chấp chỉ đạo của tỉnh về không tụ tập đông người trong dịch COVID-19, hàng chục người dân vô tư đổ xô ra bãi biển tự phát trước cửa dự án KĐT Ocean Park, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn để tắm.

Hải Phòng: Từ 22h - 5h sáng, người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết

Hải Phòng: Từ 22h - 5h sáng, người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết

Xã hội

GiadinhNet - Trước việc xuất hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây, BCĐ phòng chống dịch TP Hải Phòng đã nâng cấp độ chống dịch. Theo đó, từ 22h đến 5h người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, các dịch vụ hàng quán chuyển sang hình thức bán mang về.

Thanh Hóa: Cựu chiến binh già đi khắp các tuyến phố tuyên truyền về phòng chống dịch và bầu cử

Thanh Hóa: Cựu chiến binh già đi khắp các tuyến phố tuyên truyền về phòng chống dịch và bầu cử

Xã hội

GiadinhNet – Suốt thời gian qua, ông Nguyễn Ngọc Sơn, 1 cựu chiến binh với chiếc xe máy cà tàng, rong ruổi khắp các con hẻm, tuyến phố tuyên truyền, nhắc nhở người dân về phòng chống dịch và bầu cử.

Hình ảnh hàng trăm thầy trò ở Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm sau khi 1 cô giáo dương tính SARS-CoV-2

Hình ảnh hàng trăm thầy trò ở Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm sau khi 1 cô giáo dương tính SARS-CoV-2

Y tế

GiadinhNet - Liên quan trường hợp 1 giáo viên trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 300 giáo viên, học sinh có dịch tễ tiếp xúc gần.

Người dân khu cách ly huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn: “Chúng tôi được bà con hỗ trợ từng bữa ăn”

Người dân khu cách ly huyện Hữu Lũng – Lạng Sơn: “Chúng tôi được bà con hỗ trợ từng bữa ăn”

Xã hội

GiadinhNet - Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn có tới 16/18 F0 trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, người dân nơi đây khá điềm tĩnh, ứng phó thận trọng với dịch COVID-19 trên tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ, hỗ trợ nhằm đẩy nhanh cuộc chiến dập dịch.

Bắc Giang dự kiến tổ chức kỳ thi vào lớp 10 theo 2 đợt

Bắc Giang dự kiến tổ chức kỳ thi vào lớp 10 theo 2 đợt

Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh sẽ điều chỉnh lịch thi vào lớp 10 năm học 2021 - 2022, dự kiến chia thành 2 đợt.

TP.HCM: Người mua thuốc có triệu chứng hô hấp phải khai báo y tế

TP.HCM: Người mua thuốc có triệu chứng hô hấp phải khai báo y tế

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế TP.HCM vừa yêu cầu tất cả các cơ sở bán lẻ thuốc tại TP.HCM phải hướng dẫn người mua thuốc khai báo y tế nếu có triệu chứng về đường hô hấp hoặc sốt, ho, đau họng, khó thở.

Top