Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp đi câu cá mùa dịch COVID-19

Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp đi câu cá mùa dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - 4 người đi câu cá trên địa bàn phường Trúc Bạch (Ba Đình – Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng xử phạt với mức 200.000 đồng do không có lý do chính đáng khi ra đường mùa dịch COVID-19.

Người đi về Hải Phòng phải cách ly 14 ngày, xe ra vào thành phố phải có giấy xác nhận

Người đi về Hải Phòng phải cách ly 14 ngày, xe ra vào thành phố phải có giấy xác nhận

Y tế

GiadinhNet- Nhiều biện pháp mới về phòng chống dịch COVID-19 được thành phố Hải Phòng tăng cường và thực hiện từ 4/4. Trong đó, đáng chú ý, những người đi từ vùng có dịch về Hải Phòng từ ngày 3/4 sẽ phải cách ly y tế 14 ngày, những người không thuộc quy định của Chỉ thị 16/CT-TTg sẽ phải tự chi trả chi phí cách ly.

Thời điểm cần uống nước ấm để phòng ngừa bệnh tật

Thời điểm cần uống nước ấm để phòng ngừa bệnh tật

Sống khỏe

GiadinhNet - Uống nước tưởng dễ nhưng lại không dễ chút nào. Bác sĩ khuyên uống nước ấm và cách uống nước đúng như sau để góp phần phòng ngừa được bệnh tật cho cơ thể.

Hải Phòng phun hóa chất khử trùng các tuyến phố và tạm dừng hoạt động vận tải khách

Hải Phòng phun hóa chất khử trùng các tuyến phố và tạm dừng hoạt động vận tải khách

Xã hội

GiadinhNet - Việc khử trùng sẽ được tiến hành trong 15 ngày từ 27/3 với tần suất 2-3 lần/tuần trên các tuyến phố, khu vực công cộng nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19…

Hàng loạt quán cà phê, cắt tóc gội đầu, massage cửa đóng then cài sau lệnh cấm của UBND TP Hà Nội

Hàng loạt quán cà phê, cắt tóc gội đầu, massage cửa đóng then cài sau lệnh cấm của UBND TP Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh không cần thiết như rạp chiếu phim, quán cà phê, bia hơi, tiệm cắt tóc gội đầu, massage. Ghi nhận của PV sáng ngày 26/03 cho thấy nhiều nơi đã chấp hành nghiêm chỉnh.

Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, 2 cơ sở kinh doanh karaoke vẫn tổ chức cho khách hát trong dịch COVID-19

Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, 2 cơ sở kinh doanh karaoke vẫn tổ chức cho khách hát trong dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Dù đã ký cam kết dừng hoạt động trong tháng 3 để phòng, chống dịch COVID-19, song 2 cơ sở kinh doanh karaoke ở Hải Phòng vẫn tổ chức cho khách đến hát, thậm chí còn điều hàng chục nhân viên "chân dài" ra tiếp khách.

Nữ giảng viên gốc Việt ở Trung Quốc ủng hộ 1 tỷ đồng chống COVID-19

Nữ giảng viên gốc Việt ở Trung Quốc ủng hộ 1 tỷ đồng chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 24/3, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ông Nguyễn Hữu Dũng đã nhận số tiền 1 tỷ đồng từ bà Trương Thị Thu Hương – nguyên giảng viên trường ĐH Quảng Châu gửi tặng về nước để phòng, chống COVID-19.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lại tức tốc lên đường trong đêm đến Tây Ninh

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lại tức tốc lên đường trong đêm đến Tây Ninh

Y tế

GiadinhNet - Đánh giá Tây Ninh là nơi có nhiều cửa khẩu, nhiều người qua lại, diễn ra nhiều hoạt động giao thương, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai các kế hoạch phản ứng nhanh nằm trong chiến lược phòng chống COVID-19.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động giải trí vũ trường, karaoke, xông hơi phòng chống dịch COVID-19

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động giải trí vũ trường, karaoke, xông hơi phòng chống dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Do lo ngại diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thành phố Hải Phòng tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh vui chơi, giải trí như vũ trường, quán karaoke, xông hơi…, các điểm tham quan, di tích trên địa bàn từ 16/03 đến hết tháng 3/2020.

Đạp xe tuyên truyền chống dịch COVID-19

Đạp xe tuyên truyền chống dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet – Nhiều ngày nay, cán bộ và nhân dân phường Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) đã tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tất cả các tuyến phố trên địa bàn bằng xe đạp.

Đội phản ứng nhanh Phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy được thưởng "nóng"

Đội phản ứng nhanh Phòng chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Chợ Rẫy được thưởng "nóng"

Y tế

GiadinhNet - Chiều nay (13/3), đại diện Liên đoàn Lao động TPHCM đã đến thăm và thưởng nóng cho Bệnh viện Chợ Rẫy vì những nỗ lực tổ chức Đội phản ứng nhanh lên đường đến Bình Thuận hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận trong công tác phòng chống dịch COVID – 19 tại địa phương.

Hải Phòng không tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2020 ưu tiên kinh phí cho công tác phòng chống COVID-19

Hải Phòng không tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2020 ưu tiên kinh phí cho công tác phòng chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2020, tạm dừng việc tặng quà các hộ dân nhân kỷ niệm 65 năm giải phóng Hải Phòng, tạm thời không xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình đầu tư mới, tập trung kinh phí phòng chống dịch COVID-19.

Người Hàn Quốc ở Hải Phòng đổi nếp sinh hoạt trong mùa dịch COVID-19

Người Hàn Quốc ở Hải Phòng đổi nếp sinh hoạt trong mùa dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Kể từ ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở xứ kim chi, người Hàn Quốc sống trong Làng Quốc tế Hướng dương (Văn Cao, Hải Phòng) gần như thay đổi nếp sinh hoạt. Họ chuyển sang gọi đồ ăn về căn hộ hoặc xuống siêu thị của Làng mua đồ về nấu, thậm chí thói quen tổ chức tiệc ngoài trời cuối tuần cũng được gác lại.

Hải Phòng: Thêm 5 trường hợp âm tính với COVID-19

Hải Phòng: Thêm 5 trường hợp âm tính với COVID-19

Y tế

GiadinhNet- Ngày 29/2, 5 ca nghi nhiễm đang theo dõi, cách ly, điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới BV Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng đã có kết quả âm tính với COVID-19, trong đó 4 trường hợp đi từ Hàn Quốc về.

Học sinh THPT Hải Phòng đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch COVID-19

Học sinh THPT Hải Phòng đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng chống dịch COVID-19

Xã hội

UBND Tp Hải Phòng vừa quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS được nghỉ tiếp 1 tuần từ 2/3-8/3 để phòng chống dịch COVID-19. Riêng học sinh THPT sẽ học trở lại từ 2/3.

2 bác sĩ của Hà Nội tự nguyện lên Vĩnh Phúc hỗ trợ chống dịch COVID-19

2 bác sĩ của Hà Nội tự nguyện lên Vĩnh Phúc hỗ trợ chống dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Hai bác sĩ y học dự phòng của Hà Nội sẽ lên Vĩnh Phúc, trực tiếp tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 19/2 đến 29/2/2020.

Top