Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng chống dịch bệnh

Họp báo Chính phủ thường kỳ: Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam

Họp báo Chính phủ thường kỳ: Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam

Xã hội

GiadinhNet - Chiều tối 5/5, phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng trong điều kiện vẫn bảo đảm giãn cách theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Trở lại trong dịch COVID-19, nhiều cơ sở đào tạo ngoại ngữ gặp khó

Hải Phòng: Trở lại trong dịch COVID-19, nhiều cơ sở đào tạo ngoại ngữ gặp khó

Xã hội

GiadinhNet- Dù có văn bản cho phép hoạt động trở lại, song hơn nửa số cơ sở trung tâm đào tạo ngoại ngữ ở Hải Phòng vẫn chưa thể đón học sinh do nhiều khó khăn về nhân sự, kinh tế.

Nhiều trường đại học công bố thời gian sinh viên đi học trở lại vào đầu tháng 5

Nhiều trường đại học công bố thời gian sinh viên đi học trở lại vào đầu tháng 5

Xã hội

GiadinhNet - Đã có hàng chục trường đại học, học viện thông báo thời gian đi học trở lại của sinh viên sau đợt nghỉ kéo dài để phòng chống COVID-19.

Thắng trong thế chủ động

Thắng trong thế chủ động

Xã hội

GiadinhNet - Từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, Việt Nam đã có nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc “chống dịch như chống giặc”. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra giải pháp “điều hành kép”, tức là vừa phòng chống dịch, vừa giữ ổn định nền kinh tế.

TP.HCM tiếp tục dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, quán bar, karaoke, rạp chiếu phim

TP.HCM tiếp tục dừng hoạt động cơ sở làm đẹp, quán bar, karaoke, rạp chiếu phim

Xã hội

GiadinhNet - Chiều tối 23/4, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Gia Lai: Học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ ngày 23/4

Gia Lai: Học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại từ ngày 23/4

Xã hội

GiadinhNet - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Gia Lai, học sinh lớp 9, lớp 12 các trường trên địa bàn tỉnh sẽ đi học trở lại từ ngày 23/4/2020 sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống COVID-19.

Hà Nội tiếp tục cách ly thêm hơn 2.000 trường hợp F1, F2 ở Thường Tín và Mê Linh

Hà Nội tiếp tục cách ly thêm hơn 2.000 trường hợp F1, F2 ở Thường Tín và Mê Linh

Y tế

GiadinhNet – UBND huyện Thường Tín đã ra quyết định cách ly y tế với xóm trên của thôn Đông Cứu với 399 hộ và 1.367 nhân khẩu. Trong đó, 48 người F1 và 187 người F2.

Địa phương đầu tiên cho phép học sinh kéo dài nghỉ học đến hết ngày 2/5

Địa phương đầu tiên cho phép học sinh kéo dài nghỉ học đến hết ngày 2/5

Xã hội

GiadinhNet - Học sinh các cấp học mầm non, phổ thông tại Đồng Tháp sẽ tiếp tục nghỉ học kéo dài đến hết ngày 2/5/2020 để phòng, chống COVID-19.

Kịch bản nào cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020?

Kịch bản nào cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020?

Xã hội

GiadinhNet - Trong thời gian tạm nghỉ học kéo dài vì dịch, học sinh khối 12 trên phạm vi cả nước đang tiếp tục duy trì học tập, ôn luyện trực tuyến và trên truyền hình. Tuy nhiên, kịch bản nào cho kỳ thi THPT Quốc gia 2020 là điều mà đông đảo thí sinh mong muốn Bộ GD&ĐT sớm công bố.

“Món quà” đặc biệt của nhân viên Vinamilk gửi tặng trẻ em khó khăn cả nước trong dịch bệnh

“Món quà” đặc biệt của nhân viên Vinamilk gửi tặng trẻ em khó khăn cả nước trong dịch bệnh

Sản phẩm - Dịch vụ

Gần 60.000 khẩu trang kháng khuẩn, 6.000 chai xà phòng rửa tay và hơn 86.000 hộp sữa được Vinamilk dành tặng cho gần 6.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, góp phần bảo vệ các em tốt hơn trước dịch bệnh. Đây là chương trình do tập thể nhân viên công ty Vinamilk đóng góp, thông qua hoạt động gây quỹ mang tên “Vinamilk - Triệu bước đi, đẩy lùi Cô-vi”, với kết quả đạt được hơn 2 tỷ đồng.

Vinamilk ủng hộ gần 15 tỷ đồng để tiếp sức cho các đơn vị tuyến đầu trên cả nước chống dịch

Vinamilk ủng hộ gần 15 tỷ đồng để tiếp sức cho các đơn vị tuyến đầu trên cả nước chống dịch

Sản phẩm - Dịch vụ

Ngày 08/04/2020, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tiếp tục ủng hộ các sản phẩm dinh dưỡng cho các đơn vị tuyến đầu của Trung ương đang trực tiếp chống dịch COVID-19. Hoạt động này là sự tiếp nối của chiến dịch “Tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch” đã được Vinamilk thực hiện từ những ngày đầu cả nước chống dịch. Như vậy, tính đến nay, Vinamilk đã ủng hộ gần 15 tỷ đồng thông qua nhiều hoạt động tiếp sức cho hơn 4.000 cán bộ, y bác sỹ, chiến sỹ tuyến đầu chống dịch của Trung ương và các tỉnh, thành trên cả nước.

8 ngày cách ly toàn xã hội, người Hà Nội bắt đầu chủ quan?

8 ngày cách ly toàn xã hội, người Hà Nội bắt đầu chủ quan?

Xã hội

GiadinhNet - Không đeo khẩu trang, vô tư tập thể dục, đi dạo và di chuyển ra đường nhiều hơn dù trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội.

Hải Phòng điều chỉnh một số nội dung chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19  cho phù hợp

Hải Phòng điều chỉnh một số nội dung chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho phù hợp

Xã hội

GiadinhNet - UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch COVID-19 cho phù hợp tình hình thực tiễn; trong đó đáng chú ý dừng việc thu tiền người thực hiện cách ly y tế tập trung.

Đã có kết quả xét nghiệm cuối cùng của người Hàn Quốc làm việc tại Bình Dương dương tính với COVID-19

Đã có kết quả xét nghiệm cuối cùng của người Hàn Quốc làm việc tại Bình Dương dương tính với COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết, phía Hàn Quốc xác nhận kết quả xét nghiệm cuối cùng của người Hàn Quốc làm việc tại Bình Dương là âm tính với SARS-CoV-2.

Người đi về Hải Phòng phải cách ly 14 ngày, xe ra vào thành phố phải có giấy xác nhận

Người đi về Hải Phòng phải cách ly 14 ngày, xe ra vào thành phố phải có giấy xác nhận

Y tế

GiadinhNet- Nhiều biện pháp mới về phòng chống dịch COVID-19 được thành phố Hải Phòng tăng cường và thực hiện từ 4/4. Trong đó, đáng chú ý, những người đi từ vùng có dịch về Hải Phòng từ ngày 3/4 sẽ phải cách ly y tế 14 ngày, những người không thuộc quy định của Chỉ thị 16/CT-TTg sẽ phải tự chi trả chi phí cách ly.

Những hạt gạo, nắm rau nghĩa tình trong dịch bệnh

Những hạt gạo, nắm rau nghĩa tình trong dịch bệnh

Xã hội

GiadinhNet - Đồng hành với các lực lượng căng mình chống dịch bệnh bảo vệ người dân trên mảnh đất hình chữ S là những người mẹ liệt sĩ, những cụ ông, cụ bà đang có những hành động cụ thể khiến nhiều người cảm động. Có thể, những món quà này về vật chất tuy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đó là cả nghĩa tình, tình đoàn kết dân tộc trước dịch bệnh COVID-19.

Cách ly không phải là “ngăn sông, cấm chợ”

Cách ly không phải là “ngăn sông, cấm chợ”

Xã hội

GiadinhNet - Cả nước đã và đang thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khi áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày. Giải pháp này là hành động quyết liệt, khẩn trương và kịp thời để tận dụng giai đoạn vàng quý giá trong công tác phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam.

Top