Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Vụ

Tổng cục DS–KHHGĐ tiếp đoàn Ủy ban Y tế–KHHGĐ Trung Quốc: Chia sẻ kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ cho đối tượng di cư

Tổng cục DS–KHHGĐ tiếp đoàn Ủy ban Y tế–KHHGĐ Trung Quốc: Chia sẻ kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ cho đối tượng di cư

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng 18/12, TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS – KHHGĐ, ông Nguyễn Văn Tân – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS– KHHGĐ cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị của Tổng cục đã tiếp đón đoàn Ủy ban Y tế – KHHGĐ Trung Quốc nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp Ban Thư ký của Phó Tổng thống Indonesia

Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp Ban Thư ký của Phó Tổng thống Indonesia

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 6/11, Tổng cục DS-KHHGĐ tiếp đoàn từ Ban Thư ký của Phó Tổng thống Indonesia sang thăm, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về chương trình KHHGĐ của Việt Nam.

Công bố Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2013: Mỗi ngày có 20.000 trẻ dưới 18 tuổi sinh con

Công bố Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2013: Mỗi ngày có 20.000 trẻ dưới 18 tuổi sinh con

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Mang thai ở tuổi vị thành niên (10-19 tuổi) đang là một vấn đề lớn trên toàn cầu, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển”, ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam khẳng định tại buổi công bố Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2013 với tựa đề “Làm mẹ khi chưa trưởng thành: Thách thức mang thai ở tuổi vị thành niên” diễn ra ngày 4/11/2013, tại Hà Nội.

Mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái dưới 18 tuổi sinh con

Mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái dưới 18 tuổi sinh con

Xã hội

GiadinhNet - “Mang thai ở tuổi vị thành niên đang là một vấn đề lớn trên toàn cầu, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển” - ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam khẳng định tại buổi công bố Báo cáo tình trạng dân số thế giới 2013 với tựa đề “Làm mẹ khi chưa trưởng thành: Thách thức mang thai ở tuổi vị thành niên” diễn ra chiều 4/11, tại Hà Nội.

Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới

Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới

Y tế

GiadinhNet - Tối 28/10, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) thuộc lĩnh vực y tế trong tình hình mới.

Tăng cường hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực DS và phát triển: Đảm bảo phát triển bền vững

Tăng cường hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực DS và phát triển: Đảm bảo phát triển bền vững

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Từ 20-24/10, Tổ chức các đối tác về Dân số và Phát triển (PPD) tổ chức các cuộc họp thường niên của Ban chỉ đạo, Ban điều hành và họp điều phối viên quốc gia và “Hội nghị về Hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực Dân số và Phát triển giai đoạn sau ICPD (Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển) và MDG (các Mục tiêu thiên niên kỷ)”.

Đón chào sự kiện “Dân số Việt Nam đạt 90 triệu người”

Đón chào sự kiện “Dân số Việt Nam đạt 90 triệu người”

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 1/11/2013, Việt Nam sẽ đón công dân thứ 90 triệu ra đời. Để đánh dấu thời khắc đặc biệt quan trọng này, theo kế hoạch dự kiến, Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế sẽ long trọng tổ chức hai chương trình lớn “90 triệu bước chân con cháu Lạc Hồng” và “90 triệu trái tim yêu Việt Nam”, nhằm kết nối toàn thể người dân cùng hành động vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục tại Cần Thơ

Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội thảo nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục tại Cần Thơ

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet – Đại biểu 33 tỉnh-thành thuộc khu vực phía Nam đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông phối hợp với các ban ngành, đoàn thể về công tác DS-KHHGĐ diễn ra trong sáng nay (1/10) tại Cần Thơ.

Ứng xử không theo quy tắc sẽ bị phạt

Ứng xử không theo quy tắc sẽ bị phạt

Xã hội

GiadinhNet - Người dân Thủ đô phải ứng xử theo bộ quy tắc chung và nếu “lệch chuẩn” sẽ có chế tài xử phạt.

Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể về DS-KHHGĐ

Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể về DS-KHHGĐ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 17/9, tại Bắc Giang, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả truyền thông phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể về DS-KHHGĐ (Khu vực phía Bắc).

Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Tổng cục DS –KHHGĐ công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Tổng cục DS–KHHGĐ vừa công bố quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng. Tham dự buổi công bố ngày 30/8/2013, có lãnh đạo Tổng cục DS –KHHGĐ, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Bộ Y tế và Tổng cục DS –KHHGĐ.

Yên Khánh, Ninh Bình: Đạt mức sinh thay thế từ năm 2005

Yên Khánh, Ninh Bình: Đạt mức sinh thay thế từ năm 2005

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, quy mô dân số trên địa bàn huyện được duy trì ở mức hợp lý.

Giám sát công tác truyền thông - giáo dục ở địa phương

Giám sát công tác truyền thông - giáo dục ở địa phương

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng nay (20/8), đoàn công tác Vụ Truyền thông - Giáo dục (TT-GD) thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ có buổi làm việc tại xã Phước Vân (Long An) về công tác truyền thông DS-KHHGĐ.

Để người dân vùng sâu, vùng xa được chăm sóc sức khỏe tại cơ sở

Để người dân vùng sâu, vùng xa được chăm sóc sức khỏe tại cơ sở

Y tế

Thực hiện chủ trương của Đảng về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong thời gian qua Bộ Y tế luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành cùng với các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo các nguồn lực về đầu tư cơ sở vật chất, về chính sách và phát triển nguồn nhân lực ở tất cả các tuyến phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xăng dầu sung sướng với "cây đũa thần"

Xăng dầu sung sướng với "cây đũa thần"

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sau 3 đợt tăng giá liên tục, người tiêu dùng dài cổ chờ giảm giá xăng dầu, bất chấp hai tuần lại đây, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh.

73% lượt khám chữa bệnh được thực hiện tại tuyến cơ sở

73% lượt khám chữa bệnh được thực hiện tại tuyến cơ sở

Y tế

"73% (gần 3/4) tổng số lượt khám chữa bệnh được thực hiện tại tuyến huyện và xã; các hoạt động y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe được thực hiện chủ yếu tại tuyến y tế cơ sở..."

Giá xăng chưa giảm

Giá xăng chưa giảm

Xã hội

GiadinhNet - Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trong tuần thứ 4 của tháng 7/2013, giá xăng dầu trên thế giới đã giảm so với trước đó.

Top