Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng không loại trừ khả năng Việt Nam có thêm một, thậm chí nhiều ca nhiễm COVID-19

GiadinhNet - Hôm nay là ngày thứ 20 Việt Nam không có ca nhiễm mới. Chỉ một ngày nữa, xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) hết cách ly. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục nhấn mạnh không được chủ quan, lơ là với phòng chống dịch COVID-19


Phó Thủ tướng: Rất có thể có thêm một, thậm chí nhiều ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam - Ảnh 1.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 2/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo cho biết, qua báo cáo của các bộ, ban, ngành, cơ quan, chuyên gia, đến giờ này Việt Nam vẫn kiểm soát tốt dịch COVID-19. Điều đáng nói, hệ thống của chúng ta từ ngăn chặn, phát hiện, cách ly đến điều trị cơ bản là đã được tập dượt.

Hôm nay là ngày thứ 20 Việt Nam không có ca nhiễm mới. Chỉ một ngày nữa, tới 24 giờ ngày 3/3, xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) sẽ hết thời hạn cách ly, dỡ bỏ phong toả.

Tình hình thực tế thay đổi, phải thay đổi chiến thuật

Thêm một lần nữa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đây là thắng chiến dịch mở màn chứ không phải thắng cả cuộc chiến nên không được chủ quan, lơ là. Tình hình thực tế thay đổi nên phải thay đổi chiến thuật.

Theo Phó Thủ tướng, trước đây Việt Nam ngăn chặn, phát hiện nguồn dịch chủ yếu từ Trung Quốc, bây giờ là nhiều nơi khác nhau, không chỉ là Hàn Quốc, Italia, Iran, mà đã lan ra hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Việt Nam cũng như nhiều nước không thể đóng cửa, "bế quan toả cảng" tất cả được nên ngày càng khó phát hiện nguồn gốc bệnh. Phó Thủ tướng cho biết, nhiều nước đã tính đến những phương pháp ngăn chặn lây truyền trong cộng đồng.

Phó Thủ tướng: Rất có thể có thêm một, thậm chí nhiều ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp sáng 2/3. Ảnh: TL

"Chúng ta phải sẵn sàng có những bước đi thiết thực, không chủ quan, không lơ là" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh và thẳng thắn cho biết "rất có thể, hôm nay, chỉ một lúc nữa, ngày mai, ngày kia, có thể có một, thậm chí nhiều ca nhiễm. Những ca nhiễm đó, nếu từ những nơi chúng ta đã cách ly (người liên quan từ vùng dịch từ Trung Quốc, Hàn Quốc về), thì còn đỡ lo, nếu phát hiện ra mà không phải từ nguồn cách ly đó thì cần phải đảm bảo, quan tâm một cách triệt để".

Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh Việt Nam phải tiếp tục nguyên tắc phòng chống dịch một cách kiên trì, kiên định.

Từ 12h đêm nay, 2/3, ngừng miễn visa cho công dân Italia

"Chúng ta đã ngừng miễn visa đơn phương cho công dân Hàn Quốc. Từ 0h ngày mai (3/3), chúng ta tiếp tục ngừng miễn visa cho công dân Italia và tiếp tục theo dõi tình hình trên thế giới để có các giải pháp tương ứng tiếp tục", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Đối với người Việt Nam từ vùng dịch về (đặc biệt người Việt về từ Hàn Quốc), chúng ta đã chỉ đạo từ nhiều ngày nay đã tổ chức cách ly tập trung.

Có những người dân sau khi cách ly tập trung, chúng ta có đủ bằng chứng khẳng định họ không cư trú, đi qua, tiếp xúc với người vùng dịch của Hàn Quốc, rồi tổ chức đưa về cách ly tại cộng đồng, nơi cư trú, nơi làm việc.

Một lần nữa, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ ở địa phương rất quan trọng. Bởi với người Việt Nam về, chúng ta vừa có kênh phỏng vấn, khai báo y tế bắt buộc với người về từ Hàn Quốc, đồng thời chúng ta cũng kết hợp chính quyền, MTTQ, y tế địa phương làm việc trực tiếp với gia đình, với cơ quan của người đó. Mục tiêu là để xác minh tất cả thông tin đảm bảo chắc chắn người này không đến từ/đi qua/tiếp xúc người từ ổ dịch. Thêm nữa, sau này, những người này về cách ly tại cộng đồng (tại nhà, tại cơ quan) sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định.

"Chúng ta kiên quyết với người do chưa nhận thức đúng, khai báo không trung thực. Một mặt chúng ta tuyên truyền vận động, một mặt phải xử lý nghiêm theo quy định nhà nước", Phó Thủ tướng khẳng định.

Chủ động điều phối điểm đến Việt Nam của các chuyến bay từ Hàn Quốc

Tại cuộc họp, đại diện Bộ GTVT cho biết, từ ngày 27-29/2, trung bình mỗi ngày có 42 chuyến đi/đến Việt Nam – Hàn Quốc, trong đó hãng hàng không của Việt Nam có 16 chuyến, Hàn Quốc 26 chuyến.

Tới sáng 1/3, số lượng chuyến bay chỉ còn 21 chuyến. Đại diện Bộ GTVT nhận định xu hướng người Hàn (tại Việt Nam) bay về Hàn Quốc nhiều hơn người Việt bay sang. Cùng đó, số người Việt bay về Việt Nam nhiều hơn người Hàn bay sang Việt Nam.

Từ 12 giờ trưa 1/3, Việt Nam tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc đến Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Các hãng hàng không có thể lựa chọn hạ cánh tại sân bay Vân Đồn thay cho Nội Bài; sân bay Cần Thơ thay cho Tân Sơn Nhất.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, chúng ta phải chủ động điều phối các địa điểm đến của các chuyến bay từ Hàn Quốc vì tới đây cơ bản các chuyến bay này chỉ phục vụ người Việt Nam về nước. Còn với công dân Hàn Quốc, ngoài những người vào theo hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu bình thường nhưng phải có công việc thật sự cần thiết cho phát triển kinh tế xã hội, giữ quan hệ giữa hai nước, chúng ta sẽ xem xét nhưng kèm theo các điều kiện đảm bảo chắc chắn.

Phát động mọi người dân tham gia chống dịch

Điểm thứ 3 rất quan trọng được Phó Thủ tướng nhấn mạnh tại cuộc họp, đó là trước đây chúng ta tập trung vào khâu đầu tiên là ngăn chặn, nay, ngoài tiếp tục ngăn chặn, chúng ta phải tập trung hơn khâu phát hiện.

Phương thức được Phó Thủ tướng đưa ra là bằng cách phát động mọi người dân tham gia chống dịch. Thông qua báo chí, đoàn thể chính trị xã hội, hướng dẫn cơ quan chuyên môn, sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, mọi người dân không chỉ thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng chống dịch cho bản thân, gia đình, cộng đồng, mà còn tham gia thông báo những người theo quan sát của mình có tiếp xúc người có nguy cơ lây nhiễm để thông báo cho y tế, chính quyền để có biện pháp phù hợp.

"Đây là điểm từ trước đến nay đã làm tốt, nay phải làm mạnh hơn. Nếu phát hiện sớm ngay, chúng ta tiến hành nhận diện, sử dụng những biện pháp nghiệp vụ y tế có phương thức cách ly phù hợp, khám, theo dõi sức khoẻ, nếu cần thiết thì điều trị" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Liên quan đến điều này, tới đây, đề phòng tình trạng có thể có rủi ro lây nhiễm trong cộng đồng, một mặt chúng ta tập huấn, mặt khác sử dụng công cụ CNTT sao cho các cơ sở y tế cấp xã trở lên được hướng dẫn cụ thể, biết những việc cần làm, phải làm khi tiếp nhận người có biểu hiện ốm, sốt giống biểu hiện của COVID-19. Tăng cường kết nối sao cho ngay từ cơ sở đó, chúng ta đã có biện pháp cách ly, khám an toàn. Nếu cần điều trị ngay thì đến chỗ thích hợp, tinh thần là tại cấp cơ sở, kết nối với các chuyên gia từ Trung ương để hướng dẫn.

"Đây là chuyển trạng thái rất cần thiết trong thời gian tới" - Phó Thủ tướng nói.

Điểm thứ 4, chúng ta đã có các kết quả nghiên cứu, bắt đầu gần như ở mức có thể sản xuất được các kit thử. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, Bộ KHCN khẩn trương trên tinh thần tính bằng giờ để cho sản xuất sớm, mở rộng diện xét nghiệm.

"Chúng ta đã cách ly hơn 10.000 người. Nếu có kít thở sớm, chúng ta sẽ làm cho người cách ly, cộng đồng yên tâm" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top