Hà Nội
23°C / 22-25°C
Việt Nam có nữ giáo sư Toán học thứ hai

Việt Nam có nữ giáo sư Toán học thứ hai

Xã hội

Nữ nhà giáo Lê Thị Thanh Nhàn (Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên) vừa trở thành giáo sư nữ thứ hai của Việt Nam trong lĩnh vực Toán học.

PGS trẻ nhất tham gia diễu hành mừng Quốc khánh

PGS trẻ nhất tham gia diễu hành mừng Quốc khánh

Xã hội

PGS.TS Lê Anh Vinh được biết đến là PGS trẻ nhất Việt Nam. Anh cũng chính là người đã tham gia Lễ diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh.

Nữ phó giáo sư trẻ và kỉ niệm về cái tên đặc biệt

Nữ phó giáo sư trẻ và kỉ niệm về cái tên đặc biệt

Xã hội

GiadinhNet - Được sinh ra vài ngày sau chiến thắng 30/4/1975 nên ngay cái tên “cúng cơm” của chị cũng có nhiều đặc biệt. Chị bảo, không biết từ bao giờ, mình thấy tự hào vì cái tên này, nó giúp mình nhớ đến... ngày giải phóng. Đó là Lê Minh Thắng - nữ Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam vào năm 2009.

Vị giáo sư trẻ nhất thấy mắc nợ với quê hương

Vị giáo sư trẻ nhất thấy mắc nợ với quê hương

Xã hội

GiadinhNet - “Trải qua hơn 20 năm với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, chúng tôi đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn áy náy không yên, thấy mắc nợ với quê hương vì trong những ngày qua, bão lũ tàn phá miền Trung, trong đó có quê hương Hà Tĩnh nhưng chúng tôi chưa làm gì giúp bà con được” - tân GS Trần Đình Hòa (Phó Giám đốc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam), người trẻ tuổi nhất được phong hàm Giáo sư năm 2013 đã chia sẻ với PV Báo GĐ&XH.

Gia đình hạnh phúc của nữ Phó giáo sư trẻ nhất 2013

Gia đình hạnh phúc của nữ Phó giáo sư trẻ nhất 2013

Xã hội

Hơn 30 tuổi, chị Nguyễn Ngọc Lưu Ly đã là Phó giáo sư, Phó chủ nhiệm khoa tại ĐH Ngoại ngữ Hà Nội.

Người đứng sau thành công của những ca phẫu thuật

Người đứng sau thành công của những ca phẫu thuật

Y tế

GiadinhNet - “Trong một ca mổ, nếu phẫu thuật viên sai sót có thể sửa sai, nhưng nếu gây mê để xảy ra biến chứng thì không ai cứu được”. Đó là nhận xét của GS.TS Nguyễn Quốc Kính (Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Việt Đức) khi nói về nghề gây mê lặng thầm của mình.

Nữ PGS trẻ nhất năm 2013 và niềm tự hào dòng họ Nguyễn Lân

Nữ PGS trẻ nhất năm 2013 và niềm tự hào dòng họ Nguyễn Lân

Xã hội

Năng động, trẻ trung, sinh ra trong gia đình “Nguyễn Lân” nổi tiếng, là mẹ của 2 con và hiện đang giữ trọng trách là Phó chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa tiếng Pháp,... đó là phác họa chân dung nữ Phó giáo sư trẻ nhất năm 2013 Nguyễn Ngọc Lưu Ly (32 tuổi).

Những điều mẹ cần biết khi cho bé ăn phô mai

Những điều mẹ cần biết khi cho bé ăn phô mai

Gia đình

Phô mai rất giàu giá trị dinh dưỡng nhưng không phải muốn cho con ăn lúc nào và bao nhiêu cũng được. Mẹ hãy đọc thêm hông tin dưới đây để có chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho bé.

Bé trai có bộ phận sinh dục sai vị trí

Bé trai có bộ phận sinh dục sai vị trí

Y tế

Bệnh nhi 11 tuổi ở Đà Nẵng có đầy đủ dương vật và tinh hoàn nhưng lại nằm thấp hơn vị trí của những trẻ khác khoảng 3cm.

Những tai biến nguy hiểm trong quá trình sinh nở

Những tai biến nguy hiểm trong quá trình sinh nở

Sống khỏe

Sau thai kỳ 9 tháng 10 ngày, có rất nhiều nguy hiểm có thể xảy đến với bà mẹ và đứa trẻ trong khi sinh nở, gọi chung là tai biến sản khoa.

Khóc thét với những ông chồng trí thức

Khóc thét với những ông chồng trí thức

Gia đình

Cứ tưởng lấy chồng tiến sĩ, giáo sư thì chồng sẽ hiểu biết, đạo đức và sống chuẩn mực lắm. Nhưng ai ngờ, tiếng là học vấn cao mà nhiều người lười biếng, vô trách nhiệm, khinh thường vợ, thậm chí còn ngoại tình hết lần nọ đến lần kia.

Những loại thực phẩm gây "chết người"

Những loại thực phẩm gây "chết người"

Sống khỏe

Theo Quỹ Hen và Dị ứng Mỹ thì ở Mỹ mỗi năm có hơn 200 người chết do các biến chứng liên quan đến dị ứng thức ăn. Dị ứng thức ăn có thể gây chết người do nó gây ra một phản ứng có tên là sốc phản vệ, với các triệu chứng sưng nề lưỡi và họng, tụt huyết áp, khó thở, buồn nôn, nôn và/hoặc đau bụng.

Thâm cung bí sử (47-3): Áp lực lấy vợ

Thâm cung bí sử (47-3): Áp lực lấy vợ

Gia đình

GiadinhNet - Đỗ Hoàng đã nói rất đúng tiền đồ của Đào Anh Sướng. Là cán bộ giảng dạy đại học, nhất định anh phải có học hàm, học vị. Song, hai thứ đó ngốn của anh rất nhiều thời gian. Ba mươi sáu tuổi, Đào Anh Sướng đã nhận bằng tiến sĩ.

Bé trai 7 tháng bị ngộ độc thần sa

Bé trai 7 tháng bị ngộ độc thần sa

Tin tức - Sự kiện

Nghe người làng mách thuốc thần sa có thể chữa bệnh động kinh, người nhà bé Mạnh (Cao Bằng) lấy về thử cho con uống. Không ngờ, uống thuốc được vài ngày thì cháu rơi vào tình trạng lờ đờ, mệt mỏi..., phải đi cấp cứu.

Người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng của Quỹ Alexander von Humboldt

Người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng của Quỹ Alexander von Humboldt

Xã hội

Tối 15/3, Phó giáo sư - Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thế Hoàng, Phó viện trưởng Viện Chấn thương - Chỉnh hình thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng nghiên cứu khoa học Friedrich Wilhelm Bessel của Quỹ Alexander von Humboldt (CHLB Đức).

Nhiều người Việt chưa biết cách đánh răng

Nhiều người Việt chưa biết cách đánh răng

Sống khỏe

Nhiều người đánh răng theo kiểu kéo ngang tới lui, thậm chí vệ sinh răng xong mới ăn sáng... Tình trạng này khiến 90% dân số Việt Nam mắc các bệnh răng miệng.

Top