Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Chủ tịch UBND phường giữ xe nam thanh niên đi mua bánh mì vì "không phải thực phẩm thiết yếu" hiện ra sao?

Thứ hai, 19:31 19/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Phó chủ tịch UBND phường cho lực lượng chức năng giữ xe công nhân đi mua bánh mì đã được phân công làm nhiệm vụ khác.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị giữ xe vì đi mua bánh mì, chiều 19/7 trên báo Lao động, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang xác nhận thành phố vừa chấn chỉnh, yêu cầu cán bộ tại phường Vĩnh Hòa rút kinh nghiệm liên quan đến sự việc xử phạt thanh niên ra đường mua bánh mì trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Phó Chủ tịch phường giữ xe nam thanh niên đi mua bánh mì vì không phải thực phẩm thiết yếu  hiện ra sao? - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa thu giữ xe máy của anh E. Ảnh cắt từ clip.


Trên Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Sỹ Khánh cũng cho hay đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Hòa trả lại xe máy, giấy tờ tùy thân cho một người dân bị lực lượng liên ngành của phường thu giữ. UBND TP Nha Trang cũng yêu cầu chấn chỉnh cách làm việc của tổ công tác liên ngành phường Vĩnh Hòa; trong đó có chấn chỉnh hành vi của ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường này.

Cùng diễn biến vụ việc, trên Tiền phong thông tin trong chiều nay, ông Trần Văn Đông - Bí thư Đảng uỷ phường Vĩnh Hoà, cho biết, phường Vĩnh Hoà đã phân công bà Nguyễn Thị Hà (Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà) làm nhiệm vụ Trưởng ban Phòng chống dịch COVID-19 của phường thay cho Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà Trần Lê Hữu Thọ - người cho giữ xe của công nhân đi mua bánh mì và nói rằng bánh mì "không phải thực phẩm, lương thực" đang gây bất bình trên mạng xã hội.

Theo ông Trần Văn Đông, trước đây ông Thọ là cán bộ Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang và mới được luân chuyển về làm Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà được khoảng 1 năm. "Hiện phường Vĩnh Hoà chưa phân công nhiệm vụ mới cho Phó chủ tịch UBND phường Trần Lê Hữu Thọ và chờ ý kiến cấp trên về việc xử lý kỷ luật liên quan đến thái độ ứng xử với người dân trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong clip được lan truyền trên mạng xã hội", ông Đông nói.

Trước đó vào chiều 18/7, trên một số diễn đàn chia sẻ clip quay lại hình ảnh đoàn liên ngành của phường Vĩnh Hòa lập biên bản xử phạt đối với một thanh niên ra đường mua bánh mì, nước uống.

Được biết, thanh niên trong clip là công nhân làm việc trong công trường của một dự án du lịch ở phía bắc TP. Nha Trang. Khoảng thời gia 15h chiều cùng ngày, thanh niên này đã đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống giúp bạn bị đau bụng ở trọ.

Khi di chuyển đến khu vực Hòn Một thuộc phường Vĩnh Hòa, lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra, lập biên bản vì ra đường không vì nhu cầu thiết yếu. Sau đó, tổ liên ngành phường Vĩnh Hòa đã tạm giữ giấy tờ, phương tiện xe máy của thanh niên nói trên.

Trong suốt quá trình xử lý vụ việc, có một thành viên trong đoàn liên ngành nhiều lần có lời lẽ chưa phù hợp.

Chưa hết, khi được mời về phường Vĩnh Hòa làm việc, có một cán bộ còn quay lại sự việc qua đó khẳng định, "nhà nước cho ra đường mua các mặt hàng thiết yếu là lương thực và thực phẩm. Bánh mì không phải lương thực mà là... món ăn. Lương thực là gạo, rau củ. Thực phẩm là muối, cá, thịt".

Phó Chủ tịch phường giữ xe nam thanh niên đi mua bánh mì vì không phải thực phẩm thiết yếu  hiện ra sao? - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Hòa thu giữ giấy tờ của anh E. Ảnh cắt từ clip


Sự việc cán bộ phường Vĩnh Hòa có lời lẽ không phù hợp và liên tục khẳng định "bánh mì không phải là thực phẩm" đã gây phản ứng trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Theo đó, nhiều người cho rằng, trong quá trình xử lý các trường hợp vi phạm, cán bộ phường Vĩnh Hòa đã có lời ăn tiếng nói chưa phù hợp với người dân.

Chưa hết, việc giải thích "bánh mì không phải là thực phẩm" cũng thiếu thuyết phục...

Trên báo Pháp luật TPHCM, một lãnh đạo TP Nha Trang khẳng định bánh mì là một trong mặt hàng thiết yếu; không có quy định nào cấm hay hạn chế người dân mua mặt hàng này.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 10 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top