Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim “Đảo của dân ngụ cư”: Ngày đầu ra rạp đã phải hủy nhiều suất chiếu

Thứ năm, 08:41 15/06/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Ngay trong ngày đầu ra mắt tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, phim “Đảo của dân ngụ cư” đã phải hủy 2 suất chiếu liên tiếp vì không có khán giả.

Một cảnh trong phim “Đảo của dân ngụ cư”. Ảnh: TL
Một cảnh trong phim “Đảo của dân ngụ cư”. Ảnh: TL

Cao nhất chỉ 37 khán giả

Sáng 9/6, chúng tôi đến Trung tâm Chiếu phim Quốc gia để ghi nhận không khí tiếp nhận của khán giả với phim “Đảo của dân ngụ cư”. Trái với không khí tấp nập thường thấy của một bộ phim ngày đầu ra mắt, người mua vé chỉ có duy nhất chúng tôi. Nhân viên bán vé như dự đoán được tình hình (vì chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ chiếu phim) đã khuyên chúng tôi không nên mua vé ngay vì rất có thể, phim sẽ phải hủy suất chiếu. Đúng giờ chiếu, số lượng người mua vé vẫn không có thêm, nhân viên đành thông báo hủy. Suất chiếu tiếp theo cũng cùng chung “số phận”.

Những ngày sau đó, lượng người xem có phần khả dĩ hơn đôi chút. Cao điểm nhất trong tuần là ngày Chủ nhật (11/6), số vé bán được nhiều nhất tính đến nay là 37 vé nhưng vẫn có khung giờ chỉ bán được 6 vé hoặc hủy chiếu. Dù vậy, với quan điểm ưu tiên phim Việt, Trung tâm vẫn dành 9 suất chiếu mỗi ngày, vào những khung giờ đẹp nhất.

Ngày 13/6, chúng tôi tiếp tục đến rạp Vincom Phạm Ngọc Thạch, trung bình mỗi suất chiếu “Đảo của dân ngụ cư” chỉ có 10 - 15 khán giả. Thậm chí, có suất chiếu chỉ 5 khán giả. Chị An, nhân viên văn phòng ở Hà Nội nhận xét: “Khi xem phim có cảm giác không hiểu lắm, cảm xúc không được liền mạch, chưa kể những tình tiết lan man, gây khó hiểu. Tôi thấy đây là bộ phim khá kén người xem. Riêng tôi, sau khi xem bộ phim này cũng thấy chưa hài lòng và thỏa mãn”.

Tuy vậy, khi bộ phim “chu du” ở các LHP Quốc tế lại dành được sự quan tâm đặc biệt. Tại LHP Quốc tế ASEAN- AIFFA 2017, phim “Đảo của dân ngụ cư” nhận được 8 đề cử quan trọng và 3 giải thưởng quan trọng: Phim xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho diễn viên trẻ Phạm Hồng Phước và Quay phim xuất sắc nhất cho nhà quay phim kỳ cựu - NSND Lý Thái Dũng. Tại LHP Cannes vừa qua, phim “Đảo của dân ngụ cư” cũng được chọn trình chiếu trong sự kiện Đêm Việt Nam.

Có thể lý giải nhiều nguyên nhân dẫn đến sự vắng vẻ của khán giả dành cho “Đảo của dân ngụ cư”. Yếu tố sex trong phim vốn khiêu khích sự tò mò của khán giả thì lại bị gắn mác 18 đã hạn chế phần lớn lượng khán giả trẻ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng “vắng khách” là do nội dung phim cũng như cách dàn dựng không đi theo thị hiếu của phần đông khán giả.

Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Phước Tiến, do nhà văn Nguyễn Quang Lập chuyển thể kịch bản, diễn viên Hồng Ánh làm đạo diễn. Vai nữ chính lẽ ra là dành cho Hồng Ánh từ 10 năm trước nhưng khi cơ hội đến, chị lại muốn thử sức ở vai trò đạo diễn. Có thông tin, lý do “chuyển đổi” vai chính cho diễn viên Ngọc Thanh Tâm là do gia đình cô góp vốn đồng sản xuất, giống như cô từng làm ở phim “Hiệp sĩ mù”. Tuy nhiên so với phim trước, trong phim “Đảo của dân ngụ cư”, Ngọc Thanh Tâm được đánh giá cao về diễn xuất, dù đây là một vai diễn khó, cần sự cảm nhận nội tâm sâu sắc.

Khó xem

Trên facebook của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, một khán giả sau khi xem đã viết cảm nhận như sau: “Phim có kịch bản rất tốt, nhiều đất phát triển; đạo diễn chắc tay, nhiều chi tiết rất đắt giá như chi tiết chú đầu bếp người Miên đánh đuổi con dê, đôi tay cô gái chấp chới bên ngoài cửa sổ... Diễn viên đều diễn rất tốt dù đa phần đều là diễn viên chưa nổi tiếng, từ ông chủ người Hoa của nhà hàng thể hiện tính cách qua từ cái vuốt tóc trước gương, ánh mắt, nét mặt của chàng Phước, vẻ nhẫn nhịn và bùng nổ của bà vợ (Ngọc Hiệp thủ vai) và đặc biệt là nữ diễn viên chính Ngọc Thanh Tâm, vừa đẹp một cách mong manh, thánh thiện, vừa ham muốn dữ dội và rất đời. Đặc biệt là việc quay phim rất có nghề, từng khung hình đều có lựa chọn cẩn thận, tạo nên một không khí u ẩn, bức bách như sắp bùng nổ, rất Trương Nghệ Mưu. Không ngạc nhiên khi phim thắng nhiều giải Quốc tế. Tuy nhiên, cũng rất dễ hiểu khi phim không hấp dẫn khán giả Việt vì nó khá nặng nề, ám ảnh và khó hiểu, lại không có gì để giải trí. Hơn nữa, có thể do tự tin vào số giải Quốc tế nên ê-kíp làm phim đã không chú trọng PR trên thị trường nội địa”.

Ông Nguyễn Mạnh Cường- Trưởng phòng Chiếu phim (Trung tâm Chiếu phim Quốc gia) cho rằng: “Với bất kỳ một bộ phim nghệ thuật nào cũng đều có chung số phận là kén khán giả. Nhưng không ngờ với phim này, khán giả lại heo hút như vậy. Ngay hôm công chiếu ra mắt, thông thường, dù là khen hay động viên thì khán giả cũng vỗ tay rất nhiệt tình. Tuy nhiên, với “Đảo của dân ngụ cư”, theo quan sát của tôi thì rất lẹt đẹt. Cá nhân tôi cũng thấy phim khá khó xem. Bối cảnh phim ngột ngạt, bí bách, cộng thêm kết phim khá bi đát khiến cho khán giả khi xem xong có cảm giác nặng nề. Nhưng lý do khiến cho phim này vắng khán giả một phần nữa cũng là do công chiếu đúng vào thời điểm nắng nóng gay gắt, khán giả chỉ muốn ra ngoài vào buổi tối nên cũng khiến bộ phim bị giảm đi lượng xem. Trung bình, một ngày rạp đón 6.000 - 7.000 khán giả, ngày nghỉ-lễ có thể lên đến 9.000 khán giả thì những ngày nắng nóng cũng chỉ độ 3.000 - 4.000 khán giả. Ngoài ra, theo quan sát của tôi thì thời điểm phim công chiếu cũng trùng với khá nhiều phim bom tấn như “Nữ thần chiến binh”, “Cướp biển Caribe”, “Đội cứu hộ bãi biển”, “Xác ướp”... thành ra lượng khán giả cũng bị chia sẻ nhiều. Nhưng trên hết, theo tôi, vấn đề chính vẫn nằm ở nội tại của bộ phim là nhiều”.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Cường, so với bộ phim Việt Nam đang chiếu là “Em chưa 18” có “định vị” rất rõ nét về đối tượng khán giả thì điều này ở “Đảo của dân ngụ cư” lại khá mông lung. Cách làm như vậy đã bỏ qua một đối tượng rất tiềm năng là khán giả trẻ- những người bỏ tiền chính để đến rạp hiện nay. “Dù đã ra mắt gần 2 tháng nhưng cho đến nay, “Em chưa 18” vẫn rất hút khách. Ở khung giờ 23h20 vẫn có khán giả đến xem rất đông. Đó là vì phim đã “đánh trúng” tâm lý khán giả, nội dung nhẹ nhàng, ngôn ngữ phim hiện đại, diễn viên hợp vai nên diễn mà như không. Khán giả bây giờ “dị ứng” với bộ phim có kịch bản dễ dãi, nhạt nhẽo nhưng cũng rất “kỵ” những dòng phim nghệ thuật có triết lý cao siêu, thiếu đi tính giải trí”.

“Đảo của dân ngụ cư” là câu chuyện được kể thông qua nhân vật Phước (Phạm Hồng Phước đóng) - một người đã trải nghiệm đến tận cùng câu chuyện. Toàn bộ câu chuyện diễn ra trong không gian hẹp là nhà hàng thịt dê của ông chủ người Hoa. Ở đó có anh chàng người Ấn lai Việt tên Miên phụ trách giết dê; đầu bếp Almed - một người Khmer rất mộ đạo; và Phước - gã lang thang vừa được nhận vào phụ bếp... Trong không gian ấy, đàn ông là kẻ thống trị. Hai người phụ nữ duy nhất trong căn nhà là Xiếm Hoa (Ngọc Hiệp) và Chu (Ngọc Thanh Tâm) chỉ là những kẻ phụ thuộc.

M.Nhật - N.Ánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 6 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 9 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top