Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim “Chị trợ lý của anh”: No nhưng vẫn thiếu ngon

Thứ ba, 08:24 08/01/2019 | Giải trí

GiadinhNet - “Chị trợ lý của anh” là phim điện ảnh Việt khai rạp đầu năm 2019. Phim sở hữu hai yếu tố “ăn điểm” là bắt kịp xu hướng “máy bay - phi công” đang thịnh hành và sức hút từ cái tên Mỹ Tâm. Song vẫn phải thừa nhận, phim còn khá nhiều điểm yếu.


Một cảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong Chị trợ lý của anh.

Một cảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong Chị trợ lý của anh.

Một bộ phim “thuần Mỹ Tâm”

Điều này khá rõ ràng khi ngay thời điểm tung trailer đầu tiên cho đến khi rục rịch ra rạp, “Chị trợ lý của anh” vẫn được khán giả gọi với cụm từ “phim của Mỹ Tâm” thay vì tên phim chính thức. Điều đó một phần nào cho thấy, nội cái tên Mỹ Tâm thôi đủ sức “cân” cả bộ phim.

Tám năm trước, với bộ phim truyền hình “Cho một tình yêu”, có thể coi là một thất bại của Mỹ Tâm lần đầu “chạm ngõ” môn nghệ thuật thứ bảy. Bây giờ, Mỹ Tâm tái xuất màn ảnh mà lại là màn ảnh rộng - phim điện ảnh đầu tay. Khi chưa xem phim, nhiều người cho rằng đây là bước đi mạo hiểm của “Họa mi tóc nâu” vì hầu hết khán giả yêu thích nữ ca sĩ vẫn còn “ám ảnh” bởi diễn xuất “dở tệ” của Linh Đan năm 2010.

Nhưng khán giả đến rạp rồi thì hầu như ai cũng trầm trồ ngạc nhiên. Đơn giản vì Mỹ Tâm đâu có diễn. Nữ chính Khả Doanh trong “Chị trợ lý của anh” là vai diễn đóng giày cho Mỹ Tâm, giúp cô biến sở đoản thành sở trường. Mỹ Tâm diễn mà không diễn.

Trong phim, Khả Doanh là người cuồng say công việc, trọng hiệu suất và hành sự thẳng thắn chẳng cần ai phải hiểu. Ngoài cuộc sống, cô nàng từ chối yêu đương và sống tự do có phần “tưng tửng”, thường xuyên gây cười với những phát ngôn và biểu cảm hài hước. Tính cách này hoàn toàn tương đồng với hình ảnh của Mỹ Tâm ngoài đời thực, đặc biệt trong những clip từng được chia sẻ khi nữ ca sĩ trò chuyện cùng fan. Nên việc cô hầu như chẳng phải vất vả diễn xuất vẫn ra hình ảnh một cô trợ lý Khả Doanh đầy kiêu kỳ nhưng rất đáng yêu là điều dễ hiểu.

Bộ phim cũng rất biết khai thác hình ảnh của ngôi sao Mỹ Tâm vốn đã ghi dấu ấn đẹp trong lòng công chúng. Ngoài việc xây dựng một Khả Doanh hoàn toàn tương đồng với tính cách của Mỹ Tâm ngoài đời thực, kịch bản còn đưa cả những câu nói kinh điển “độc quyền” mang “thương hiệu Mỹ Tâm” vào phim. Những câu thoại tiếng Anh “chêm” tiếng Việt từng được chia sẻ rầm rộ trên Facebook một thời, kể cả những câu cảm thán thường ngày, điệu cười đặc trưng của người con gái xứ Quảng đều được tìm thấy ở Khả Doanh. Đại loại như: “If you like, I can “chiều” you”, “Nếu không làm được, tui “tuxubu” bây giờ”... Và điều này đã có tác dụng gây cười ngay lập tức. Đây cũng có thể coi là cách biên kịch và nhà sản xuất “lấy lòng” cộng đồng fan “cứng” đến rạp vì Mỹ Tâm.

Kịch bản còn nhiều “lỗ hổng”


Cảnh trong phim.

Cảnh trong phim.

Để nhận xét về “Chị trợ lý của anh”, đầu tiên phải dành lời khen cho những góc quay đẹp mượt, chắc tay, trọn vẹn và cũng đầy ẩn ý. Đặc biệt, dù không phải tác phẩm điện ảnh làm riêng về một ngành nghề chuyên biệt nhưng cảnh quay đặc tả về cảnh pha chế cà phê quả thực khiến người xem không khỏi trầm trồ. Thậm chí nếu đặt lên bàn cân so sánh với “Cô Ba Sài Gòn” - phim tôn vinh nghề may và chiếc áo dài Việt Nam thì “phim của Mỹ Tâm” không hề kém cạnh.

Một điều không thể phủ nhận, đó là từ trước đến nay, “chị đại” Mỹ Tâm không được đánh giá cao trong lĩnh vực thời trang. Nhưng sau bộ phim này, mọi tư duy đều thay đổi. Từ đầu đến cuối, thần thái “chanh xả” của Khả Doanh cùng những bộ trang phục thời thượng được diện mọi lúc mọi nơi khiến các fan nữ “phát cuồng”, ngưỡng mộ.

Bên cạnh phục trang, âm thanh âm nhạc trong phim cũng được đầu tư chỉn chu, hấp dẫn. Một loạt ca khúc dù chỉ phát thoáng qua đôi ba lời nhưng rất nhanh đã tạo được sự chú ý bởi ca từ ý nghĩa, hợp nội dung phim và nền nhạc bắt tai.

Cùng với đó là dàn cameo (khách mời) vô cùng hấp dẫn. Nhiều khán giả hóm hỉnh nhận xét: “Với sự nổi tiếng của Mỹ Tâm thì không lạ gì khi mang gần hết cả showbiz Việt lên phim, như: Ngô Kiến Huy, Phương Thanh, Quang Trung, NSƯT Hữu Châu, Trương Quốc Bảo, Tùng Yuki, Quang Trung, Huỳnh Tuyết Anh…”.

Khen như vậy không có nghĩa “Chị trợ lý của anh” không có hạn chế. Đầu tiên là phần kịch bản không mới. Có thể nói “Chị trợ lý của anh” đạt mức khá của một bộ phim thuộc thể loại rom-com (tình cảm hài) được ra đời vào khoảng thập niên 40 của thế kỷ trước. Với mô tuyp “phi công trẻ và máy bay” chuyển từ ghét đến yêu không phải là mới trong điện ảnh. Trước đó, màn ảnh từng có một cơn sốt nhẹ mang tên “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” của Hàn Quốc hồi đầu năm 2018, hay “Encounter” đang chiếu, thậm chí “Gái già lắm chiêu 2” mới ra rạp đều lấy chủ đề tình “chị - em” làm chủ đạo.

Bên cạnh đó, kịch bản còn nhiều “lỗ hổng”. Một điều dễ nhận thấy đó là bộ phim chỉ tập trung và xoay quanh nhân vật Khả Doanh, dẫn đến câu chuyện, diễn biến tâm lý của các nhân vật khác gần như bị bỏ quên lu mờ, trong đó có cả nam chính Phúc Nam.

Không tính những phân cảnh gây cười ra thì bộ phim rõ ràng khá thiếu logic. Chẳng hạn như chi tiết, giám đốc trẻ Phúc Nam tài giỏi trong kinh doanh, nhận ra ngay được “cô gái năm ấy mình đơn phương” lại không biết được cô là phó giám đốc một công ty lớn trong cùng một thành phố lại có quan hệ làm ăn lâu đời với ông nội mình để bị lừa một cách hết sức vô lý.

Từ những thước phim đẹp như mơ, với tạo hình thời trang và hiện đại ở những đoạn đầu bộ phim bỗng trở nên “sến sẩm” ở những phút cuối cùng bởi những tình tiết bệnh hiểm nghèo đậm chất phim truyền hình Hàn Quốc của những năm 2000. Có một chút gì đó hơi tham lam ở đây khi tạo ra một cái kết “bi” cho một phim “hài” đang diễn tiến rất tốt từ đầu phim. Phần kết tỏ ra khá dư thừa khi câu chuyện tình cơ bản đã hoàn chỉnh rồi và còn “cố đấm ăn xôi” vẽ thêm bi kịch. Rõ ràng với những chi tiết giải trí, “tưng tửng” trước đó của dàn diễn viên, khán giả xứng đáng được xem một cái kết có hậu hơn là phải để lại “điểm gợn”.

Cũng có thể cái kết bất ngờ đầy “cố ý” là bài toán thương mại lẫn truyền thông trong chiến lược PR phim, với mong muốn khán giả bàn tán sôi nổi về nó hơn là một cảm giác hài lòng, sảng khoái sẽ trôi tuột sau khi rời rạp?

Dù “phim của Mỹ Tâm” đang đáp ứng tính giải trí và đảm bảo tính thương mại nhưng ở khía cạnh khác vẫn chưa khiến khán giả thực sự hài lòng: No nhưng thiếu ngon!

Mai Tài Phến, Mỹ Tâm đẹp đôi trên thảm đỏ Chị trợ lý của anh Mai Tài Phến, Mỹ Tâm đẹp đôi trên thảm đỏ 'Chị trợ lý của anh'

Sau nhiều mong chờ, bộ phim Việt mở màn phòng chiếu năm 2019 của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã chính thức ra mắt tối qua tại TP HCM. Mặc set đồ tông sáng, cặp đôi diễn viên chính nổi bật như đang yêu nhau ngoài đời thật.

Ngọc Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 1 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 3 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 15 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 19 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Top