Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phim “Cả một đời ân oán” phần 2: Ba đời luẩn quẩn chuyện tình tay ba

Thứ năm, 08:20 21/06/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Ở phần 2 phim “Cả một đời ân oán”, sự kịch tính vẫn được đạo diễn khai thác triệt để nhưng độ hấp dẫn đã giảm nhiệt, thay vào đó là sự ức chế vì có không ít tình tiết vô lý. Bên cạnh đó là diễn xuất quá nông của dàn diễn viên trẻ tiếp nối thế hệ sau của tập đoàn Vũ gia. Những yếu tố này đã khiến cho bộ phim đuối hơn hẳn so với phần 1.


Anh Tuấn và Hạ Anh nhận được nhiều phản hồi không mấy tích cực từ vai diễn trong phim (ảnh VTV cung cấp).

Anh Tuấn và Hạ Anh nhận được nhiều phản hồi không mấy tích cực từ vai diễn trong phim (ảnh VTV cung cấp).

Lạm dụng chuyện tình tay ba

Sang phần 2 phim “Cả một đời ân oán”, thành phần đạo diễn chỉ còn Nguyễn Trọng Trinh. Đạo diễn Vũ Trường Khoa được thay thế bằng cái tên Bùi Tiến Huy - người từng gây ấn tượng với các phim “Cầu vồng tình yêu”, “Zippo, mù tạt và em”… Cùng với đó là thêm nhiều diễn viên trẻ đảm nhiệm thế hệ con cháu của tập đoàn Vũ gia. Những gương mặt dự báo gây hot như Huỳnh Anh (vai Nguyên), Anh Tuấn (vai Bình) thì khi vào phim lại khiến khán giả thất vọng nhiều nhất. Trong buổi họp báo ra mắt, đạo diễn cho biết, hai vai diễn này được chọn vào phút chót vì không thể tìm được gương mặt mới phù hợp.

Khán giả cứ ngỡ, ở phần 2, tuyến nhân vật chính Dung (Hồng Diễm) - Đăng (Mạnh Trường) - Phong (Hồng Đăng) vẫn được giữ nguyên, còn tuyến Bình - Ngân – Nguyên chỉ góp phần làm cho mối tình tay ba và những ân oán quá khứ thêm kịch tính. Thế nhưng, sự dịch chuyển tuyến chính thành tuyến phụ, tuyến mới thành tuyến chủ đạo đã khiến cho câu chuyện trở nên rắc rối như tơ vò. Nếu như mối tình tay ba của quá khứ vẫn chưa được giải quyết thì sang đến đời con cháu lại tiếp tục lặp lại bi kịch của đời trước. Ngân dành tình cảm cho Bình, nhưng Bình lại chính là anh em cùng cha khác mẹ với Nguyên nên Ngân quyết định xin chuyển tới bộ phận khác làm việc vì lo sợ nếu tiến xa hơn với Bình, cả ba người sẽ khó xử nếu sau này ở chung một nhà. Nội dung không khác gì ở phần 1. Có rất nhiều tình tiết truyện trong bản gốc “Cô dâu bạc triệu” đã được đạo diễn, biên kịch làm khác đi ở Cả một đời ân oán, vậy sao sự lặp lại này lại được sử dụng để tạo kịch tính cho phim? Trên thực tế, nó khiến khán giả mệt mỏi, ức chế và cho rằng phim nghèo ý tưởng, cứ xoáy mãi vào những cuộc tình tay ba, tay tư. Từ đời bố của Đăng, đến đời Đăng và giờ là đến đời con vẫn xoay quanh “trục” tình tay ba.

Đằng sau những rắc rối, thù oán là đề cao giá trị gia đình, tình thân và tình yêu nhưng liệu có hợp lý không khi mà các nhân vật chính trong phim đều vương vấn với mối tình quá khứ đến mức không ai nghĩ đến việc yêu ai hay kết hôn với người nào khác. 20 năm sau, cô Dung đã luống tuổi nhưng vẫn được 3 người đàn ông theo đuổi. Trong đó, hai người đàn ông quá khứ nổi tiếng đẹp trai, thành đạt nhưng khi trở về vẫn lẻ bóng. Khôi - em trai Đăng cả quãng đời tuổi trẻ cứ ngẩn ngơ mãi với người vợ cũ. Nối đến đời cháu, câu chuyện lại tiếp tục với trò “đuổi bắt”. Chỉ khác là, nhân vật Bình theo chủ ý của đạo diễn là nhân vật nhà nghèo nhưng giỏi giang, sống có tình nên dành được tình cảm của Ngân. Thế nhưng, qua diễn xuất của diễn viên Anh Tuấn, Bình trong mắt khán giả là một thanh niên thất học, mải chơi, hay đánh nhau, ăn mặc lôi thôi và không có tài cán gì nổi bật. Trong khi đó, Nguyên không được đánh giá cao trong mắt Ngân thì có đầy đủ tố chất của một doanh nhân hình mẫu. Nguyên vừa đẹp trai, con nhà giàu, giỏi giang và có phong cách thời trang thời thượng thì lại bị kịch bản “dìm hàng” trở thành nhân vật thua thiệt đủ đường.

Dàn diễn viên trẻ gây thất vọng

Tuy nhiên, sự vô lý trong phim vẫn có thể chấp nhận được vì đó chỉ là tình huống truyện, nếu như diễn xuất của diễn viên tốt. Thế nhưng, nhìn vào dàn diễn viên trong phim, nhân vật được yêu thích nhất là bà nội - do Mỹ Uyên đóng. Không chỉ vì lợi thế là nhân vật phản diện, với thâm niên là diễn viên kịch nói, Mỹ Uyên diễn xuất sắc nét, tạo cá tính rõ rệt cho nhân vật. Ở phần 1, nhân vật Diệu và Phong được khán giả yêu thích nhất thì ở phần 2, vai trò chính của họ đã phải nhường chỗ cho Bình - Nguyên - Ngân nên không còn nhiều đất diễn.

Trong khi đó, cả ba nhân vật chính Bình - Ngân - Nguyên đều nhận được những phản ứng không mấy tích cực của khán giả. Trên fanpage chính thức của phim, nhiều ý kiến nhận xét chê bai phần diễn xuất của diễn viên Hạ Anh (vai Ngân) là “đơ”, “không có cảm xúc”. Cùng với đó, cô bị cho là không nhập vai, diễn gượng gạo, phần thoại nói như đọc bài, nhai lại kịch bản. Từ đầu đến cuối chỉ để nguyên một kiểu tóc, khiến cho nhân vật thiếu sự tươi mới… Với diễn viên Anh Tuấn, khán giả cũng tỏ ra khó chịu với việc, cứ mỗi khi tranh cãi với ai là lại dùng biểu cảm trợn trừng mắt. Có khán giả còn gay gắt: "Nhân vật Bình quá chán, trông mặt chẳng có chút thiện cảm nào. Cứ đến đoạn có Bình là tôi mất hết cảm xúc về phim". Huỳnh Anh được về hình thức, có sự đầu tư về thời trang thì diễn xuất lại quá nhạt, một màu.

Chia sẻ với báo chí, diễn viên Anh Tuấn cho biết, từ khi đóng phim, anh chưa từng bị chê nhiều như vậy. Nam diễn viên thấy sốc vì ở những phim trước, anh thường được khen còn phim này, anh nhận vô số lời chê. Nhiều khán giả còn tìm đến Facebook cá nhân của anh để hỏi tại sao trông lúc nào cũng cau có, khó chịu trong phim. Khi đọc những bình luận chê bai, nam diễn viên cảm thấy buồn nhưng anh không tiếc nuối điều gì vì đã cố gắng hết sức cho bộ phim.

Ngoài diễn xuất, khán giả cũng chỉ ra những “hạt sạn” của phim “Cả một đời ân oán” như: Trang phục của diễn viên Hạ Anh, lứa thế hệ sau của Vũ gia đều không sinh ra ở miền Bắc nhưng ai cũng nói giọng Bắc. Nghệ thuật hóa trang dành cho các nhân vật ở phần 1 cũng chưa đạt nên về hình ảnh không có nhiều khác biệt so với 20 năm trước. Tất cả những yếu tố bị kém đi so với phần 1 đã khiến cho phần 2 “Cả một đời ân oán” không còn hấp dẫn với khán giả.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Hà Nội đẹp ngỡ ngàng trong bản nhạc 'Going Home' do 'Vua kèn' saxophone Kenny G thực hiện

Xem - nghe - đọc - 29 phút trước

GĐXH - Kenny G đã thể hiện bản nhạc quen thuộc "Going Home' trong clip để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Các địa danh nổi tiếng như hình ảnh cầu Long Biên, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long xuất hiện đẹp lãng mạn và cổ kính khiến khán giả thêm tự hào về đất nước, con người quê hương.

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Trương Ngọc Ánh: Tôi vào Facebook Anh Dũng, thấy người ta mắng chửi mà nóng máu

Thế giới showbiz - 49 phút trước

GĐXH - Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng về tin đồn thất thiệt liên quan tới bạn trai Anh Dũng và người mẫu Đào Lan Phương.

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hồ Quỳnh Hương nổi tiếng với nhiều giải thưởng ở "Làn sóng xanh" những năm 2000. Hiện tại, sau những thăng trầm, cuộc sống của nữ ca sĩ thay đổi như thế nào?

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Sao nữ vướng tin đồn sinh con cho Chủ tịch: Lộ loạt dấu hiệu đáng nghi sau 9 tháng ở ẩn, 3 năm vẫn giữ một thái độ

Giải trí - 2 giờ trước

Sao nữ này có thời gian hạn chế lộ diện sau khi vướng vào ồn ào "trà xanh".

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Kỷ niệm 8 năm ngày cưới bên chồng, Thư Kỳ hóa cô dâu siêu dễ thương ở tuổi 50

Giải trí - 3 giờ trước

Cuộc hôn nhân 8 năm của Thư Kỳ khiến bao người ngưỡng mộ.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Top