Hà Nội
23°C / 22-25°C

Philippines đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013

Thứ bảy, 22:00 28/09/2013 | Giải trí

Được đánh giá cao từ đầu, Megan Young dường như không gặp trở ngại nào trên con đường chinh phục vương miện. Đại diện VN - Lại Hương Thảo - không có tên trong top 20 của đêm chung kết, diễn ra ở Indonesia tối 28/9.

23 tuổi, Megan Young là người mẫu, diễn viên, MC nổi tiếng của Philippines. Sở hữu chiều cao 1,73 m, gương mặt đẹp sắc sảo, hiện đại, nụ cười cuốn hút và thân hình gợi cảm, Megan chinh phục Miss World dễ dàng như đang tham dự một cuộc chơi. Trước khi giành vương miện, người đẹp đã đoạt danh hiệu Top Model, xếp thứ năm phần thi Hoa hậu Biển và thứ tư phần thi Hoa hậu Truyền thông. Trong đêm chung kết, cô cũng là thí sinh liên tục dẫn dầu về điểm số do khán giả bình chọn. Mỗi khi tên của Megan được xướng lên, cô nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả tại Trung tâm Hội nghị Bali Nusa Dua, Bali, Indonesia.

Ngoài sắc vóc, Megan còn thu hút người xem bởi thần thái tự tin khi trả lời ứng xử. Trước câu hỏi chung: "Vì sao bạn xứng đáng trở thành Hoa hậu Thế giới?", cô nói: "Tôi luôn coi trọng những giá trị nhân văn và điều quan trọng của việc hiểu được nguyên nhân cách cư xử của mọi người. Tôi sẽ giữ lại chân giá trị này để giúp đỡ mọi người và chia sẻ cách giúp đỡ xã hội".

Tân Hoa hậu đã khóc khi chia sẻ với MC trong giờ phút ngay sau đăng quang: "Tôi không biết nói gì cả. Tôi gửi lời cảm ơn tới mọi người đã lựa chọn tôi trở thành Hoa hậu Thế giới 2013 và tôi hứa sẽ trở thành Hoa hậu tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Mẹ tôi cũng đã nói nếu đăng quang tôi phải làm thế nào để chia sẻ sự đôn hậu của mình". Chỉ vài phút trước khi danh hiệu dành cho Megan được công bố, từ hàng ghế khán giả, mẹ của người đẹp hạnh phúc nói: "Nếu con giành được vương miện, hãy đi vòng quanh thế giới và hãy chia sẻ sự đôn hậu của con”. Bà cho biết, gia đình bà luôn dạy Megan Young cách chia sẻ lòng đôn hậu với những người xung quanh.

Philippines đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013 1
Hoa hậu Thế giới 2013.

Marine Lorphelin - nhan sắc Pháp - đoạt ngôi Á hậu 1. Cô mới 20 tuổi và đang là sinh viên tại Lyon. Marine cũng được yêu thích tại cuộc thi nhờ nụ cười hiền hậu và ánh mắt thu hút. Người đẹp Pháp từng xếp thứ hai phần thi Hoa hậu Biển, thứ ba phần thi Top Model trước khi đến với ngôi Á hậu 1 chung cuộc. Trong phần thi ứng xử, Marine nói: "Miss World là một danh hiệu danh giá. Nó mang đến cơ hội được gặp gỡ mọi người trên khắp thế giới. Tôi nghĩ tôi xứng đáng bởi tôi rộng lượng, giàu lòng nhân ái".

Đêm thi mở màn bằng một điệu múa mang đậm màu sắc Indonesia. Ngay sau đó, các thí sinh lần lượt bước ra sân khấu trong những trang phục dạ hội lộng lẫy. Đại diện Việt Nam Lại Hương Thảo diện chiếc váy ren màu trang nhã. Cô vấn tóc cao tạo vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch.

Sân khấu trở nên sôi động và rực rỡ sắc màu khi các thí sinh cùng thể hiện điệu múa Dance of the world thể hiện nét văn hoá của các quốc gia trên thế giới. Phần trình diễn không có sự xuất hiện của Hương Thảo.

Philippines đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013 2
Người đẹp Việt Nam Lại Hương Thảo trong phần chào hỏi. Cô không thành công tại các phần thi phụ của cuộc thi.

Sau khi phát hình ảnh các thí sinh được ghi lại từ những cuộc thi phụ, Ban tổ chức công bố top 20, gồm 6 người đẹp đoạt giải phụ và 14 người có điểm số bình chọn cao nhất. Top 10 được công bố ngay sau đó, gồm: Ghana, Jamaica, Tây Ban Nha, Indonesia, Anh, Nepal, Pháp, Australia, Brazil, Philippines. Đại diện Philippines Megan Young là thí sinh có điểm số bình chọn cao nhất. Cô cũng đoạt danh hiệu Top Model. Young là một trong những ứng viên sáng giá của vương miện Hoa hậu. Tuy nhiên, bắt đầu từ top 10, điểm số của các phần thi sẽ do các giám khảo cuộc thi quyết định. Các điểm số bình chọn trước đó không được tính.

Philippines đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013 3
Top 20 thí sinh lọt vào bán kết.

Trước khi công bố top 6 được công bố, ban nhạc Blue khiến khán giả Indonesia phấn khích với ca khúc nổi tiếng của họ - One Love.

Top 6 cuộc thi bao gồm 5 người đẹp được giám khảo chọn: Pháp, Philippines, Ghana, Brazil, Tây Ban Nha và thí sinh được nhiều khán giả bình chọn nhất đến từ Gibraltar.

Hoa hậu Pháp là người đẹp đầu tiên trả lời ứng xử. Với câu hỏi chung: "Vì sao bạn xứng đáng trở thành Hoa hậu Thế giới?", đại diện Pháp chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vinh dự vì đó là một danh hiệu vô cùng quý giá và đặc biệt Hoa hậu Thế giới có cơ hội đi rất nhiều, gặp gỡ nhiều người và nên cố gắng giúp họ. Tôi nghĩ tôi là người tự nhiên và có tấm lòng nhân ái".

Nhan sắc đến từ Ghana lại khẳng định: "Tôi tin rằng Hoa hậu Thế giới là một người luôn biết rằng mình cần là người nhân ái. Đây là cơ hội chúng ta chỉ có một lần trong đời. Đây là cơ hội để tác động đến nhiều người, đặc biệt là những người phụ nữ trẻ và những người kém may mắn".

Còn người đẹp Brazil thuyết phục rằng: "Tôi thấy rằng Hoa hậu Thế giới sẽ là người giúp mọi người có thể thấy cô ấy là người nhạy cảm và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người cần giúp. Tôi cảm thấy với hoạt động Hoa hậu Nhân ái của Miss World, tôi sẽ có cơ hội giúp đỡ nhiều người và tôi tin rằng nếu tất cả làm tốt phần việc của mình thì vẻ đẹp sẽ giúp mở ra những cánh cửa và giúp mở ra cả những cái đầu để sống tốt hơn...".

Người đẹp được nhiều khán giả bình chọn nhất - đại diện Gibraltar - bày tỏ: "22 tuổi, tôi tin rằng tôi xứng đáng trở thành Hoa hậu Thế giới vì tôi muốn có được danh hiệu đó với tất cả những lý do đúng đắn. Lý do đầu tiên là tôi muốn được chân thành giúp đỡ người khác. Tôi không muốn trở thành Hoa hậu chỉ để có tóc đẹp hay mặc những bộ đồ đẹp, mà tôi muốn quan tâm tới những điều sẽ thay đổi cuộc sống của người khác. Chỉ có vẻ đẹp bên trong mới khiến tất cả cảm nhận được. Chỉ vẻ đẹp nhân hậu mới khiến người khiếm thị nghe được và người khiếm thính nhìn thấy".

Hoa hậu Tây Ban Nha nói: "Tôi muốn nói rằng, với tất cả những người cần tới sự giúp đỡ, chỉ khi chúng ta chiến đấu với những gì chúng ta muốn thì mới có thể đạt được. Nếu tôi chiến thắng Hoa hậu Thế giới, tôi sẽ dùng tất cả năng lực của mình để giúp mọi người sống tốt và vui vẻ hơn".

Trước khi công bố kết quả cuối cùng, đương kim Hoa hậu Thế giới Vu Văn Hà bước ra sân khấu trong bộ váy xuyên thấu lấp lánh. Cô cùng hai thí sinh đến từ Indonesia và Australia gây ấn tượng đẹp khi thể hiện một ca khúc opera tên sân khấu.

Từ hàng ghế khán giả, mẹ đẻ của Megan Young được MC tìm đến phỏng vấn. Bà gửi lời đến con gái rằng: "Nếu con giành được vương miện, hãy đi vòng quanh thế giới và hãy chia sẻ sự đôn hậu của con”.

Philippines đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013 4
  

Miss World năm nay gặp nhiều khó khăn khi tổ chức tại Indonesia. Ảnh hưởng của các nhóm Hồi giáo cực đoan tại đất nước này khiến ban tổ chức liên tục phải thay đổi hình thức và địa điểm. Đây là năm đầu tiên trong lịch sử Miss World - cuộc thi vốn có nguồn gốc từ một cuộc thi áo tắm - các thí sinh không được phép trình diễn bikini mà thay thế bằng sarong - trang phục đi biển truyền thống của Indonesia.

Các cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra ở Jakarta khiến đêm chung kết vốn dự kiến diễn ra từ thủ đô Indonesia đã phải ở lại Bali.

Đêm chung kết Miss World lần thứ 63 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Bali Nusa Dua, Bali. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 127 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Dẫn chương trình đêm chung kết Miss World là Kamal Ibrahim - Mister World 2010 - và ca sĩ, người mẫu, nghệ sĩ piano người Anh Myleene Klass.

Các giải thưởng phụ Miss World

Hoa hậu Thời trang: Miss Philippines - Megan Young

Hoa hậu Biển: Miss Brazil - Sancler Frant

Hoa hậu Thể thao: Miss Hà Lan - Jacqueline Steenbeek

Hoa hậu Truyền thông: Miss Ấn Độ - Navneet Kaur Dhillon.

Hoa hậu Tài năng: Miss Indonesia - Vania Larissa

Hoa hậu Nhân ái: Miss Nepal - Ishani Shrestha

Theo Hoàng Anh - Hà Linh
VnExpress
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 4 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 6 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 22 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top