Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL không hứa chỉ tiêu

Thứ sáu, 07:00 14/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Trong một ngày rưỡi của phiên chất vấn các “tư lệnh” ngành, từ chiều 12/6 (sẽ kéo dài hết 14/6), đã có 3 vị bộ trưởng đăng đàn trả lời, gồm Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng LĐ,TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền. Trong đó, những vấn đề liên quan đến lao động, văn hóa, thể thao và du lịch được quan tâm nhiều nhất...

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL không hứa chỉ tiêu 1
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời đại biểu ngày 13/6.
Ảnh: Trung tâm Báo chí Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL không hứa chỉ tiêu

Đón nhận 5 câu hỏi đầu tiên liên quan đến 3 lĩnh vực (du lịch, văn hóa, quảng cáo), Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh mở màn với thông tin: “Năm 1995, du lịch chỉ đóng góp 3,21% vào GDP, đến 2012 đã đạt gần 6%.... Đến giờ có gần 1.000 dự án với khoảng 300.000 tỷ đồng đầu tư vào du lịch. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng nhảy vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng khoảng 10 tỷ USD…”. Ông Hoàng Tuấn Anh nói thêm về chiến lược phát triển du lịch, chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực ngành du lịch, cơ sở vật chất, tuyến bay quốc tế.

Trong phần trả lời, vị bộ trưởng nhiều lần được Chủ tịch Quốc hội đề nghị giải đáp rõ câu hỏi của đại biểu về sự phát triển chưa tương xứng tầm của du lịch Việt Nam. Ông Hoàng Tuấn Anh cho biết: “Tiềm năng du lịch Việt Nam thì lớn, để tiềm năng trở thành hiện thực là cả một quá trình…”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chất vấn: “Ta đang so sánh với các nước, tiềm năng lớn là mình, họ tiềm năng nhỏ hơn mình. Vậy thì đến năm 2020 tiềm năng ta phát huy và làm du lịch ta ngang tầm với Thái Lan, Malaysia được không?”. Người đứng đầu Bộ VH, TT&DL phân trần: “Mình đề ra chỉ tiêu mà không thực hiện được cũng không nên”.

Thêm vào đó, nói về nạn “chặt chém” du khách, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng không phổ biến nhưng cần phải có “bàn tay sắt” và những quyết sách mạnh để duy trì và nâng cao hình ảnh du lịch trong nước, từ đó mới phát huy được lợi thế, tiềm năng.

Mạnh tay phạt nghệ sĩ vi phạm

Trả lời đại biểu Phạm Thị Hải ở tỉnh Đồng Nai về vấn đề quản lý, lưu hành văn hóa phẩm, băng đĩa, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói: “Hàng năm, chúng tôi tịch thu hàng chục nghìn băng, đĩa lậu. Thứ hai, dứt khoát không cho phát hành mà thu hồi ngay các băng đĩa mới đây của Trung tâm ASIA và gần đây nhất cũng có một trường hợp tự sáng tác và tự phát hành, chúng tôi đã yêu cầu Sở VH, TT&DL Hà Nội có biện pháp và đã xử phạt một cách nghiêm túc… “

“Về biểu diễn, chúng tôi sẽ hoàn thiện văn bản về xử phạt hành chính trên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn tăng mức xử phạt cao hơn. Ngoài rút giấy phép không cho biểu diễn thì các nghệ sỹ ăn mặc phản cảm, hát nhái, làm động tác để tạo sự scandal thu hút khán giả sẽ đình chỉ biểu diễn hoặc phạt cấm biểu diễn từ 3 đến 6 tháng”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời.

Liên quan đến việc tuyển chọn đại sứ du lịch, ông Tuấn Anh cho biết, đây không phải đại sứ mang tính chất ngoại giao, Bộ VH, TT&DL sẽ công bố đại sứ mới vào tháng 10 tới.

“Thiệt thòi” vì hưu sớm

Vấn đề lao động việc làm, tiền lương, chính sách đãi ngộ được Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH giải đáp trong buổi chiều cùng ngày.

Trước thắc mắc của đại biểu Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) liên quan đến chênh lệch hưu sớm – hưu muộn, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền nói rõ: “Có thực tế là người nghỉ hưu trước 1993 hiện đang hưởng mức bình quân là 2,8 triệu đồng/tháng, nghỉ hưu sau thời điểm đó đến giờ lại hưởng mức trung bình 3,2 triệu . Rõ ràng là có sự chênh lệch, nên trong những năm qua, ngành lao động đã tham mưu để điều chỉnh nhiều lần. Ngoài ra, thực tế lương hưu còn thấp. Tuy nhiên, để tính chênh lệch thế nào cũng rất khó. Hai chức vụ giống nhau nhưng nghỉ hưu ở hai thời điểm khác nhau lại hưởng lương khác nhau. Tôi cũng cho rằng phải có sự điều chỉnh phù hợp”.

Liên quan tới việc nhiều người làm giả hồ sơ thương bệnh binh, nạn nhân chất độc màu da cam để hưởng chính sách, Bộ trưởng LĐTB&XH thừa nhận, đã phát hiện ra rất nhiều “thương binh giả” và cắt chế độ, thậm chí mời cơ quan công an vào điều tra. “Chúng tôi đã thanh tra 1.400 cuộc, thu hàng nghìn tỷ đồng. Cá biệt, có hồ sơ khai man còn theo dạng, khi ở địa phương A không được hưởng chính sách nhưng chuyển sang tỉnh B thì lại có được hồ sơ mới tinh, đủ điều kiện”, Bộ trưởng cho biết.
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 25 phút trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 2 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 3 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 7 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 7 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Top