Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phi vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc: Giả danh con cháu nhà tài phiệt kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng, xứng danh 'Anna phiên bản Hàn'

Chủ nhật, 07:56 19/11/2023 | Tiêu điểm

Vụ việc đang gây xôn xao trên khắp các mặt báo và mạng xã hội ở Hàn Quốc.

Thời gian gần đây, tin tức cựu vận động viên Olympic Hàn Quốc Nam Hyun Hee kết hôn với một cháu trai nhà tài phiệt kém cô 15 tuổi bỗng thu hút sự chú ý của dư luận xứ kim chi.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu cô Nam không công khai danh tính và chân dung chồng sắp cưới của mình. Bởi lẽ, một số người đã nhận ra "gương mặt thân quen" và rồi sự thật vỡ lở, bung bét tới mức người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều "ngã ngửa".

Cụ thể, theo Koreaherald, cô Nam Hyun Hee vốn là một vận động viên đấu kiếm tài năng của Hàn Quốc. Cô từng là thành viên đội tuyển đấu kiếm quốc gia và là người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên giành huy chương Olympic môn đấu kiếm nhờ huy chương bạc tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Sau đó, Nam còn giành tiếp huy chương đồng tại Thế vận hội London 2012.

Phi vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc: Giả danh con cháu nhà tài phiệt kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng, xứng danh “Anna phiên bản Hàn” - Ảnh 1.

Nam Hyun Hee vốn là một vận động viên đấu kiếm tài năng của Hàn Quốc.

Phi vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc: Giả danh con cháu nhà tài phiệt kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng, xứng danh “Anna phiên bản Hàn” - Ảnh 2.

Phi vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc: Giả danh con cháu nhà tài phiệt kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng, xứng danh “Anna phiên bản Hàn” - Ảnh 3.

Hình ảnh Nam đăng tải trên mạng xã hội.

Tháng 8 năm 2023, Nam Hyun Hee đã viết một bài đăng cá nhân trên Instagram của mình về việc ly hôn với tay đua xe đạp Hàn Quốc Gong Hyo Suk sau 12 năm chung sống.

Sau đó, cô thông báo rằng mình đã gặp được người dành cho cô "tình yêu đích thực và vô điều kiện".

Đám cưới "hụt"

Gần đây, Nam thông báo với người hâm mộ rằng mình mới có người yêu, là tài phiệt thế hệ thứ 3, kém cô 15 tuổi, tên Jeon Cheong Jo (27 tuổi). Cả 2 lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 1 sang năm.

Phi vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc: Giả danh con cháu nhà tài phiệt kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng, xứng danh “Anna phiên bản Hàn” - Ảnh 4.

Cô Nam công khai danh tính chồng sắp cưới và kế hoạch kết hôn.

Phi vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc: Giả danh con cháu nhà tài phiệt kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng, xứng danh “Anna phiên bản Hàn” - Ảnh 5.

Người này tự nhận là mình là con ngoài giá thú của Chủ tịch Tập đoàn khách sạn và sòng bạc Paradise.

Chồng sắp cưới của Nam Hyun Hee là được cô giới thiệu là một vận động viên cưỡi ngựa nhưng đã giải nghệ sau một chấn thương. Cũng có thông tin cho rằng anh ta điều hành một trung tâm giáo dục tâm lý và nghi thức biểu diễn nghệ thuật cho trẻ em ở Hàn Quốc đồng thời là giám đốc điều hành của một công ty công nghệ thông tin nổi tiếng toàn cầu. Jeon cũng tự nhận mình là con ngoài giá thú của Chủ tịch Tập đoàn khách sạn và sòng bạc Paradise.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, Nam Hyun Hee cũng đề cập đến lý do cô không tiết lộ thông tin về Jeon Chung Jo mà gần đây mới chính thức công khai. "Vì lý do công việc và đúng là tôi thận trọng bởi có rất nhiều người liên quan… Tôi dự định sẽ công bố vào cuối tháng 12, trước lễ cưới", cô Nam nói với báo giới.

Phi vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc: Giả danh con cháu nhà tài phiệt kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng, xứng danh “Anna phiên bản Hàn” - Ảnh 6.

Tuy nhiên, chưa đầy 1 ngày sau tin tức về chồng sắp cưới của Nam Hyun Hee được công khai trên truyền thông, Jeon Chung Jo đã "hiện nguyên hình" là kẻ lừa đảo từng có tiền án tiền sự.

Theo Dispatch vào ngày 25 tháng 10, Jeon Chung Jo đã lừa đảo 7 người với số tiền 300 triệu KRW (khoảng 5,4 tỷ VNĐ) và kết quả là phải ngồi tù.

Có thông tin xác nhận Jeon Chung Jo không phải là con ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn lớn cũng như không phải là cựu vận động viên cưỡi ngựa.

Nhưng chưa hết, điều gây sốc hơn cả là tờ Dispatch tiết lộ Jeon Chung Jo... không phải đàn ông mà là phụ nữ. Jeon thường xuyên thay đổi danh tính để đạt được mục tiêu lừa đảo, khiến "con mồi" sa bẫy rồi cuỗm tiền và chuồn.

Ban đầu, khi có những thông tin xấu về chồng sắp cưới, cô Nam liên tục đứng ra bênh vực và khẳng định tình yêu của mình. Nam đã bảo vệ Jeon trên mạng xã hội, khẳng định rằng cô cảm ơn tất cả những người đã chúc mừng và sự quan tâm của dư luận. Nam nói thêm rằng cô thực sự muốn tìm được hạnh phúc thực sự và ám chỉ có những người có ý đồ xấu.

Jeon cũng viết trên Instagram rằng cô ta sẽ có hành động pháp lý chống lại những người đưa ra những tuyên bố ác ý. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, Jeon khẳng định rằng sự thật sẽ được sáng tỏ.

Tuy nhiên, sau khi những người từng bị Jeon lừa tung ra bằng chứng không thể chối cãi, Nam quyết định hủy hôn và không muốn gặp lại Jeon. Tuy nhiên, Jeon vẫn tiếp tục níu kéo.

Phi vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc: Giả danh con cháu nhà tài phiệt kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng, xứng danh “Anna phiên bản Hàn” - Ảnh 7.

Cô Nam suy sụp khi biết sự thật.

Theo cảnh sát, Jeon đã gây náo loạn khi liên tục đập cửa và liên tục bấm chuông trước cửa căn hộ của mẹ Nam ở Seongnam, tỉnh Kyunggi vào lúc 1h10' sáng.

Ngày 25/10, Nam được cho là đã rời khỏi Signiel Residence ở Lotte Tower thuộc khu Jamsil, Seoul, nơi cô sống với Jeon sau khi chấm dứt mối quan hệ vì những cáo buộc liên quan đến giới tính của "vị hôn phu" và những tội danh của ả.

Tạp chí Lifestyle của Hàn Quốc, đơn vị truyền thông đầu tiên tung tin về đám cưới sắp tới của cặp đôi này, đưa tin rằng Nam quyết định chấm dứt mối quan hệ sau khi một số nạn nhân lừa đảo đến nơi ở của Nam và Jeon vào sáng sớm ngày 25/10.

Cô biết được từ các nạn nhân rằng Jeon đang sử dụng tên của cô để lừa đảo các nhà đầu tư, và các nạn nhân nói với cô rằng họ đưa tiền cho Jeon vì họ tin tưởng cô là vận động viên nổi tiếng.

Phi vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc: Giả danh con cháu nhà tài phiệt kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng, xứng danh “Anna phiên bản Hàn” - Ảnh 8.

Jeon vung tiền thuê vệ sĩ để nạn nhân tin tưởng ả là con cháu nhà tài phiệt.

Nam cũng cho biết Jeon đã khiến cô tin rằng mình đang mang thai bằng cách sử dụng que thử thai giả. Tuy nhiên, Nam nói với tạp chí Lifestyle rằng cô tin Jeon là một người đàn ông chuyển giới đã trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Cô cho biết Jeon có hai CMND, một thẻ đăng ký là nam và một thẻ khác là nữ.

Cảnh sát đã xác nhận rằng Jeon thực sự là một phụ nữ và có tới 10 tiền án tiền sự với những tội danh khác nhau. Jeon được cảnh sát thả ra lúc 6h30' sáng 26/10 sau khi cuộc điều tra ban đầu kết thúc.

Cảnh sát cho biết họ không bắt giữ Jeon vì cô ta không có nguy cơ bỏ trốn. Thay vào đó, cô ta bị hạn chế đến gần Nam trong phạm vi 100 mét và cấm mọi liên lạc, kể cả gọi điện và nhắn tin.

Cảnh sát còn cấp cho Nam một chiếc đồng hồ thông minh khẩn cấp để báo ngay cho họ nếu Joen có ý định hành hung cô.

Xứng danh "siêu lừa"

Jeon được cho là đã khai với cảnh sát rằng cô ta mất ăn mất ngủ suốt 3 ngày kể từ khi những cáo buộc lừa đảo xuất hiện.

- Tự xưng là con chủ tịch

Jeon tự giới thiệu mình là con ngoài giá thú của Chủ tịch Tập đoàn Paradise, ông Philip Jeon, tuyên bố rằng minh là vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp và đã giành chiến thắng trong một số giải đấu quốc tế.

Phi vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc: Giả danh con cháu nhà tài phiệt kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng, xứng danh “Anna phiên bản Hàn” - Ảnh 9.

Hình ảnh được cho là Jeon trong một phi vụ lừa đảo trước đây.

Giữa những tin đồn không hay xảy ra, hôm 26/10, Tập đoàn Paradise đã công khai khẳng định không có chuyện Jeon là con ngoài giá thú. Tin đồn gần đây mà Jeon tung ra đã "gây tổn hại đáng kể đến danh tiếng thương hiệu". Đại diện tập đoàn này cũng khẳng định việc Jeon khẳng định mình là con ngoài giá thú của chủ tịch là sai sự thật.

- Học đại học danh tiếng

Cô ta khai rằng mình rời Hàn Quốc do chấn thương để theo học tại Đại học New York. Sau khi thông tin được đăng tải trên truyền thông, những tuyên bố liên quan đến quá khứ của Jeon đã xuất hiện, bao gồm cả những cáo buộc rằng cô ta thực sự là một phụ nữ và lớn lên ở đảo Ganghwa.

Hóa ra, cô ta từng theo học tại Trường Trung học Chăn nuôi và Đua ngựa Hàn Quốc, một trường dạy nghề nâng cao ở Namwon, Nam Jeolla nhưng bỏ học sau năm đầu tiên.

Phi vụ lừa đảo rúng động Hàn Quốc: Giả danh con cháu nhà tài phiệt kết hôn với cựu vận động viên nổi tiếng, xứng danh “Anna phiên bản Hàn” - Ảnh 10.

Jeon ngồi trong một chiếc xe limousine.

- Từng vào tù ra tội

Theo hồ sơ phán quyết của tòa án trước đây, Jeon từng bị kết án 15 tháng tù vào năm 2020 và 6 tháng tù vào năm 2021 vì 2 tội danh lừa đảo.

- Lừa tình, lừa tiền nhiều nạn nhân

Tùy từng trường hợp, Jeon tiếp cận các nạn nhân với tư cách khác nhau, một lần với tư cách là phụ nữ và một lần là đàn ông, và vay tiền mà không có ý định trả lại.

Trong một vụ việc khác, cô ta đã sử dụng thủ đoạn tương tự với cô Nam khi tự nhận mình là con ngoài giá thú của Tập đoàn Paradise. Cô ta cũng bị cáo buộc đã lừa một số tiền lớn của hàng chục nạn nhân với lý do kết hôn với họ.

Trong một vụ án, cô ta tiếp cận nạn nhân với tư cách là một người đàn ông và lừa người này số tiền hơn 70 triệu KRW (1,2 tỷ VNĐ) với lời hứa hão huyền rằng khi quay trở lại công việc kinh doanh của gia đình, cô ta sẽ thuê nạn nhân làm trợ lý.

Năm 2020, Jeon vay hơn 30 triệu KRW (543 triệu VNĐ) và tiêu 10 triệu KRW (181 triệu VNĐ) bằng thẻ tín dụng của cha nạn nhân.

Theo bản án, cô ta yêu cầu nạn nhân đưa thẻ tín dụng để mua đồ nội thất cho ngôi nhà mới vì họ sắp kết hôn.

Nguồn: Tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

Top