Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phi Nhung hồi ức tháng ngày một mình mưu sinh, nuôi con nơi xứ người

Thứ tư, 15:08 02/12/2020 | Giải trí

GiadinhNet – Mới đây, trong “Ngôi sao đương thời”, ca sĩ Phi Nhung ngậm ngùi hồi ức những tháng ngày cực khổ một mình mưu sinh ở Mỹ và một mình nuôi con.

Phi Nhung được biết đến mà ca sĩ, diễn viên người Mỹ gốc Việt, nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, dân ca mang trong người hai dòng máu Mỹ - Việt, cha cô là người Mỹ và mẹ là người Việt. 

Năm 6 tuổi mẹ mất, Phi Nhung phải về ở với ông bà ngoại ở Gia Lai và được bà cho đi học may để có nghề. Từ đó đến khi xuất ngoại thì nghề may vẫn luôn gắn bó với Phi Nhung và cô dùng chính nghề này để làm kế sinh nhai nơi đất khách.

Phi Nhung hồi ức tháng ngày một mình mưu sinh, nuôi con nơi xứ người - Ảnh 1.

Phi Nhung bên chiếc máy may cũ nhớ lại tuổi thơ được bà ngoại dạy nghề và những tháng ngày mới đến Mỹ vừa làm việc ở một hãng may thảm, vừa làm tạp vụ nhà hàng để học tiếng Anh

Thực tế, từ nhỏ Phi Nhung đã thích nghe những bài cải lương và dân ca - điều này đã thể hiện trong đến những nhạc phẩm cô hát sau này. Lớn lên trong một hoàn cảnh khó khăn, Phi Nhung đã có ước mơ trở thành một ca sĩ. Trong một dịp đi hát ở chùa, Phi Nhung - khi đó đã có con - hát bài "Dấu chân kỷ niệm" được ca sĩ đàn chị Trizzie Phương Trinh chú ý và ngỏ lời mời cô đến California phát triển sự nghiệp ca hát. 

Tự đặt quyết tâm "một là không đi, hai đi là phải thắng, phải thắng để nuôi con nuôi em", Phi Nhung cầm trong tay 300 đô la và lên đường đến California lập nghiệp.

Nữ ca sĩ nhớ lại thời điểm mới đến California, cô bán hàng trong một trung tâm băng đĩa. Phi Nhung kể: "Lúc đó đĩa của ca sĩ Như Quỳnh đắt như tôm tươi, tôi cũng ước mơ sẽ được như vậy nhưng không biết có được khán giả thích mình hay không…".

Phi Nhung hồi ức tháng ngày một mình mưu sinh, nuôi con nơi xứ người - Ảnh 2.

Hình ảnh ngày xưa của Phi Nhung

Phi Nhung hồi ức tháng ngày một mình mưu sinh, nuôi con nơi xứ người - Ảnh 3.

Đúng lúc này trung tâm thu cho Phi Nhung 2 ca khúc "Nối lại tình xưa" và "Nỗi buồn hoa phượng". Tận dụng lúc bán hàng Phi Nhung "tự PR" bằng cách mở nhạc của mình cho khách hàng quen tai. "Người ta hỏi ca sĩ nào hát vậy thì tôi bảo là ca sĩ Phi Nhung, từ đó tôi bán gần cả trăm cái CD mỗi ngày", Phi Nhung vui vẻ nhớ lại.

Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất và doanh số bán chạy thuộc hàng kỷ lục nên người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh ''Nữ hoàng băng đĩa''. Từ năm 2005, Phi Nhung trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm băng nhạc Rạng Đông. Ngoài ca hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ kịch nói, nghệ sĩ hài, MC.

Khi đã là một nghệ sĩ nổi danh, bất ngờ năm 2017, Phi Nhung lần đầu công khai về con gái ruột Wendy Phạm sau nhiều năm giấu kín. Trước đó, nữ ca sĩ chưa từng một lần nhắc đến việc có con gái. Chia sẻ về con gái, Phi Nhung đã bật khóc nức nở nhớ lại quãng thời gian khó khăn, lăn lộn một mình nuôi con bên Mỹ.

Phi Nhung hồi ức tháng ngày một mình mưu sinh, nuôi con nơi xứ người - Ảnh 4.

Phi Nhung và con gái

Theo đó, Phi Nhung sinh con gái vào năm 1992, khi cô mới 20 tuổi. Thời điểm đó, cô một mình ở Mỹ, không có người thân hỗ trợ và tự bươn chải cuộc sống bằng nghề may. Tuy nhiên, cô cảm thấy may mắn vì con gái biết nghe lời mẹ, ngoan ngoãn, không khóc đêm.

"Tôi đi làm vất vả, kiếm từng đồng một để trả tiền nhà, tiền xe. Đến cái chén ăn cơm tôi cũng phải bỏ tiền ra mua. Tiền đó ở đâu mà có? Đó là tiền tôi phải đi làm cực nhọc kiếm ra, chứ đâu được ai cho. Thậm chí, ngay cả đi sinh con, tôi cũng phải tự động lái xe một mình. Sinh con xong, tôi lại phải lái xe một mình về. Tôi đặt con bên cạnh, cứ thế lái xe về nhà, không có bất cứ ai ở bên chăm sóc", giọng ca "Nỗi buồn chim sáo" nghẹn ngào nhớ lại.

Suốt 2 năm bên Mỹ, mẹ con Phi Nhung nương nhờ ở nhà của Trizzie Phương Trinh và được mẹ của Trizzie giữ và chăm sóc giúp con gái. "Cuối tuần đi hát, tôi lãnh được 300 USD thì tôi chỉ lấy 100 USD, còn lại đưa cho mẹ", nữ ca sĩ kể.

Phi Nhung hồi ức tháng ngày một mình mưu sinh, nuôi con nơi xứ người - Ảnh 5.

Đối với Phi Nhung, con gái Wendy cho cô cảm giác như chị em chứ không phải mẹ con. Lúc mới 3, 4 tuổi, bé đã biết chăm sóc mẹ, biết tự dọn đồ chơi, rửa chén. Điều đó mang tới cho Phi Nhung cảm giác không cần ai mà con gái sẽ bảo vệ mình.

Cô luôn hết lòng hết dạ với con, mang hết những gì đẹp nhất cho con, để con lớn lên phải là người giỏi giang. Cô muốn con gái hải học giỏi để mỗi khi con bước ra đường, người ta có thể không thích cô nhưng chắc chắn sẽ thương con cô. Vì thế, Phi Nhung nỗ lực kiếm tiền để cho con một cuộc sống tốt nhất.

Thế nhưng, cũng vì thế mà Wendy ít khi được ở bên mẹ vào những dịp lễ tết. Phi Nhung bật khóc nhớ lại lần con gái Wendy đã nói với cô: "Con rất ghét mẹ. Bạn bè con những ngày lễ được sum vầy bên gia đình, nhưng sao mẹ không cho con được một ngày để ăn cùng mẹ một bữa cơm".

Phi Nhung hồi ức tháng ngày một mình mưu sinh, nuôi con nơi xứ người - Ảnh 6.

Phi Nhung được mệnh danh là bà mẹ đông con nhất showbiz

Sau đó, dù cô đã giải thích cho con rằng, bản thân phải đi hát để kiếm tiền, cho con có tiền mua cái này cái kia nhưng cô bé vẫn không chịu. Cuối cùng, nữ ca sĩ quyết định sẽ dắt con đi theo những buổi biểu diễn của mình, để con gái thấy được rằng cô đã cực khổ như thế nào. Những chuyến theo mẹ đi diễn đã làm thay đổi suy nghĩ của Wendy và khiến cô bé thêm thương mẹ hơn. Hiện tại, Wendy đang công tác tại một trung tâm y tế lớn tại Mỹ. Cô từng tặng hẳn cho Phi Nhung chiếc xế hộp mới nhân dịp sinh nhật mẹ bằng tháng lương đầu tiên.

Tuy nhiên, nhắc đến Phi Nhung, nhiều người biết đến cô là nghệ sĩ đông con nhất showbiz khi ngoài con gái Wendy Phạm, cô còn có rất nhiều con nuôi. Cách đây không lâu (tháng 6/2020) trên trang cá nhân, Phi Nhung chia sẻ hình ảnh một em bé bị bỏ rơi trước cửa nhà nữ ca sĩ. Và với tình yêu thương dạt dào, bà mẹ đông con nuôi nhất showbiz Việt đã dang rộng vòng tay đón bé trai này về với gia đình mình.

Trước đó, giọng ca "Chiều trên bản thượng" từng khiến nhiều người bất ngờ khi lần lượt nhận nuôi 22 trẻ mồ côi. Trong nhiều lần giao lưu với người hâm mộ, nữ ca sĩ hải ngoại chia sẻ vì từ nhỏ bản thân đã sống xa cha mẹ, làm việc vất vả lo cho gia đình nên rất thấu hiểu sự mất mát của những cô nhi cơ nhỡ.

Phi Nhung hồi ức tháng ngày một mình mưu sinh, nuôi con nơi xứ người - Ảnh 7.

Cuối chương trình "Ngôi sao đương thời", Phi Nhung gửi tặng số tiền quỹ 5 triệu đồng cho chùa Phước Lạc để nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi tại đây.

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 9 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top