Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phi công người Anh đủ sức khỏe để hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly

GiadinhNet - Theo kết quả Hội chẩn quốc gia vào trưa nay (3/7), bệnh nhân 91 - phi công người Anh đã phục hồi toàn diện. Hội đồng quyết định bệnh nhân đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn và hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly.

Phi công người Anh đủ sức khỏe để hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly - Ảnh 1.

Hôm nay (3/7), Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cùng các chuyên gia đầu ngành truyền nhiễm, hô hấp, hồi sức, phục hồi chức năng tổ chức cuộc hội chẩn quốc gia lần thứ 6 để đánh giá tình hình sức khỏe toàn diện của bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Kết quả hội chẩn cho thấy, bệnh nhân đã hồi phục toàn diện. Hội đồng quyết định bệnh nhân đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn và hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phối hợp với đại diện của cơ quan bảo hiểm uỷ quyền để làm các thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

Phi công người Anh đủ sức khỏe để hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly - Ảnh 2.

Cuộc hội chẩn quốc gia lần thứ 6 để đánh giá tình hình sức khỏe toàn diện của bệnh nhân 91 diễn ra sáng nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy


Theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe của nam phi công đã phục hồi tốt, tâm lý ổn định hơn. Bệnh nhân đã cai máy thở được 22 ngày, các chỉ số khác bình thường, giao tiếp tốt bằng lời nói và đêm đã ngủ tốt.

Trong quá trình điều trị, đã có những lúc nam phi công gần như rơi vào tình trạng nguy kịch khi phổi đông đặc gần 90%, liên tục âm tính rồi lại dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã phải can thiệp ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo), sử dụng máy thở nhiều ngày, lọc máu... Thậm chí, Bộ Y tế còn phải nhập khẩu thuốc điều trị rối loạn đông máu từ nước ngoài và lên phương án ghép phổi cho bệnh nhân.

Bệnh nhân cũng tự ăn, uống qua miệng, chức năng gan, thận, tim mạch, men tụy bình thường. Ngoài ra, sức cơ 2 tay, chân của bệnh nhân bình thường 5/5. Bệnh nhân đã có thể tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, tự đứng dậy và vịn khung tập bước được nhiều bước. 

Theo kết quả hội chẩn sáng nay, bệnh nhân có thể ngồi xe lăn, bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe cho chuyến bay kéo dài liên tục 12 tiếng trong hành trình hồi hương dự kiến vào ngày 12/7 tới. Để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ có một kíp bác sĩ đi cùng bệnh nhân sang Anh.

Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân 91 đã trải qua 107 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phi công người Anh đủ sức khỏe để hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly - Ảnh 4.

18h00 ngày 3/7, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã tròn 78 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hiện chỉ còn 12 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến chiều nay, đang có gần 9.000 người cách ly chống dịch.

Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 8.859 người, trong đó: 120 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 1.699 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú và có 7.040 người cách ly tập trung tại cơ sở khác.

H.Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top