Hà Nội
23°C / 22-25°C
Chính thức phê duyệt phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, Hà Nội có thêm 6 cây cầu mới, 8 bãi sông

Chính thức phê duyệt phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, Hà Nội có thêm 6 cây cầu mới, 8 bãi sông

Thời sự

GiadinhNet - Chiều 5/4, UBND TP Hà Nội đã công bố chính thức quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống.

Từ 6/4, học sinh Hà Nội chính thức được trở lại trường học trực tiếp, trừ mầm non

Từ 6/4, học sinh Hà Nội chính thức được trở lại trường học trực tiếp, trừ mầm non

Thời sự

GiadinhNet - Chiều 4/4, UBND TP Hà Nội có văn bản cho phép học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6 trên địa bàn chính thức được trở lại trường học trực tiếp. Riêng khối mầm non vẫn học tại nhà.

Tiếp cận các gói vay hỗ trợ COVID-19, nhiều gia đình ở Hà Nội thoát cảnh nợ nần trong gang tấc

Tiếp cận các gói vay hỗ trợ COVID-19, nhiều gia đình ở Hà Nội thoát cảnh nợ nần trong gang tấc

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Được tiếp cận gói vay đúng giai đoạn "bình thường mới", nhiều hộ gia đình ở Thạch Thất như tìm được "phao cứu sinh", không những thoát cảnh nợ nần mà còn phục hồi sản xuất sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh.

Hà Nội: Cận cảnh chùa Tây Phương bị mối mọt, hư hại nghiêm trọng

Hà Nội: Cận cảnh chùa Tây Phương bị mối mọt, hư hại nghiêm trọng

Thời sự

GiadinhNet - Chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Nội) là nơi quy tụ những kiệt tác điêu khắc Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ 18 nhưng nhiều năm trở lại đây, các cột, trụ của chùa đang bị mối mọt ăn mòn.

Từ vụ các rapper 'Ráp nhà làm' phải sám hối nhớ chuyện Vua sám hối - bài học chân lý làm người cho muôn đời sau

Từ vụ các rapper 'Ráp nhà làm' phải sám hối nhớ chuyện Vua sám hối - bài học chân lý làm người cho muôn đời sau

GiadinhNet - Các rapper nhóm 'Ráp nhà làm' gây xôn xao với ca khúc xúc phạm Phật Giáo vừa đến Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xin lỗi. Nhưng từ câu chuyện này bỗng nhớ lịch sử Việt Nam từng có một ông vua sám hối vì phạm lỗi phá đạo chốn già lam.

Nhân lễ cầu siêu cho ca sỹ Phi Nhung: Nhà nghèo có người thân mất trong mùa dịch làm lễ cầu siêu như thế nào?

Nhân lễ cầu siêu cho ca sỹ Phi Nhung: Nhà nghèo có người thân mất trong mùa dịch làm lễ cầu siêu như thế nào?

GiadinhNet - Ca sĩ Phi Nhung mất trong mùa dịch được tăng đoàn chùa Giác Ngộ và gia đình, đồng nghiệp làm lễ cầu siêu. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người nghèo xót xa vì nhà nghèo, hoặc đúng đợt giãn cách xã hội không biết làm sao để giúp người thân đã mất.

Thành hội Phật giáo Hải Phòng điều chuyển sư trụ trì chùa Hưng Khánh đi giáo dưỡng

Thành hội Phật giáo Hải Phòng điều chuyển sư trụ trì chùa Hưng Khánh đi giáo dưỡng

Xã hội

GiadinhNet - Trước những sự việc xảy ra gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Giáo hội Phật giáo, Thành hội Phật giáo Hải Phòng đã thống nhất giao sư trụ trì chùa Hưng Khánh (phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng) cho thầy nghiệp sư giáo dưỡng trong 3 tháng. Sau thời gian này, nếu đại đức Thích Bản Phúc vẫn không thay đổi tâm tính sẽ bị tẩn xuất khỏi tăng đoàn.

Cầu an online tại nhà có được linh thiêng như ở chùa?

Cầu an online tại nhà có được linh thiêng như ở chùa?

GiadinhNet - Xu hướng cầu an online là phù hợp với thời đại, nhưng nhiều người thắc mắc không biết có được linh thiêng như cầu an tại chùa. Thượng tọa Thích Thanh Phương (Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Trụ trì chùa Sủi) sẽ giải đáp thắc mắc này.

Ấn tượng đẹp sau Đại lễ Phật đản đặc biệt 2020

Ấn tượng đẹp sau Đại lễ Phật đản đặc biệt 2020

Xã hội

GiadinhNet - Mùa Phật đản 2020 thật đặc biệt, nghi thức Lễ tắm Phật trang nghiêm, an lạc, nhưng không tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn khi làm lễ...

'Đi tu mà có 300 tỷ là trái Luật Phật giáo, không biện luận được'

'Đi tu mà có 300 tỷ là trái Luật Phật giáo, không biện luận được'

Xã hội

"Sư Toàn không những có tài sản mà còn tham gia kinh doanh, làm cho tài sản lớn lên thành số khủng thì hoàn toàn trái với giới Luật Phật giáo, không biện luận được", TS Dũng nói.

Thực hư 30.000 hoa đăng thả trong lễ Vu Lan gây ô nhiễm Cát Bà

Thực hư 30.000 hoa đăng thả trong lễ Vu Lan gây ô nhiễm Cát Bà

Xã hội

GiadinhNet- Sau đêm Vu Lan diễn ra tại Cát Bà, những bè đặt hoa đăng thả trên vịnh được lực lượng BQL Vịnh cùng thanh niên huyện Cát Hải tổ chức thu gom, nhằm tránh trôi dạt, gây ô nhiễm môi trường vịnh.

Đường Tăng cũng từng xiêu lòng nữ vương

Đường Tăng cũng từng xiêu lòng nữ vương

Giải trí

Đường Tăng chỉ mới gặp nữ vương Tây Lương một đôi lần đã xao động, nhà sư trong “Độ ta không độ nàng” biết quận chúa từ nhỏ, tình cảm dĩ nhiên phải sâu nặng hơn, chấp niệm cũng lớn hơn.

Đại lễ Vesak 2019: Hơn 40.000 ngọn nến được thắp sáng trong Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới

Đại lễ Vesak 2019: Hơn 40.000 ngọn nến được thắp sáng trong Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới

Xã hội

GiadinhNet – Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới diễn ra tối 13/5 trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2019 đã tạo nên khung cảnh thiêng liêng, lung linh không gian chùa Tam Chúc, Hà Nam với hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng.

Những việc cần biết khi đi lễ Thanh minh 2019

Những việc cần biết khi đi lễ Thanh minh 2019

Gia đình

GiadinhNet - Dịp Thanh minh năm nay đi lễ vào những ngày nào, cần lưu ý những gì để không ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người?

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ VESAK liên hợp quốc 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ VESAK liên hợp quốc 2019

Xã hội

GiadinhNet - Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV) và sự giúp đỡ, bảo trợ của Chính phủ Việt Nam.

Có phải người hiền là người ngu?

Có phải người hiền là người ngu?

Gia đình

GiadinhNet - Nhiều người cho rằng, người hiền là "người ngu". Muốn tồn tại trên đời thì phải hung dữ, phải mạnh mẽ, phải phấn đấu, phải đầy cá tính... Nhưng đó là cách nghĩ sai, tự làm khổ mình và khổ người khác.

Top