Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phạt 7,5 triệu vẫn cố tình đưa tin về địa long, Angela Phương Trinh đang thách thức dư luận, coi thường pháp luật?

Thứ năm, 15:01 21/10/2021 | Giải trí

GiadinhNet - Đại diện truyền thông của Angela Phương Trinh cho biết, những bài đăng gần đây liên quan đến tôn giáo, chuyện cá nhân của riêng nữ diễn viên nên phía công ty quản lý không có ý kiến.

Chủ tài khoản Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồngChủ tài khoản Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồng

Chủ tài khoản mạng xã hội "Angela Phương Trinh" bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải những nội dung sai sự thật về việc điều trị Covid-19 bằng giun đất (địa long).

Ngày 19/10, Angela Phương Trinh đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì trên trang cá nhân đã cung cấp thông tin sai sự thật về chữa trị COVID-19 bằng giun đất (địa long). 

Những tưởng sau án phạt, nữ diễn viên sẽ rút được bài học cho bản thân nhưng liên tiếp sau đó, 2 ngày qua, cô tiếp tục chia sẻ công dụng chữa ung thư của giun đất trên Facebook cá nhân. "Ung thư đầu mặt nhỏ dần nhờ dùng địa long tươi và lạy phật sám hối", nữ diễn viên chia sẻ. Ngoài ra, Angela Phương Trinh còn nhắc tới câu chuyện của một người phụ nữ bị ung thư đầu mặt, sau 4 tháng nhờ nuốt giun và sám hối đã khỏi bệnh hoàn toàn. Cô còn đính kèm thông tin cá nhân của bệnh nhân này. 

Thêm vào đó, Angela Phương Trinh cũng cung cấp thông tin từ sách giáo khoa Ngữ văn 8 để chứng minh cho công dụng của địa long. Chưa dừng lại, cách đây ít giờ, nữ diễn viên tiếp tục đăng tải bài đăng dài với nội dung: "Địa long - giải pháp mới đầy hứa hẹn và tiềm năng điều trị các bệnh ung thư". 

Dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc và nhắc nhở nữ diễn viên cần thận trọng trước khi đưa ra thông tin tới khán giả; nhiều người cho rằng Angela Phương Trinh đang cố tình vi phạm pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, PV GiadinhNet liên hệ với phía Angela Phương Trinh, đại diện truyền thông cho biết bài đăng gần đây đều do nữ diễn viên tự đănng tải và đây là chuyện liên quan đến tôn giáo, chuyện cá nhân của nữ diễn viên nên phía công ty quản lý không có ý kiến. 

Về việc "bà mẹ nhí" đã bị phạt 7,5 triệu do thông tin sai lệch về địa long song vẫn cố tình vi phạm, đại diện truyền thông của Angela Phương Trinh không có câu trả lời.

Bị phạt 7,5 triệu, Angela Phương Trinh tiếp tục đưa tin về địa long   - Ảnh 2.

Liên tiếp 2 bài đăng về địa long của Angela Phương Trinh dù đã vướng án phạt 7,5 triệu

Về phía luật sư, theo Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, hành vi đưa tin sai sự thật lên mạng xã hội là những thông tin bị cấm. Bởi vậy tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

"Trong vụ việc  Angela Phương Trinh, hành vi đưa tin lần thứ hai có tính chất là cố ý và có thể còn là hành vi thách thức, coi thường pháp luật. Bởi vậy cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ lý do tại sao nữ ca sỹ, diễn viên này lại cố tình đưa thông tin sai sự thật như vậy, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của thông tin này đối với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật, có thể sẽ tiếp tục xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư cho biết.

Bị phạt 7,5 triệu, Angela Phương Trinh tiếp tục đưa tin về địa long   - Ảnh 3.

Những bài đăng địa long trước đó của Angela Phương Trinh khiến dư luận bức xúc

Bị phạt 7,5 triệu, Angela Phương Trinh tiếp tục đưa tin về địa long   - Ảnh 4.

Cụ thể, trong trường hợp hành vi đưa tin sai sự thật để chiếm đoạt tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp hành vi đưa tin sai sự thật này tác động xấu đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của người khác hoặc gây dư luận xấu trong xã hội thì cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo điều 288 bộ luật hình sự năm 2015.

Hành vi sẽ bị xử phạt hành chính hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân của sự việc phải phụ thuộc vào hậu quả mà hành vi đã gây ra đối với xã hội, trên cơ sở đó cơ quan điều tra sẽ xác định có khởi tố vụ án hình sự hay không.

Bị phạt 7,5 triệu, Angela Phương Trinh tiếp tục đưa tin về địa long   - Ảnh 5.

Chính vì thế, TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng, khi tiếp cận những thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt những thông tin liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh, liên quan đến sức khỏe, làm đẹp hoặc những thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, liên quan đến tài sản thì mọi người cần phải thận trọng và cảnh giác. 

"Những người nổi tiếng về nghệ thuật, chưa chắc đã phải là những người hiểu biết về pháp luật, cũng chưa chắc đã phải là người có đạo đức và trách nhiệm đối với xã hội. Bởi vậy, chúng ta có thể thần tượng một nghệ sĩ nào đó nhưng không nên làm theo tất cả những gì mà họ nói, đặc biệt là những thứ không thuộc chuyên môn của họ.

Không ai giỏi hết tất cả, mỗi người sẽ có những sở trường thuộc phạm vi, lĩnh vực của mình. Còn riêng đối với hoạt động khám chữa bệnh thì phải những người có chuyên môn về y tế, được đào tạo về y dược thì mới có thể có những hiểu biết về lĩnh vực này. Những vấn đề liên quan đến khám chữa bệnh thì phải căn cứ vào quy định của bộ y tế, của các cơ sở y tế, khuyến cáo của các bác sĩ, các chuyên gia về dinh dưỡng, về y học", Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường đưa lời khuyên.

"Còn với những người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng với cộng đồng thì cần phải có đạo đức phải có trách nhiệm đối với những người đã hâm mộ mình. Tránh trường hợp vì lợi ích vật chất, vì động cơ cá nhân mà thực hiện các hành vi thiếu trách nhiệm. Cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm pháp luật", luật sư nhấn mạnh. 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 10 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 13 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 17 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 19 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top