Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phạt 200.000 đồng đối với hành vi sàm sỡ trong thang máy tiếp tục làm "nóng" Nghị trường

Thứ năm, 14:42 22/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Theo một số ĐBQH, có những hành vi sàm sỡ nơi công cộng, cụ thể là trong thang máy chỉ dừng lại mức phạt 200.000 đồng là không phù hợp.

Ngày 22/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thảo luận tại hội trường, một số ý kiến ĐBQH nêu lên về việc xử lý vi phạm hành chính chưa thật sự phù hợp, đặc biệt các đại biểu nhắc lại vụ sàm sỡ trong thang máy cách đây chưa lâu.

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh (đoàn TP Hà Nội) nêu quan điểm, có một số lĩnh vực trong dự thảo Luật này có thể Ban soạn thảo chưa rà soát kỹ. Đại biểu lấy ví dụ tại Khoản 1 Điều 2, về quy định mức xử phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, bạo lực gia đình là 30 triệu đồng, trật tự an toàn xã hội là 40 triệu đồng, trong khi đó trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thủy sản thì 1 tỷ đồng.

Phạt 200.000 đồng đối với hành vi sàm sỡ trong thang máy tiếp tục làm nóng Nghị trường - Ảnh 2.

Hành vi sàm sỡ trong thang máy chỉ phạt 200.000 đồng khiến một số Đại biểu quan tâm.

Đại biểu Khánh cũng băn khoăn: "Đối với hành vi vi phạm trật tự, an toàn xã hội, quấy rối, sàm sỡ trẻ em, phụ nữ, ở đây có mức từ 30 triệu đồng, 40 triệu đồng, trong khi thực tiễn hiện nay đối với hành vi đó vẫn xử phạt 200.000 đồng. Vậy quy định 30 triệu đồng và 40 triệu đồng mà vẫn còn tồn tại 200.000 đồng trong vấn đề sàm sỡ trẻ em, phụ nữ, đề nghị các đồng chí xem xét và xử lý ngay vấn đề này".

Đại biểu Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng nêu quan điểm, về nguyên tắc là chúng ta không hoán đổi một cách cơ học, một hành vi, một tình tiết tăng nặng, một tình tiết giảm nhẹ, bởi vì cùng là một tình tiết nhưng trong các trường hợp vi phạm hành chính cụ thể thì mức độ của tình tiết đấy có thể thức khác nhau.

Đại biểu Tùng nhấn mạnh: "Ví dụ như một tình tiết tăng nặng là vi phạm có tổ chức chẳng hạn, nhưng mức độ tham gia của từng cá nhân trong một vụ vi phạm vào tổ chức đó để thực hiện hành vi vi phạm nó có thể có hình thức khác nhau giữa các trường hợp khác nhau. Cho nên nếu chúng ta quy định hoán đổi một cách cơ học thì nó không phù hợp".

Về mức phạt tối đa đối với một số lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng có ý kiến đề nghị là tăng thêm nữa, từ 100 triệu không phải lên 200 triệu mà lên 300 triệu. "Chỗ này chúng tôi cũng đề nghị cân nhắc nhưng mà Chính phủ cũng đã rà soát rất kỹ và Chính phủ đề nghị là chỉ tăng lên mức 200 triệu thôi", Đại biểu Tùng nói.

Giải thích thêm về việc xử phạt đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định phạt tối đa 1 tỷ đồng, trật tự an toàn xã hội là 40 triệu đồng, nhưng hành vi sàm sỡ trong thang máy chỉ phạt 200.000 đồng, luật chỉ quy định mức phạt tối đa, phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực. Còn mức phạt được áp dụng trong từng lĩnh vực đối với từng hành vi vi phạm hành chính cụ thể như thế nào, mức phạt bao nhiêu trong khung của mức phạt tiền tối đa do Chính phủ quy định.

"Cho nên hành vi vi phạm đối với hành vi sàm sỡ trong thang máy mà hiện nay quy định mức phạt 200.000 là không phù hợp. Chỗ này nghị định của Chính phủ cần được rà soát lại để có quy định một mức phạt phù hợp hơn trong khung phạt 40 triệu đã được quy định đối với lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, tương tự như vậy đối với bảo vệ môi trường", Đại biểu Tùng nêu.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top