Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Yêu râu xanh” đội lốt bạn tốt

Thứ ba, 08:45 12/06/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Khi đã chếnh choáng men say, Hồng đồng ý để Khanh đưa về. Nhưng Hồng không thể ngờ rằng, cô đã bắt gặp phải tên “yêu râu xanh” đội lốt bạn tốt.


Đối tượng Nguyễn Phú Khánh.     ẢNh: TL

Đối tượng Nguyễn Phú Khánh. ẢNh: TL

Gặp nạn lúc say

Nhiều ngày qua, câu chuyện về việc chị Lê Thị Hồng (SN 1990, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội) bị người bạn trai lợi dụng lúc say bia rồi đưa vào nhà nghỉ thực hiện hành vi đồi bại thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, khoảng 9h20 ngày 31/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh tiếp nhận lá đơn trình báo của chị Lê Thị Hồng về việc đêm 30/5, chị đã bị đối tượng Nguyễn Phú Khánh (SN 1983, trú tại tổ 20, thị trấn Đông Anh) hiếp dâm tại nhà nghỉ Minh Huyền (tổ 15, thị trấn Đông Anh).

Nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Đông Anh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự xuống hiện trường tổ chức điều tra, xác minh. Kết quả điều tra bước đầu cho hay, khoảng 19h ngày 30/5, chị Lê Thị Hồng cùng bạn là chị Trần Thị Nhài (SN 1996, trú tại huyện Đông Anh) đến quán bia thuộc địa phận xóm Bãi (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) để nhậu. Tại đây, chị Hồng tình cờ gặp Nguyễn Phú Khánh cùng một nhóm thanh niên lạ mặt đang ngồi uống bia ngay tại khu vực vỉa hè. Do quen biết nhau từ trước, Khánh đã mời chị Hồng cùng chị Nhài ngồi uống bia cùng.

Cả nhóm ngồi nhậu tới khoảng 22h20 cùng ngày thì tàn cuộc. Thấy chị Hồng dắt xe, định nổ máy ra về thì Khánh lập tức chặn đầu xe và nói: “Em say rồi, để anh đưa về”. Do bị say bia, cảm giác không thể điều khiển được phương tiện nên chị Hồng đồng ý để Khánh chở về. Trên đường đi, thấy cô bạn gái xinh xắn, gợi cảm, nên Khánh đã nảy sinh ý định tà dâm. Nghĩ là làm, đối tượng này lập tức điều khiển xe máy chạy thẳng vào nhà nghỉ Minh Huyền. Thấy Khánh không đưa mình về nhà như đã hứa mà lại đưa vào nhà nghỉ, chị Huyền phản ứng và đòi về. Tuy vậy, Khánh đều bỏ ngoài tai, lập tức khống chế và đưa chị Hồng lên phòng 201 của nhà nghỉ. Tại đây, Khánh đã dìu chị Hồng nằm ra giường rồi đòi “quan hệ”.

Bị chị Hồng chống cự, Khánh đã dùng sức lực của một gã đàn ông vạm vỡ khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Khánh lăn ra ngủ. Đến khoảng 3h sáng 31/5, Khánh tỉnh giấc, thấy chị Hồng vẫn nằm bên cạnh, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng hiếp lần thứ hai.

Cảnh giác là không thừa

Dựa vào kết quả trưng cầu giám định pháp y và những kết quả điều tra bước đầu, Công an huyện Đông Anh đã triệu tập Nguyễn Phú Khánh tới để phối hợp, làm rõ theo lá đơn tố cáo của chị Hồng. Tại cơ quan công an, trước nhiều chứng cứ không thể chối cãi, Khánh đã phải thừa nhận hành vi phạm pháp mà mình gây ra.

Theo lời khai của Khánh, vì có hơi men trong người, dục vọng nổi lên, đối tượng đã lợi dụng lúc chị Hồng say xỉn, không thể kháng cự nên đưa vào nhà nghỉ Minh Huyền để thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn của nạn nhân. Khánh cũng thừa nhận trong đêm 30/5 và rạng sáng 31/5, đối tượng này đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị Hồng tới 2 lần.

Trả lời báo chí, đại diện Công an huyện Đông Anh cho biết, hành vi của đối tượng Nguyễn Phú Khánh đã đủ căn cứ để cấu thành tội “Hiếp dâm”, quy định rõ tại khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối tượng này để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo đại diện Công an huyện Đông Anh, hình thức gây án của đối tượng trong vụ việc trên không phải là hy hữu. Trước đây cũng từng xảy ra rất nhiều vụ án các đối tượng lợi dụng bạn bị say xỉn, rồi thừa cơ thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Về việc này, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Giám đốc Công ty tâm lý An Việt Sơn) bày tỏ quan điểm: Trong câu chuyện trên, đối tượng Nguyễn Phú Khánh chính là chủ thể của tội danh. Nhưng nguyên nhân khiến Khánh thực hiện hành vi, vi phạm pháp luật thì cần nhìn nhận dưới hai khía cạnh. Thứ nhất, nếu việc Khánh mời chị Hồng uống bia ngay từ đầu với mục đích chuốc đối phương say, rồi lợi dụng giở trò đồi bại thì đó là hành vi có mục đích, kế hoạch rõ ràng. Đây có thể xem là tình tiết tăng nặng hình phạt đối với đối tượng khi nhà chức trách đưa ra xét xử. Ở trường hợp thứ hai, rất có thể việc chị Hồng ăn mặc gợi cảm, lại đang trong tình cảnh say xỉn không làm chủ được bản thân là chất xúc tác, điều kiện lý tưởng để đối phương có cơ hội thực hiện ý đồ đen tối.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, câu chuyện như trên trong xã hội hiện nay không hiếm gặp, nhưng câu hỏi tại sao là vẫn có rất nhiều cô gái, tuổi đời còn rất trẻ trở thành nạn nhân? Có lẽ lý do xác đáng nhất, là do các nạn nhân sống quá dễ dãi, không có ý thức tự bảo vệ mình. Rõ ràng, trong trường hợp của Hồng, nếu cô làm chủ mình tốt hơn, giao lưu với bạn bè ở mức độ vừa phải, kiểm soát được hành vi, thì Khánh đã không thể có cơ hội để thực hiện hành vi xấu xa. Mặt khác, chính sự dễ dãi của các cô gái, là điều kiện để những kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, khai thác để cốt đạt được những mục đích của họ ngay từ ban đầu. Chính vì vậy, không ai bảo vệ mình tốt hơn là chính bản thân mình.

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi.

Huyền Chi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top