Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xung quanh vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ chấn động Hà Thành: Con nợ, chủ nợ tố lẫn nhau

Thứ hai, 10:18 19/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày qua, thông tin bà Trương Thị Hải Yến, Hiệu phó, Chủ tịch HĐQT trường THPT dân lập Phương Nam (Hà Nội) vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng gây chấn động dư luận.

Xung quanh vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ chấn động Hà Thành: Con nợ, chủ nợ tố lẫn nhau 1

Bà Ngô Thị Anh Thư tố cáo bà Trương Thị Yến nợ bà 140 tỉ đồng.

Điều đáng nói là trong sự việc này, giữa con nợ và chủ nợ đều tố cáo lẫn nhau.

Trong đơn gửi tới Báo GĐ&XH, 18 cá nhân ký tên cho biết, 3 - 4 năm qua, bà Trương Thị Hải Yến đã vay họ tổng cộng hơn 268 tỉ đồng và 16 quyển sổ đỏ nhưng đến nay không hề thanh toán tiền và trả lại sổ đỏ. Theo danh sách của 18 cá nhân cung cấp, bà Ngô Thị Anh Thư (ở số B29, Lô 20, khu đô thị mới Định Công) là người cho bà Yến vay nhiều nhất với tổng số tiền là hơn 140 tỉ đồng.

Bà Thư cho biết đã đi vay mượn của những người khác rồi cho bà Yến vay rất nhiều lần, cho đến khi bà Yến không trả lãi suất và trốn tránh thì bà Thư nghi ngờ, không cho vay nữa. “Nếu tính cả tiền lãi, bà Yến nợ tôi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện nay tôi chỉ cần bà Yến trả tiền gốc thôi”, bà Thư nói.

Người thứ hai là bà Trần Nam Dung tố cáo bà Yến vay 80 tỉ đồng, nhưng sau nhiều lần hứa hẹn, đến nay bà Yến không trả và hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Những chủ nợ này đã đưa ra những giấy cam kết có tên, chữ ký của bà Yến và dấu của Trường THPT dân lập Phương Nam về việc bà Yến vay tiền của họ. Tuy nhiên, trong hàng loạt giấy tờ vay nợ, bà Thư cho biết chỉ có giấy tờ… photocopy?!

Tại cổng A Trường THPT dân lập Phương Nam những ngày qua, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều cá nhân bắc loa, căng băng-rôn hò hét, đòi bà Yến phải trả nợ. Chiều 17/8, có khoảng 30 người đã kéo lên phòng bà Yến đang ở tại Trường Phương Nam yêu cầu bà Yến phải chốt sổ sách và cam kết trả nợ. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Công an phường Định Công (quận Hoàng Mai) phải đến dẹp trật tự và phải có sự trợ giúp của lực lượng cảnh sát 113.

Sau nhiều lần liên hệ và làm việc trực tiếp với bà Trương Thị Hải Yến, chúng tôi lại nhận được thông tin hoàn toàn trái chiều. Theo bà Yến, đa số các trường hợp tố cáo bà mượn sổ đỏ đều nhờ bà có pháp nhân đứng ra để vay mượn, một số người muốn vay ngân hàng với lãi suất thấp, một số ít thì cho bà vay lại để lấy lãi suất cao.

Về trường hợp bà Ngô Thị Anh Thư tố cáo vay 140 tỉ đồng không trả, bà Yến cho biết: “Đúng là tôi có vay bà Thư nhiều lần và số tiền cũng rất lớn, nhưng không đến 140 tỉ đồng. Hiện nay tôi đã thuê luật sư kiện bà Thư ra tòa án để làm rõ khoản nợ này”. Bà Yến cho rằng, trước đây có vay bà Thư khoảng 28 tỉ đồng, nhưng sau nhiều lần trả, bà Thư đã nhận lại của bà Yến gần… 74 tỉ đồng. “Hiện chúng tôi kiện bà Thư ra tòa, yêu cầu chốt sổ và trả lại những khoản tiền chênh lệch cho chúng tôi. Tôi biết, đằng sau sự việc này không chỉ có bà Thư và bà Dung mà còn có người khác giật giây, muốn chiếm ngôi trường này”, bà Yến nói.     
 
Lê Nhung
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top