Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xung quanh việc MOS Club bị tập kích ở Hải Phòng: Điểm tập kết của dân bay đêm

Thứ hai, 13:12 01/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi thông tin MOS Club bị đột kích, bắt giữ hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy đá vào rạng sáng 29/6, cả TP Hải Phòng xôn xao, rầm rĩ chuyện dân chơi “mất cửa bay”. Ngay sáng 30/6, MOS Club đã đóng cửa, ngừng kinh doanh.

Xung quanh việc MOS Club bị tập kích ở Hải Phòng: Điểm tập kết của dân bay đêm 1

MOS Club chính thức đóng cửa sáng 30/6. Ảnh: M.Lý

 
Vũ trường đầy tai tiếng

Trong trận đột kích bắt giữ gần 200 đối tượng “bay” xuyên đêm ở MOS Club rạng sáng 29/6, lực lượng cảnh sát và một số người dân hiếu kỳ gần Cung Văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng (số 45 Lạch Tray, quận Ngô Quyền) lấy làm ngỡ ngàng khi trong số các đối tượng bị lưu giữ đang phê thuốc có những cô gái, chàng trai chỉ khoảng 14-15 tuổi. Có trường hợp, một đôi vợ chồng bế cả con nhỏ 4 -5 tuổi nhập “cuộc vui”. Trong mớ âm thanh chát chúa dội ra từ hàng chục loa công suất lớn, ai cũng như ai, chỉ có lắc lư phiêu bồng. Nhạc tắt, đèn sáng, một vài người tỏ vẻ cáu gắt vì bị “đứt dây đàn”, hàng chục kẻ vẫn còn lơ lửng trong men thuốc… Một “chân dài” ở độ tuổi 9X còn mang cả chó cưng theo cùng. Đến khi được đưa về trụ sở công an làm việc, 9X này vẫn chưa hay biết mình đang ở đâu, làm gì, cứ gục mặt cười nói như ma…

Ba đối tượng bị lưu giữ ít tuổi nhất là Phạm Thế D (trú tại Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An), Huỳnh Thị Tuyết Nh (trú tại Phan Bội Châu, Hồng Bàng) và Nguyễn Thị Hồng L (trú tại Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng). Hầu hết các đối tượng này đều sống trong các gia đình có hoàn cảnh éo le, cha mẹ bỏ nhau. Điều đặc biệt, khi hỏi các đối tượng này về việc sử dụng ma túy đá, họ vẫn cứ khăng khăng là “mình chỉ cắn kẹo” (?) .

Nhiều ma túy thu giữ tại vũ trường
 

Theo lời một người từng đến MOS Club, đã có lần anh được một đại gia mời đến đây để dự tiệc “bay” mừng sinh nhật một... con chó. Nghe chuyện tưởng đùa nhưng là thật vì dân “bay” tính khí, tinh thần, xúc cảm… rất oái oăm, lạ kỳ và khác người. Vì thế, nhân dịp kỷ niệm 1 năm mua chó về, đại gia yêu chó tổ chức ngay tiệc hoành tráng cho đám bạn cùng “bay”. Chỉ tội mỗi con chó, không chịu nổi tiếng nhạc đập uỳnh uỳnh, chát chúa, cứ sủa ông ổng nên đại gia yêu chó đành phải nhờ người đưa chó về nhà sớm.

Thượng tá Phạm Duy Diên - người phát ngôn của Công an TP Hải Phòng - cho biết thông tin chính thức về vụ việc lực lượng công an đột kích vào MOS Club và quán karaoke Ánh Dương tại Cung Văn hóa thể thao thanh niên.

Theo đó, tại MOS Club, lực lượng cảnh sát đã phát hiện và thu giữ được 2 gói bột màu trắng, 1 túi tinh thể màu trắng, 15 viên nén nghi là chất ma túy. Xét nghiệm nước tiểu 163 người trong vũ trường đã phát hiện 33 trường hợp dương tính với các chất ma túy. Trong 3 phòng hát ở quán karaoke Ánh Dương, cơ quan chức năng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ: 1 gói bột màu trắng, 1 túi lá cây khô, 44 viên nén nghi là chất ma túy, 2 bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy. Bước đầu đã xác định một số đối tượng có dấu hiệu phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cũng trong ngày 29/6, Cung Văn hóa thể thao thanh niên đã có thông báo số 70/TB-CTN gửi CLB Ánh Dương và MOS Club, yêu cầu tạm ngừng hoạt động cho đến khi có kết luận chính thức từ phía Công an thành phố. Đại diện Cung Văn hóa thể thao thanh niên cho biết, ngay trong đêm 28/6 (vài giờ trước khi cảnh sát đột kích), khi thấy MOS Club vẫn hoạt động quá giờ quy định, đích thân ông Phạm Đức Mạnh – Phó Giám đốc Cung Văn hóa thể thao thanh niên cùng lực lượng an ninh trạm Lạch Tray đã đến yêu cầu MOS Club dừng hoạt động và đóng cửa theo đúng quy định. Cũng theo vị đại diện này, do tính chất hoạt động của MOS Club thường hay tụ tập nhiều thành phần khác nhau nên hàng tháng (vào ngày 26), Cung Văn hóa thể thao thanh niên lại có cuộc họp với các đơn vị liên kết để chấn chỉnh công tác hoạt động theo tinh thần nghiêm túc, lành mạnh như đã ký cam kết giữa hai bên tại hợp đồng.

Được biết, nơi MOS Club hoạt động nguyên là nhà tập bắn cung phục vụ cho Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, kết thúc Đại hội thể thao châu Á, công trình này lại được giao cho Công ty Duyên Hà (nay là Công ty Văn hóa Việt) thuê cải tạo thành sàn nhảy và giấy phép đăng ký hoạt động là phòng trà (?).

Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Dương Đăng Thùy
quynhupbaoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top