Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái: Đặng Văn Hùng lĩnh án tử hình

Thứ tư, 09:19 28/10/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng nay (28/10), tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Văn Yên (Yên Bái) diễn ra phiên tòa lưu động xét xử kẻ thảm sát 4 người chấn động dư luận.

 

Điểm yếu chí tử của nghi can vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái Điểm yếu "chí tử" của nghi can vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái

GiadinhNet- Lạnh lùng nhận mình là người duy nhất thực hiện vụ thảm sát ở Yên Bái nhưng trong trại tạm giam, nghi can “máu lạnh” Đặng Văn Hùng chỉ mềm lòng khi nhắc đến người tình lớn tuổi.

* Cập nhật:

* Xét hành vi của bị cáo, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên mức án cao nhất đối với Đặng Văn Hùng là tử hình

* Lời nói sau cùng của bị cáo: "Trong thời gian bị giam giữ, bị cáo vô cùng ân hận về hành vi của mình đã gây ra. bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân và những người thân trong gia đình mình".

* Trong phần định tội bị cáo Đặng Văn Hùng, đại diện VKSND tỉnh Yên Bái ví hung thủ như một kẻ đồ tể với hành vi giết người vô cùng máu lạnh, tàn ác.

Hùng giết người hàng loạt với lý do vô cùng nhỏ nhặt (xuất phát từ mâu thuẫn về ruộng nương). Với tội ác đã gây ra, Hùng không xứng đáng có quyền sống tiếp.

Vì vậy, VKSND tỉnh Yên Bái đề nghị Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Đặng Văn Hùng mức án tử hình.

* Hùng cũng thừa nhận mình xứng đáng nhận mức án tử hình!

 

Chân dung Đặng Văn Hùng trước tòa. Ảnh: Xuân Thắng
Chân dung Đặng Văn Hùng trước tòa. Ảnh: Xuân Thắng

 

Phiên tòa vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái bắt đầu lúc 8h20. Hàng nghìn người dân địa phương đã tới tham dự, an ninh được thắt chặt.

Bị cáo Đặng Văn Hùng là kẻ đã gây nên cái chết cho các nạn nhân: Phàn Thị Hoa (SN 1995) và anh Trần Văn Long (SN 1983, chồng chị Hoa), cháu Phàn Văn Truyền (SN 2013, con trai anh Long, theo phong tục mang họ mẹ), chị Phàn Thị Hà (15 tuổi, em ruột chị Hoa) tử vong.

Bên lề phiên xét xử, bà Lý Thị Đạt (SN 1975, mẹ nạn nhân Hoa) cho biết, tối ngày 27/10, một ngày trước khi diễn ra phiên xét xử, cả gia đình đã không thể chợp mắt. Do quãng đường từ nhà ra đến trung tâm huyện khá xa nên gia đình đi từ khoảng 5h sáng.

Nói về mong muốn của gia đình bà Đạt nói: Hùng phải nhận mức án tử hình.

Theo cáo trạng, do bực tức trong việc tranh chấp mảnh đất khai hoang, chiều 12/8, tại khu vực bãi nương thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, Đặng Văn Hùng gây ra vụ thảm sát chém chết 4 người trong cùng gia đình anh Trần Văn Long tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Ngày 15/8 Hùng bị bắt khi đang cùng chị Hán chạy trốn đến địa phận thuộc thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Chị Hán được xác định bị ép đi cùng Hùng nên được thả. Được biết, trong quá trình trốn chạy, chị Hán đã nhiều lần khuyên Hùng ra đầu thú nhưng Hùng không đồng ý.

3  ngày trước phiên xử, cán bộ TAND tỉnh Yên Bái đã đến nơi giam giữ, tống đạt quyết định đưa Hùng ra xét xử. Khi đó Hùng bình thản đón nhận thông tin này. Những ngày đầu đưa vào trại, Hùng ám ảnh về tội ác đã gây án, đặc biệt với bé 2 tuổi. Nghi phạm kể, ban đầu không có ý định đoạt mạng đứa trẻ, nhưng sau hồi đắn đo vẫn xuống tay.

Theo cáo buộc của VKSND, dọc quãng đường bỏ chạy, hung thủ gây ra vụ thảm sát đã ép người tình là Nguyễn Thị Hán (36 tuổi, người làm thuê cho gia đình Hùng) bỏ trốn cùng. Người phụ nữ này khuyên anh ta ra đầu thú nhưng không có kết quả.

Sau khi gây án, Hùng về lán gần nhà thì gặp bố đẻ là ông Đặng Văn Mìu. Hắn giơ dao lên dọa để lấy khẩu súng kíp bỏ trốn.  Hùng cất dao gây án vào chiếc túi vải và lấy 2 khẩu súng tự chế (súng kíp), hộp đựng bật lửa ga, ít thuốc súng và đạn ghém trốn lên nương. Trước khi bỏ đi, hắn nói với bố đẻ chuyện giết vợ chồng anh Long.

Trong 2 tháng bị tạm giam, bị can này chấp hành tốt nội quy của trại. Hùng kể trong những ngày giam giữ nhớ bố mẹ, quê hương và người tình tên Hán.

Trước đó, ngày 21/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Giết người” xảy ra tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tỉnh Yên Bái truy tố Đặng Văn Hùng (SN 1989, trú tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên) về tội “Giết người”.

Cơ quan tố tụng truy tố Đặng Văn Hùng về tội giết người với các tình tiết là giết nhiều người, giết trẻ em và có tính chất côn đồ, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Một số hình ảnh ở phiên tòa lưu động do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:

 


Hàng nghìn người tới tham dự phiên tòa. Ảnh: X.Thắng

Hàng nghìn người tới tham dự phiên tòa. Ảnh: X.Thắng

 


Hội đồng xét xử phiên tòa vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái.

Hội đồng xét xử phiên tòa vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái.

 


Bị cáo Hùng trước vành móng ngựa.

Bị cáo Hùng trước vành móng ngựa.

 


Đại diện gia đình bị hại và bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Đại diện gia đình bị hại và bị cáo có mặt tại phiên tòa.

 


Người thân gia đình nạn nhân tới dự phiên tòa từ rất sớm. Họ tỏ ra vô cùng đau đớn khi nghe đại diện VKS đọc lại diễn biến vụ việc.

Người thân gia đình nạn nhân tới dự phiên tòa từ rất sớm. Họ tỏ ra vô cùng đau đớn khi nghe đại diện VKS đọc lại diễn biến vụ việc.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 19 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top