Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Xộ khám” vì muốn đòi công bằng cho bạn gái

Thứ tư, 14:20 11/09/2019 | Pháp luật

Thấy bạn gái trong nhóm mình bị chọc ghẹo, Đồng Phước Hiệu (1995, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) muốn ra tay nghĩa hiệp nên rủ nhóm bạn trai đi “rửa hận” bằng cách chém 3 thanh niên nhóm khác trọng thư...

Theo cáo trạng, tối 16-4-2016, Đồng Phước Hiệu, Nguyễn Quốc Sinh (1998), Văn Phú Tuấn (1995), Lê Tuấn Anh (1998), Võ Cường Luật (1995), Lê Quốc Cường (1998, cùng trú H. Quế Sơn) cùng 3 người bạn nữ trên đường đi chơi về đến cầu Bà Rén (xã Quế Xuân1, H. Quế Sơn) thì gặp nhóm của Phạm Văn Tú (1999, trú H. Quế Sơn).

Tại đây, Tú nhìn các bạn nữ của nhóm Hiệu rồi buông lời chọc ghẹo: “Ngó chi ngó em”. Sau khi về nhà, Hiệu ấm ức chuyện bạn gái mình bị trêu chọc, muốn ra tay “rửa hận” nên rủ nhóm bạn đi tìm Tú để “nói chuyện”.

Theo đó, Cường điều khiển xe máy chở Hiệu và Sinh; Tuấn chở Luật cùng đi tìm Tú. Khi đến xã Quế Xuân 1, cả nhóm thấy Tú đang ngồi lai rai với nhóm bạn, trong đó có Phan Đức Hạnh (1998) và Phan Bình Vang (1995).

Thấy vậy, Hiệu dừng xe gọi Tú ra để nói chuyện, nhưng Tú không ra. Sau đó, Hiệu nói với nhóm của Tú rằng: “Cho tụi bây 5 phút để giải tán”, nói xong Hiệu cùng nhóm bạn quay đi.

Khi đi đến cầu Bà Rén cũ, Hiệu nói Luật và Tuấn chạy xe về gọi thêm “viện binh”, còn Hiệu, Cường và Sinh đi lấy 7 cây mã tấu mang đến cầu Bà Rén cũ đợi.

Nghe Hiệu phân công, Tuấn chở Luật về rủ Lê Tuấn Anh, Trần Ngọc Thắng (1994) và Trần Hữu Hậu (1994) đến tham chiến. Tại đây, Hiệu và Luật mỗi người cầm hai cây mã tấu, còn Sinh, Hậu và Anh mỗi người cầm một cây.

“Hàng” đã chuẩn bị sẵn, cả nhóm đến tìm Tú để “tính sổ”. Đến nơi, Cường, Tuấn, Thắng dừng xe đứng ở ngoài đường đợi, còn Hiệu, Sinh, Luật, Anh và Hậu cầm mã tấu vào nhà tìm Tú.

Thấy nhóm Hiệu cầm mã tấu xông đến, nhóm của Tú bỏ chạy tán loạn. Khi Tú, Hạnh và Vang chạy vào nhà trốn thì Hiệu đuổi theo chém 1 nhát trúng đầu khiến Vang ngã nhào xuống đất. Sau đó, Hiệu tiếp tục cầm 2 cây mã tấu chém liên tiếp 3 nhát trúng vào mặt, đùi của Vang.

Đến khi thấy Vang nằm bất tỉnh thì Hiệu mới chịu dừng tay. Sau đó, Hiệu quay sang chém 1 nhát trúng vào vai của Hạnh, đâm tiếp 1 nhát vào lưng.

Quá hoảng sợ, Tú bỏ chạy thì bị Hiệu chém 1 nhát trúng vào đỉnh đầu và lưng; Anh tiếp tục đạp Tú ngã và dùng mã tấu chém 2 nhát vào tay nạn nhân.

Sau khi gây án, cả nhóm lên xe tẩu thoát. Tú, Vang và Hạnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy, Phan Bình Vang bị thương tích vùng đầu, vùng mặt, vùng đùi trái.

Trong đó vết thương ở đỉnh đầu vùng đỉnh thái dương phải gây dập não tụ máu nhu mô, tụ máu dưới màng cứng thái dương đỉnh phải kèm lún vỡ sọ ngang mức đã được phẫu thuật gắp bỏ sọ lún, tỷ lệ thương tích là 26%.

Phạm Văn Tú bị thương tích vùng đầu, vùng lưng, vùng tay trái và tay phải, tổng tỷ lệ thương tích 9%. Riêng anh Phan Đức Hạnh chỉ bị sây sát nhẹ, không yêu cầu giám định thương tích.

Liên quan đến vụ án này, ngày 9-3-2017, TAND H. Quế Sơn đã mở phiên tòa xét xử, tuyên án các bị cáo Đồng Phước Hiệu, Võ Cường Luật, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Hữu Hậu, Lê Tuấn Anh, Trần Ngọc Thắng, Văn Phú Tuấn và Lê Quốc Cường về tội “Cố ý gây thương tích”.

Riêng Đồng Phước Hiệu có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ khung hình phạt, do vậy, ngày 15-6-2017, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa phúc thẩm xem xét nội dụng vụ án và quyết định bác kháng cáo của Đồng Phước Hiệu, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tiếp đến, ngày 5-9-2018, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử Giám đốc thẩm quyết định, hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Nam và Bản án hình sự sơ thẩm của TAND H. Quế Sơn để điều tra, truy tố bị cáo Đồng Phước Hiệu tội “Giết người”.

Các bị cáo liên quan đến vụ án này đã được xét xử ở phiên tòa sơ thẩm tại TAND H. Quế Sơn nên không truy cứu ở phiên tòa này.

Tại phiên tòa xét xử ngày 10-9, TAND tỉnh Quảng Nam quyết định truy tố bị cáo Đồng Phước Hiệu về tội “Giết người”. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hiệu 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo CA Đà Nẵng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top