Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Vì sao Công ty Yên Khánh có thể chiếm quyền quản lý đất quốc phòng

Thứ ba, 09:32 19/05/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Ngày thứ 2 xét xử cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và các đồng phạm, tòa tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến việc thành lập liên doanh, chuyển đổi các khu đất quốc phòng tại TPHCM gây thiệt hại nặng nề cho Nhà nước.

Theo đó, các khu đất số 2 có diện tích 1.995m2, số 7-9 diện tích 3.531m2 và số 9-11 có diện tích 1.660m2 nằm tại đường Tôn Đức Thắng (TPHCM) là đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý.

Thực hiện việc hợp tác kinh doanh, Quân chủng Hải quân đã giao cho các bị cáo Bùi Như Thiềm (Trường phòng Kinh tế); Đoàn Mạnh Thảo (Trưởng phòng Tài Chính); Bùi Văn Nga (Giám đốc công ty Hải Thành) và Trần Trọng Tuấn ( Phó giám đốc công ty Hải Thành) trực tiếp triển khai.

Những người này sau đó bị cơ quan tố tụng cáo buộc đã ký nhiều văn bản, tham mưu để lãnh đạo phê duyệt thủ tục không đúng quy định khiến quyền sử dụng các lô đất trên rơi vào tay công ty khác trong vòng 49 năm, thiệt hại kinh tế là hơn 939 tỉ đồng.

Trước toà, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến cho biết thời điểm xảy ra vụ việc ông là Tư lệnh, Phó bí thư Đảng ủy Quân Chủng Hải quân. Ông Hiến nói Tư lệnh Quân chủng không có quyền quyết định việc này mà phải thông qua Thường vụ Đảng uỷ.

Công ty Hải Thành là đơn vị được ủy quyền thực hiện liên doanh đã tham mưu sử dụng 3 lô đất nói trên để "góp vốn". Ông Hiến ký văn bản báo cáo Bộ Quốc phòng và Bộ tổng Tham mưu.

Theo ông Hiến các báo cáo, văn bản liên quan đến việc chuyển đổi 3 lô đất nói trên bị cáo đều yêu cầu thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong cáo trạng nêu rõ, ông Hiến đã không kiểm tra lại việc này, không kiểm tra năng lực Công ty Yên Khánh…

Về sau, khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có văn bản chỉ đạo các đơn vị không được góp vốn bằng đất, ông Hiến đã sao 13 văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, trong đó có công ty Hải Thành. Tuy nhiên, ông đã không trực tiếp kiểm tra việc thực hiện hiện chỉ đạo của Bộ trường,

Xét xử cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến: Vì sao Công ty Yên Khánh có thể chiếm quyền quản lý đất quốc phòng - Ảnh 2.

Bị cáo Thiềm (ảnh tư liệu)

Tại toà, ông Hiến thừa nhận: "Tôi đã xác nhận với cơ quan điều tra, VKS và nay là với HĐXX là tôi có khuyết điểm thiếu sát sao, họp giao triển khai thực hiện các quyết định của Thường vụ quân chủng không truy đến cùng. Nếu sát sao quyết liệt hơn nữa có thể đã phát hiện ra sai phạm".

Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Như Thiềm cho biết, thời điểm đang là Trưởng phòng Kinh tế, Quân chủng Hải quân, bị cáo Thiềm được Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân giao chủ trì đàm phán với  Công ty Yên Khánh (khu đất số 7-9).

Chủ tọa phiên tòa tiếp tục đặt câu hỏi, bị cáo có kiểm tra năng lực các đối tác hay không, bị cáo Thiềm cho biết không kiểm tra năng lực của các đối tác.

Theo bị cáo Thiềm, bị cáo được giao nhiệm vụ đàm phán về nội dung thương mại, cơ chế thương mại; phối hợp với Phòng Tài chính, Quân chủng Hải quân và Công ty Hải Thành đàm phán về nội dung tiền khoán, thời gian trả tiền khoán.

Bị cáo Thiềm cho biết, bị cáo và Phòng Tài chính đã báo cáo kết quả đàm phán với Phó Tư lệnh Quân chủng phụ trách các dự án và sau đó đã có báo cáo bằng văn bản gửi Thường trực Đảng ủy quân chủng về kết quả đàm phán; trong đó có 2 nội dung chính về tình hình liên doanh và tình hình ký kết các hợp đồng kinh tế tại những khu đất.

Chủ tọa tiếp tục đặt câu hỏi: Bị cáo có biết quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng về trách nhiệm của người ký trình văn bản, báo cáo, quy định về ký đảm bảo (ký nháy) không? Bị cáo Thiềm cho biết, trước khi ký nháy, bị cáo đã nhờ tư vấn và hỏi Luật sư. Luật sư cho rằng, theo quy định pháp luật không có giá trị gì. "Nhưng Bùi Văn Nga, Đoàn Mạnh Thảo đề nghị tôi ký nháy cho một chữ. Tôi thấy ký nháy không chịu trách nhiệm gì nên tôi và anh Thảo đã ký", bị cáo Thiềm nói.

Sau đó, chủ tọa trích quy định về việc ban hành văn bản hành chính và quy định của Bộ Quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh: "Việc bị cáo trả lời ký nháy thì không chịu trách nhiệm là không đúng."

Chủ tọa tiếp tục đặt câu hỏi: Theo bị cáo, bản chất của thành lập liên doanh này là gì? Bị cáo Thiềm cho rằng, về bản chất, đây là hình thức cho thuê đất. Và thời điểm ký hợp đồng liên doanh thì 3 khu đất chưa được chuyển quyền sử dụng.

Thanh Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top