Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử vụ bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành đến chết: Bà ôm di ảnh cháu, khóc nức nở tại tòa

Thứ tư, 10:05 28/10/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Với lý do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã tuyên bố hoãn phiên tòa.

Sáng nay (28/10), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đối với 2 bị cáo: Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú tại Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, vợ của Tuấn) về 2 tội danh "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị hại trong vụ án thương tâm trên là cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh (SN 2017, con riêng của bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh).

Tuy vậy, trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa thông báo vắng mặt 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (2 luật sư có đơn đề nghị hoãn tòa, 1 luật sư vắng mặt không lý do). Về phía bị cáo Lan Anh khi được hỏi cho biết, xin hoãn tòa. Đại diện VKS đồng quan điểm đề nghị hoãn tòa do thiếu vắng luật sư bào chữa cho bị cáo.

Cũng tại phiên tòa sáng nay, bà Vũ Thị Dự (bà ngoại nạn nhân) ôm chặt di ảnh cô cháu ngoại tội nghiệp, kèm bình sữa cho bé khóc nức nở, đề nghị HĐXX tuyên mức án nghiêm khắc đối với 2 bị cáo.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa. Lịch xét xử lại sẽ được thông báo sau.

Xét xử vụ bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành đến chết: Bà ôm di ảnh cháu, khóc nức nở tại tòa - Ảnh 2.

Bà Vũ Thị Dự ôm chặt di ảnh cô cháu gái xấu số khóc nức nở tại tòa sáng 28/10. Ảnh: CL

Theo cáo trạng, năm 2016, Lan Anh kết hôn với anh Trần Ngọc Sơn (SN 1993). Hôn nhân rạn nứt, chị ta chuyển về sống với mẹ đẻ ở Đông Anh, rồi sinh con là cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh vào đầu năm 2017. Khi con được 3 tháng tuổi, nữ bị cáo quen biết và chung sống với Tuấn, để lại con nhỏ cho mẹ nuôi. Sau khi chính thức ly hôn chồng, Lan Anh kết hôn với Tuấn và có thêm con chung là cháu Nguyễn M. Tâm.

Trong quá trình sinh sống tại nhà trọ trên con phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), Tuấn mua ma túy cất trong nhà để hai vợ chồng dùng dần. Ngày 5/3, Lan Anh đón cháu Minh về nhà chơi. Đến ngày 9/3, cháu Minh có biểu hiện bướng bỉnh, không nghe lời nên thường xuyên bị Tuấn và Lan Anh đánh, phạt bằng cách bắt ngồi trong chậu nhựa.

Khoảng 8h ngày 29/3, sau khi ngủ dậy, Lan Anh nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Lúc này, Tuấn hỏi cháu Minh ăn gì, cháu bé đòi ăn bánh gạo. Không hài lòng với thái độ của cháu Minh, Tuấn bảo vợ lấy chậu nhựa mang lên gác xép, cho mấy cái bánh gạo vào rồi bắt bé quỳ phạt ở trong chậu. Ăn sáng xong, Tuấn tiếp tục hỏi cháu Minh có ăn gì không, nhưng cháu bé không trả lời mà lườm lại. Tuấn dùng cán chổi bằng kim loại vụt 4-5 cái vào mông, thắt lưng cháu bé và tiếp tục bắt bé quỳ trong chậu ở tầng 1. 

Sau khi ngủ trưa dậy vào 13h30 cùng ngày Tuấn hỏi cháu Minh ăn gì, nhưng cháu bé không trả lời. Đến khoảng 15h30, Tuấn đi xuống hỏi nhưng cháu bé 3 tuổi vẫn không đáp lời. Bực tức, anh ta lấy cán chổi vụt liên tiếp vào người cháu bé rồi bỏ lên gác xép nằm ngủ...

Cháu Minh tiếp tục bị đánh, bị phạt ngồi trong chậu. Đến 23h cùng ngày, Tuấn bảo vợ không cho Minh ngủ cho đến khi biết xin lỗi mới tha. Lan Anh nói mệt và buồn ngủ nên Tuấn bảo chị ta dùng ma túy cho tỉnh. Cả hai dùng ma túy và tiếp tục phạt, đánh đập cháu Minh khi cháu bé đòi uống sữa.

Xét xử vụ bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ và cha dượng bạo hành đến chết: Bà ôm di ảnh cháu, khóc nức nở tại tòa - Ảnh 3.

Hành vi tàn độc của cặp vợ chồng Tuấn và Lan Anh được lột tả đầy đủ qua cáo trạng. Ảnh:TL

Thấy con vừa ngủ gật vừa nói: "Con biết lỗi rồi, lỗi của con là láo và bướng", Lan Anh dùng kim khâu quần áo chọc vào 2 bắp tay, hai đùi cháu bé rồi bỏ lên gác xép, cùng chồng dùng ma túy.

Khoảng 2h sáng ngày 30/3, dùng ma túy xong, Lan Anh đi xuống bắt con xin lỗi thì sẽ được tha, nhưng cháu Minh không xin lỗi mà đòi uống nước. Lan Anh bảo, phải xin lỗi mới được uống nước nên cháu bé đã hét lên. Thấy vậy, Tuấn từ trên gác xép lao xuống, dùng tay ấn cổ cháu bé, đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt và người nạn nhân, cho đến khi cháu Minh không hét nữa.

Lúc này, Lan Anh nhấc con ra khỏi chậu và nói với chồng: "Minh mệt rồi". Tuấn đáp: "Tha cho nó". Lan Anh lấy sữa cho con uống thì phát hiện cháu Minh đã đại tiện ra chậu nên xốc nách, kéo lê con vào nhà tắm để vệ sinh. Sau đó cả nhà đi ngủ.

Sáng 30/3, thấy cháu Minh thân nhiệt cao bất thường, khó thở, lịm dần, Tuấn và Lanh Anh gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên cháu bé đã chết trước khi đến bệnh viện.

Sau khi sự việc được điều tra, làm rõ, CATP. Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh.

Nói về mong muốn trong phiên tòa sắp tới, bà Vũ Thị Dự (trú tại xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội), bà ngoại của bé Minh Minh đề nghị HĐXX tuyên hình phạt nghiêm khắc, thích đáng đối với 2 bị cáo.

Được biết từ ngày xảy ra vụ việc thương tâm trên, bà Dự vẫn chưa hết nguôi ngoai mỗi lần nghĩ tới đứa cháu ngoại tội nghiệp. Hằng ngày, bà vẫn đều đặn tụng kinh và làm cơm cúng cho cháu Minh Minh.

Thời điểm Lan Anh còn mang thai Minh Minh, người phụ nữ này đã từng có ý định phá thai, chỉ khi được mẹ đẻ khuyên nhủ, Lan Anh mới đồng ý giữ lại. Tuy vậy, khi con chỉ mới được vài tháng tuổi, Lan Anh lại bỏ nhà đi để lại đứa con cho bà Dự nuôi nấng. Bà thuê người giúp việc để trông nom cháu những lúc bà đi chợ bán hàng. Khi về nhà, hai bà cháu lại quấn quýt bên nhau...

Chi Lê

Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top