Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xâm phạm đời tư người khác còn có thể bị khởi tố

Thứ ba, 18:00 30/06/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Lên tiếng về hình ảnh "kém duyên" của Hoa hậu Kỳ Duyên đang được tranh luận, luật sư Vi Văn Diện cho rằng nếu đây là hình ảnh được chụp “lén” mà người chụp có động cơ, mục đích “bêu xấu” nhằm hạ nhục, bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác thì đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Dư luận đang "dậy sóng" về bức ảnh được cho là chụp "lén" Hoa hậu Kỳ Duyên trong tư thế "kém duyên" khi ngủ. Vậy việc đăng tải hình ảnh, thông tin của người khác mà không được sự đồng ý thì vi phạm luật gì thưa ông?

- Đầu tiên là cần xác minh xem đây có phải là hình ảnh được chụp “lén” hay không và động cơ, mục đích của người chụp là gì? Nếu đúng là chụp ảnh mà không được sự đồng ý của người khác và bức ảnh lại nhằm bôi nhọ danh dự thì đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Vấn đề này cũng đã được quy định trong Bộ luật dân sự. Luật gốc cho ứng xử về giao dịch dân sự có đề cập, quy định cụ thể tại Mục 2 Điều 38 về Quyền bí mật đời tư: "Việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp thu thập, công bố thông tin, tư liệu theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Ngoài quy định nêu trên, pháp luật về Giao dịch điện tử cũng đã quy định rõ về Bảo mật thông tin. Trong trường hợp này, giao dịch điện tử đã được thực hiện trên thực tế, hình ảnh “không đẹp” do sơ ý hoặc do thói quen, sở thích hay chỉ là vô tình của Hoa hậu Kỳ Duyên bị kẻ khác quay, chụp lén rồi đưa lên mạng nằm ngoài ý muốn của "khổ chủ" nên hành vi đó phải được xem xét xử lý, vì pháp luật đã có quy định cấm cụ thể tại Mục 2 Điều 46 Luật Giao dịch điện tử 2005: "Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin về bí mật đời tư hoặc thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà mình tiếp cận hoặc kiểm soát được trong giao dịch điện tử nếu không được sự đồng ý của họ”.

 

Một phần bức ảnh đang gây bão dư luận.
Một phần bức ảnh đang "gây bão" dư luận.

 

Với các điều luật hiện hành, theo ông quy định xử lý những vụ việc tương tự đã áp dụng được triệt để, hiệu quả hay chưa? Làm sao để hạn chế việc xâm phạm đời tư của người khác trong thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin?

- Mặc dù pháp luật chưa có được những quy định, giải thích rõ ràng về bí mật đời tư, phạm vi quyền về đời tư hay hướng dẫn chi tiết, cụ thể về hành vi xâm phạm bí mật đời tư nhưng như đã dẫn chứng ở trên, có những quy định đã được nêu rõ.

Hành vi xâm phạm bí mật đời tư của người khác cũng được những nhà lập pháp chú trọng xây dựng nhằm ngăn chặn để bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thông tin, hình ảnh của người khác, bảo đảm trật tự an ninh xã hội, thậm chí hành vi này còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự, người xâm phạm đời tư người khác còn có thể bị khởi tố trở thành tội phạm nếu đủ dấu hiệu, yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo tôi, để hạn chế việc xâm phạm đời tư, mọi người cần nắm được quy định của pháp luật thôi chưa đủ mà cần có ý thức tôn trọng nhau đặc biệt là nơi công cộng. Ở một số tình huống đặc biệt, người bị xâm phạm cần thẳng thắng lên tiếng, nhờ luật sư hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài những vi phạm về pháp luật, việc xâm phạm đời tư cá nhân còn có thể gây nên những tổn thất gì?

- Mỗi con người đều có những khoảnh khắc riêng tư, thậm chí là những bí mật được giữ riêng cho mình mà pháp luật bảo vệ, bảo đảm sự nghiêm minh. Không chỉ những người nổi tiếng mà bất cứ người dân nào cũng được bảo vệ bình đẳng như nhau.

Để hạn chế những hành vi “tùy tiện” dẫn đến xâm phạm bí mật đời tư của người khác, pháp luật cần có những chế tài nghiêm khắc hơn nữa, cần có hướng dẫn, giải thích cụ thể để người dân hiểu được đó là hành vi sai trái và không được phép thực hiện/

Đã có những trường hợp vì bị tung thông tin xâm phạm đời tư cá nhân mà dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng, gây tổn thương về danh dự, nhân phẩm, tâm lý thậm chí còn liên quan đến sự nghiệp, hình ảnh, tính mạng của người bị xâm phạm.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Thùy Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 14 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top