Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thảm sát tại Yên Bái: Trước khi chết, nạn nhân kịp gọi điện thoại tố giác hung thủ

Thứ sáu, 10:37 14/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi sát hại 4 người cùng một gia đình, nghi can Đặng Văn H (SN 1989, trú tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) mang theo súng, rồi trốn vào rừng. Hiện Công an tỉnh Yên Bái đang tập trung lực lượng truy bắt nghi phạm này.

 

Ngôi nhà của vợ chồng anh Long. 				Ảnh: T.Sơn
Ngôi nhà của vợ chồng anh Long. Ảnh: T.Sơn

 

Vụ án mạng kinh hoàng

Khoảng 17h ngày 12/8, tại một nương rẫy ở thôn 16 (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) và anh Trần Văn Long (SN 1983, chồng chị Hoa), cháu Trần Văn Truyền (SN 2013, con trai anh Long), chị Phàn Thị Hà (15 tuổi, em ruột chị Hoa) tử vong. Một cán bộ công an có mặt tại hiện trường cho biết, trước khi tắt thở, chị Hoa đã kịp gọi điện thoại cho người thân nói tên thủ phạm. Từ căn cứ này, Công an tỉnh Yên Bái xác định nghi can là Đặng Văn H (hàng xóm của các nạn nhân) là hung thủ gây ra vụ trọng án trên. Trước đó, H có mâu thuẫn với gia đình anh Long do tranh chấp đất làm nương. Nghi can H đã bỏ trốn.

Trao đổi với phóng viên, ông Lý Văn Quyền, Trưởng thôn 16 cho biết, tối 12/8, ông nghe thông tin có vụ xô xát xảy ra trên nương nhà anh Long nên cùng một công an viên đến kiểm tra. Tại lán nhà anh Long, ông Quyền và công an viên phát hiện cháu Trần Văn Truyền bị chém vào cổ đã tử vong trên giường. Cạnh đó là thi thể chị Phàn Thị Hà nằm dưới đất. Do trời tối, lại nghe thông tin ban đầu của người dân là nghi can mang theo súng nên ông Quyền và công an viên đã đi về, báo lên cơ quan công an cấp trên. Đến sáng 13/8, khi quay trở lại hiện trường, lực lượng công an phát hiện xác anh Long nằm dưới mương nước (cách lán 200m), cạnh đó là chị Phàn Thị Hoa cũng đã tử vong với vết chém dọc má phải.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lý A Bình (ông ngoại của chị Hoa) cho hay, chiều 12/8, ông đang đi chăn trâu trên đồi thì nghe tiếng vợ la hét. Khi về đến nơi, ông thấy vợ bảo thằng H đã giết chết vợ chồng anh Long. Theo vợ ông Bình, khi bà đang bế cháu ở nhà thì thấy ông Mìu (bố H) và Tuấn (em trai H) đến báo tin H đã giết vợ chồng anh Long.

Ông Bình cho biết, H có quan hệ họ hàng với gia đình ông. Ông Mìu đã được ông Bình giúp đỡ rất nhiều. Ông Bình cho hay, vụ việc có lẽ xuất phát từ mâu thuẫn khe nước trên nương. Mâu thuẫn này vốn âm ỉ từ khá lâu, tuy nhiên ông Bình không nghĩ lại có thể xảy ra cơ sự như thế.

Theo một số người dân, nghi can Đặng Văn H có để 2 khẩu súng kíp trên lán nhà mình. Tuy nhiên, sau khi đối tượng này bỏ trốn, cơ quan chức năng đã không tìm thấy 2 khẩu súng trên. Một số thông tin cho hay, H đã bỏ trốn cùng một người phụ nữ hơn hắn tới 10 tuổi, có 3 con. Giữa hai người có quan hệ tình cảm được một thời gian.

Tập trung lực lượng truy bắt hung thủ

 

Chân dung nghi can sát hại gia đình nạn nhân (ảnh cơ quan công an cung cấp).
Chân dung nghi can sát hại gia đình nạn nhân (ảnh cơ quan công an cung cấp).

 

Vợ chồng anh Long sinh sống tại thôn 16 đã lâu. Trên nương, vợ chồng anh trồng khá nhiều cây quế và sắp đến mùa thu hoạch. Theo ông Lưu Văn Đoàn - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, giữa gia đình anh Long và gia đình H từng có mâu thuẫn về chuyện tranh chấp nương rẫy. Sau khi gây án, H còn trở về nhà nói với người thân rằng đã gây ra vụ thảm sát trên rồi mới bỏ trốn lên rừng. “Đối tượng H chưa lập gia đình, chưa từng có tiền án tiền sự nhưng được người dân địa phương đánh giá là ngổ ngáo. Các cơ quan chức năng đang truy lùng thủ phạm theo hướng chốt chặn tất cả các ngả đường, lối đi lại trên địa bàn”, ông Đoàn nói.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Công an tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng để truy bắt nghi can Đặng Văn H. Ngay sau sự việc xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy đã triệu tập cuộc họp, chỉ đạo ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành chức năng và huyện Văn Yên khẩn trương làm rõ vụ việc, truy bắt hung thủ; Chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND huyện Văn Yên, UBND xã Lâm Giang tuyên truyền, ổn định tư tưởng trong nhân dân; Đồng thời vận động nhân dân tố giác tội phạm, kêu gọi hung thủ ra đầu thú; Thực hiện việc hỗ trợ kinh phí theo quy định; Tiến hành các thủ tục mai táng các nạn nhân theo phong tục, tập quán của dân tộc và địa phương.

Tính đến cuối giờ chiều 13/8, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt giữ được nghi can Đặng Văn H. Một đơn vị chó nghiệp vụ của Công an tỉnh Yên Bái đã được đưa vào hiện trường tham gia truy tìm dấu vết.

 

Ông Lưu Văn Đoàn - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: “Trước đây H từng có thời gian lao động, làm ăn ở tỉnh Lào Cai, hơn nữa địa bàn lại giáp ranh với QL 70 nên mọi ngả đường lên núi để thông sang Quốc lộ đã bị chốt chặn, đề phòng đối tượng sang Lào Cai và bỏ trốn sang Trung Quốc. Do cánh rừng đối tượng đang lẩn trốn rất rộng, núi cao và hiểm trở nên việc truy bắt có nhiều khó khăn”.

 

Ngay sau khi nhận được tin về vụ án mạng, ông Phạm Xuân Cường - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã đến hiện trường vụ thảm sát tiến hành công tác chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vụ thảm án. Đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân số tiền hơn 20 triệu đồng để chi phí mai táng.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top