Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tai nạn thảm khốc 8 người chết ở Bình Thuận: Đôi trẻ ra đi khi tay còn đeo nhẫn đính hôn

Chủ nhật, 07:05 26/07/2020 | Xã hội

Quen nhau 1 năm, đôi bạn trẻ đã xin phép gia đình làm đám cưới, dự định trong năm nay, thế nhưng vụ tai nạn thảm khốc đã khiến cả hai ra đi vĩnh viễn trong sự tiếc thương của bạn bè...

Sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ở Bình Thuận, gia đình của các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước nỗi đau quá lớn bất ngờ ập đến...

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, trong số 8 nạn nhân mất trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên quốc lộ 1 (đoạn qua địa phận xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vào 1h sáng 21/7 có đến 4 nạn nhân ở cùng 1 xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Đó là các nạn nhân Huỳnh Ngọc Bích (23 tuổi), Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi) và cháu Lê Khắc Tùng (14 tuổi).

Vụ tai nạn thảm khốc 8 người chết ở Bình Thuận: Đôi trẻ ra đi khi tay còn đeo nhẫn đính hôn - Ảnh 1.
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Dân Trí

2 nạn nhân trú ở nơi khác nhưng cũng có quan hệ với 4 nạn nhân này là chị Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi, trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, là em ruột chị Phạm Thị Lệ Thanh) và chị Dương Ngọc Quỳnh (trú quận 8, TPHCM, là bạn gái của anh Bích).

Theo thông tin trên báo Dân Việt, sáng 25/7, nhiều người bạn đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, quận 5 để viếng, tiễn đưa Dương Ngọc Quỳnh (22 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Quỳnh là nạn nhân tử vong trong vụ TNGT thảm khốc tại Bình Thuận làm 8 người tử vong, 7 người bị thương vào rạng sáng 21/7.

"Quỳnh hiện đang làm nhân viên tại tiệm spa ở TP HCM. Bạn ấy hiền lành, xinh đẹp, vậy mà...", chị T. (bạn học cấp 3 với Quỳnh) nói.

"Nhà Quỳnh khó khăn lắm, mẹ Quỳnh phải thuê trọ để nuôi 2 con khôn lớn. Người anh đã có vợ và thuê trọ sống riêng. Trong căn nhà nhỏ thuê ở quận 8, hai mẹ con mọi ngày vẫn rộn rã tiếng cười, nhưng giờ thì…", một người chú của Quỳnh bùi ngùi.

Vụ tai nạn thảm khốc 8 người chết ở Bình Thuận: Đôi trẻ ra đi khi tay còn đeo nhẫn đính hôn - Ảnh 2.
Những người bạn đã đến nghĩa trang Đa Phước tiễn đưa Quỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng

Nhìn cảnh người mẹ của Quỳnh gầy gò, vật vã ôm linh cữu con gái khóc ngất khiến những người dự đám tang không cầm được nước mắt.

Không chỉ gia đình Quỳnh mà, mà sự ra đi của Bích cũng khiến cả gia đình bàng hoàng, đau xót.

Theo thông tin trên báo Dân Trí trước đó, tại thôn 5, xã Hàm Đức, không khí tang thương bao trùm thôn nghèo, các gia đình có nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn này đều ở gần nhau nên khung cảnh đau buồn, tang tóc càng nhân lên gấp bội.

Tại căn nhà của anh Huỳnh Ngọc Bích (sinh viên năm thứ 5 khoa Dược – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), người thân không giấu nổi sự đau đớn, bàng hoàng.

Càng đau đớn hơn khi biết được rằng, chỉ vài ngày trước vụ tai nạn, anh Bích đưa bạn gái là chị Dương Ngọc Quỳnh (cũng là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) về ra mắt gia đình. Không ngờ trên đường quay lại TPHCM để đi học thì cả 2 cùng gặp nạn. Niềm vui, hạnh phúc chỉ mới chớm nở thì tai ương ập xuống đã cướp đi tất cả.

Chia sẻ với PV của báo Dân Việt, một người chú của anh Huỳnh Ngọc Bích (23 tuổi, quê Bình Thuận, bạn trai sắp cưới của Quỳnh) kể lại chuyện tình của đôi bạn trẻ trong sự nghẹn ngào.

"Bích và Quỳnh quen nhau 1 năm trước, thấy hợp nhau nên cả hai đã xin phép gia đình làm đám cưới, dự định trong năm nay. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, cả hai từ TP HCM về nhà Bích ở Bình Thuận để ra mắt gia đình. Rạng sáng 21/7, khi cả hai đang từ Bình Thuận trở về TP HCM trên chiếc xe 16 chỗ của nhà xe Anh Trịnh thì gặp tai nạn. Cả hai tử vong trên tay vẫn đeo nhẫn đính hôn. Nhìn cảnh này, ai cũng bùi ngùi, đau khổ. Hôm qua, gia đình đã đưa Bích về nơi an nghỉ, tranh thủ tôi chạy lên TP HCM để tiễn đưa cháu Quỳnh...", người chú ngậm ngùi.

Được biết, Bích đang theo học ngành dược sĩ của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TP HCM và chuẩn bị tốt nghiệp thì xảy ra tai nạn đau thương.

Trước đó, khoảng 1h35 ngày 21/7, xe khách BKS: 86B - 010.87 lưu thông trên QL1 theo hướng Phan Thiết – TP HCM. Khi đến xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã đối đầu với xe tải BKS: 79N-0315 đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã làm 8 người tử vong, 7 người bị thương.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 55 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 2 giờ trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 4 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 5 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Top