Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sửa điểm ở Hà Giang: Có thể thay đổi tội danh với Vũ Trọng Lương?

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ sửa điểm thi ở Hà Giang. Tuy nhiên giới chuyên gia luật cho rằng, cơ quan điều tra có thể thay đổi tội danh.

Ngay sau khi thông tin ông Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) có hành vi sửa điểm, sửa bài thi được bộ GD&ĐT công bố, nhiều chuyên gia pháp lý đã lên tiếng để phân tích hành vi của ông này phạm vào tội danh gì.


Ngày 20/7, công an khám nhà Vũ Trọng Lương.

Ngày 20/7, công an khám nhà Vũ Trọng Lương.

Luật sư Giang Hồng Thanh (đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, trong trường hợp cơ quan chức năng chứng minh được người thực hiện hành vi sửa nội dung bài thi, sửa điểm thi vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân nào đó, thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, tội Giả mạo trong công tác là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn khác hoặc vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Người phạm tội này có thể bị phạt tù lên đến 20 năm, thấp nhất 12 tháng, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội.

Còn luật sư Trần Văn An (đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang) cho rằng có thể khởi tố ông Vũ Trọng Lương về tội Nhận hối lộ (Điều 354, BLHS 2015) trong trường hợp ông Lương nhận lợi ích từ việc này. Trong trường hợp ông Lương không nhận lợi ích từ hành vi sai phạm trên thì có căn cứ để khởi tố ông này về tội Giả mạo trong công tác (Điều 359, BLHS 2015).

Cũng theo luật sư An, căn cứ theo số lượng bài thi làm giả rất lớn (hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định), có căn cứ khởi tố ông Lương theo khoản 4, Điều 359, BLHS. Cụ thể: Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 11 giấy tờ giả trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Luật sư Vũ Quang Bá (đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, đối với tội Nhận hối lộ, cần làm rõ có hay không việc ông Lương đã nhận lợi ích vật chất hoặc phi vật chất để sửa chữa điểm thi theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Bên cạnh đó, cần xác minh về những người đã đưa hối lộ cho ông Lương (nếu có). Hiện bước đầu có thể vụ án đang được điều tra mở rộng nên nếu có những tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án thì cơ quan an ninh điều tra có thể thay đổi tội danh đối với ông Lương.

“Có thể với những tài liệu, chứng cứ và thông tin ban đầu, việc cơ quan An ninh điều tra tỉnh Hà Giang khởi tố ông Lương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ sẽ phù hợp hơn các tội danh khác”, luật sư Bá chia sẻ.

Một chuyên gia pháp lý khác khi được tham vấn ý kiến cũng cho rằng, trong vụ việc này, cơ quan An ninh điều tra khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ có vẻ nhẹ nếu không xác định được những người đồng phạm khác. Có thể do thời gian cấp bách, vụ án lại đang được dư luận quan tâm đặc biệt, trong thời gian ngắn khó có thể xác minh được, nên giải pháp chọn khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn... có vẻ an toàn hơn khi hành vi làm trái đã rõ, hậu quả thì phi vật chất.


Vũ Trọng Lương đã bị bắt tạm giam 3 tháng phục vụ công tác điều tra.

Vũ Trọng Lương đã bị bắt tạm giam 3 tháng phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, rất có thể sau khi điều tra, cơ quan An ninh điều tra sẽ thay đổi tội danh đối với ông Lương. Bởi nếu tiếp tục giữ nguyên tội danh này thì phải áp dụng khoản 2 Điều 356 mới đủ sức "nặng", khoản 1 thì mức án khá nhẹ nếu ông Lương có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên.

Trước đó, trao đổi với báo giới, luật sư Lê Văn Thiệp (đoàn Luật sư Hà Nội) đặt ra nghi vấn với khoảng thời gian 2 giờ để quét từng bài thi vào máy tính rồi chỉnh sửa điểm cho hơn 114 thí sinh theo thông tin được cung cấp trước, không phải sắp xếp theo vần thứ tự, thì việc đó không có khả năng thực hiện. Ông Thiệp đánh giá trong vụ việc này, có thể có sự bao che, tiếp tay của một số người khác để ông Vũ Trọng Lương trực tiếp thực hiện việc sửa, nâng điểm cho thí sinh. Thậm chí, có cả sự tham gia của bộ phận giám sát.

Theo Nguoiduatin

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top