Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ phát hiện thi thể trong bao tải ở Hà Nội: Hung thủ giết người sau khi vay tiền

Chủ nhật, 15:49 15/08/2021 | Pháp luật

GàinhNet – Sau khi cầm số tiền được anh Đ cho vay, Đoàn đã ra tay sát hại người này một cách dã man.

Ngày 15/8, Cơ qua CSĐT – Công an huyện Ứng Hoà (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Vương Văn Đoàn (tên gọi khác là Đông, SN 1991, trú tại Trung Tú, Ứng Hoà) là nghi phạm sát hại anh Nguyễn Trung Đ (SN 1982, trú cùng địa phương) để cướp tài sản.

Trước đó, sáng 11/8, Công an huyện Ứng Hòa nhận được tin trình báo của chị Vũ Thị H (SN 1984, trú tại Trung Tú, Ứng Hòa) về việc chồng chị là anh Nguyễn Trung Đ đi khỏi nhà từ 19h10’ ngày 9/8/2021 đến nay chưa về, gia đình không liên lạc được với anh Đ.

Quá trình xem xét tin trình báo cùng với sự rà soát về di biến động của anh Đ, Công an huyện Ứng Hoà nhận thấy có dấu hiệu của một vụ án hình sự.

Sau khi kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, sáng ngày 13/8 các đơn vụ chức năng đã triệu tập Vương Văn Đoàn  đến làm việc. 

Lúc đầu, Đoàn quanh co, phủ nhận có liên quan đến sự mất tích của anh Đ. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh của các điều tra viên, bước đầu Đoàn khai nhận đã sát hại anh Đ để cướp tài sản.

Vụ phát hiện thi thể trong bao tải ở Hà Nội: Hung thủ giết người sau khi vay tiền - Ảnh 1.

Nghi phạm Vương Văn Đoàn (ảnh tư liệu)

Cụ thể Đoàn cho biết vào tháng 7/2021, Đoàn cầm cố 1 sợi dây chuyền bạc cho anh Đ lấy 4 triệu đồng. Thời gian gần đây, Đoàn muốn lấy lại tàn sản nhưng không muốn trả tiền cho anh Đ, thậm chí còn ý định lấy thêm tiền. Đoàn gọi điện cho anh Đ đặt vấn đề cầm cố chiếc xe máy của mình để lấy sợi dây chuyền về và vay thêm tiền.

Thoả thuận xong, Đoàn đi xe máy Air Blade, màu trắng, BKS 29Y2-608.84 đến đầu xóm gặp anh Nguyễn Trung Đ. Đoàn  nhờ anh này chở mình về trang trại (nhà đối tượng) để tiện giao dịch. 

Tại đây, anh Đ đồng ý việc "cắm" xe 25 triệu đồng, nhưng trừ 4 triệu đồng chuộc dây chuyền đã cầm cố trước đó và cắt "phế" 800.000 đồng; sau đó đếm 20,2 triệu đồng đưa cho Vương Văn Đoàn cùng sợi dây chuyền bạc, còn đối tượng thì đưa chìa khóa xe máy cho anh Đ.

Lúc cầm tiền, Đoàn gắt gỏng: "sao cắt phế nhiều thế", từ đây giữa hai người này sinh cãi vã. Anh Đ lên xe máy đi về thì bị Đoàn dùng dao rựa chém từ phía sau.

Anh Đ vùng bỏ chạy nhưng bị Đoàn túm được áo kéo ngã xuống đường. Thấy anh Đ hô hoán, Đoàn dùng tay bóp miệng, dập đầu nạn nhân vào đống gạch.

Trong lúc giằng co, hai người bị lăn xuống mép sông. Đoàn đã dìm nạn nhân cho đến khi thấy anh Đ không cử động. Đoàn kéo xác nạn nhân về ao cá rồi sau đó bỏ đi.

Đến chiều 10/8, thấy anh Đ mất tích quá lâu nên người nhà anh này tìm đến trang trại của Đoàn để hỏi, tuy nhiên Đoàn nói không biết. Thời điểm này trời bắt đầu mưa nên Đoàn sợ thi thể anh Đ sẽ bị nổi nên đã nhét thi thể anh Đ vào bao tải, phi tang trong cống nước ao đầm sen tại thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú.

Cơ quan điều tra đã thu giữ từ Đoàn số tiền 20,2 triệu đồng, sợi dây chuyền bạc, chiếc xe máy Air Blade, màu trắng, BKS 29Y2-608.84 và các vật dụng gây án gồm 1 dao bầu, 1 dao rựa.

Hiện Công an huyện Ứng Hoà đã khởi tố vụ án Giết người, cướp tài sản và tiến hành tạm giữ hình sự với Đoàn để điều tra.

T.Sơn
Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top