Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ nổ súng 3 người thiệt mạng tại Điện Biên: Hung thủ viết gì trong lá thư tuyệt mệnh?

Chủ nhật, 10:30 19/08/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Phạm Đức Sỏi là một con nghiện, từ lâu đã nằm trong diện theo dõi của công an địa phương vì nghi liên quan tới ma tuý. Tuy nhiên, vụ nổ súng vào sáng 15/8 vừa qua tại số nhà 197 tổ 30 (phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) khiến 2 người tử vong tại chỗ mà Sỏi là hung thủ thì đã đi quá sức tưởng tượng của người dân nơi đây...


Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án (ảnh do công an cung cấp).

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án (ảnh do công an cung cấp).

Hiện trường gây sốc

Điện Biên Phủ vốn là một thành phố yên bình, nhưng sáng 15/8, khi 3 tiếng súng chát chúa vang lên từ căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (52 tuổi, tổ 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) thì bầu không khí vốn có đã bị phá vỡ.

Một người dân gần hiện trường kể, khoảng 7h cùng ngày, anh này đang đứng trên tầng 3 của căn nhà mình thì nghe có tiếng nổ lớn, chạy ra ban công thì thấy phía nhà ông Vụ rất đông người tụ tập, mặt mũi ai cũng hoảng hốt. “Lúc đó, tôi cảm nhận được ở đó đang xảy ra chuyện rất kinh khủng”, người này tâm sự.

Theo thông báo của Công an tỉnh Điện Biên, khoảng 7h sáng 15/8, Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an TP Điện Biên Phủ về một vụ nổ súng tại nhà số 197 tổ 30, phường Mường Thanh. Khi cơ quan công an đến hiện trường, trước mắt họ là thi thể một phụ nữ trung tuổi nằm sấp ngay cửa ra vào với vết thương hở trên đầu.

Trong nhà, cơ quan công an phát hiện thêm 2 người đàn ông khác, trong đó một người cũng đã tử vong, còn một người bị thương rất nặng. Bên cạnh đó là một khẩu súng quân dụng loại CKC, một vài vỏ đạn vương vãi. Cả 3 nạn nhân đều có vết thương ở phần đầu. Người đàn ông bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy vậy đã tử vong ngay sau đó.

Thiếu thướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các lực lượng tập trung làm rõ nhanh chóng vụ việc vô cùng nghiêm trọng này. Chỉ vài giờ sau, vụ việc dần được hé lộ. Cơ quan công an khẳng định, đây là vụ giết người bằng súng quân dụng. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, cả hung thủ và nạn nhân đã tử vong.

Hung thủ đã chuẩn bị trước khi gây án


Công an tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo, thông tin về vụ án.

Công an tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo, thông tin về vụ án.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Thiếu tướng Sùng A Hồng đã thông báo những thông tin ban đầu về vụ án. Theo đó, hai nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (52 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lý (49 tuổi, cùng trú tại số nhà 197 tổ 30, phường Mường Thanh). Nghi phạm là Phạm Đức Sỏi (54 tuổi, trú tại phường Mường Thanh).

Sáng 15/8, Sỏi đi xe máy đến trước nhà ông Vụ, trước xe có một túi đựng đồ câu, bên trong Sỏi để khẩu súng CKC. Sỏi bước vào gõ cửa và khi bà Lý mở cửa, Sỏi dùng súng bắn bà này tử vong tại chỗ. Đối tượng tiếp tục đi vào nhà, bắn 2 phát vào ông Vụ. Biết ông Vụ cũng đã tử vong, Sỏi dùng chính khẩu súng đó bắn vào đầu tự vẫn.

Sự việc Sỏi dùng súng gây ra vụ án hết sức kinh hoàng khiến nhiều người dân nơi đây không khỏi hoảng hốt. Mặc dù Sỏi không phải là người có quá khứ “lành lặn”, nhưng sự việc đối tượng này gây ra đã vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người.

Khám nhà Sỏi, cơ quan công an thu giữ một bức thư tuyệt mệnh do chính đối tượng này viết và để lại trước khi gây án. Bức thư đã phần nào hé lộ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch sáng 15/8. Trong thư, Sỏi có nói đến việc vào năm 2017, anh ta bán một căn nhà trên địa bàn TP Điện Biên Phủ được 3,6 tỉ đồng. Sỏi có cho vợ chồng ông Vụ vay một khoản.

Từ tháng 6/2018, do cần tiền nên Sỏi đã nhiều lần đến đòi nợ ông Vụ. Tuy nhiên, ông Vụ chưa thanh toán được. Sỏi nghi ngờ vợ chồng ông Vụ cố tình không trả tiền, định tẩu tán tài sản nên đã lên kế hoạch dùng súng để gây án. Trong bức thư được cho là của Sỏi, anh ta còn nhắc nhiều về những sai lầm của bản thân trong quá khứ.

Một số thông tin cho biết, Sỏi lấy vợ năm 1985, có 2 con đều đã lớn. Cuộc sống gia đình về sau không được như ý nên Sỏi và vợ đã ly hôn. Hai con của Sỏi sống với mẹ tại xã Noong Bua (TP Điện Biên Phủ). Sỏi được cơ quan công an xác định là đối tượng nghiện ma tuý, thường không ở một chỗ, không nghề nghiệp và có nhiều mối quan hệ xã hội khá phức tạp. Anh ta nằm trong diện theo dõi của công an địa phương.

Về gia đình nạn nhân, một hàng xóm cho hay, ông Vụ là giám đốc một công ty lương thực tỉnh Điện Biên, còn bà Lý ở nhà buôn bán tạp hoá. Vợ chồng nạn nhân có 2 con lớn đều học tập sinh sống ở Hà Nội. Thường ngày vợ chồng ông Vụ khá hiền hoà, không có mâu thuẫn với người dân xung quanh.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án “Giết người” và “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” để tiếp tục điều tra làm rõ. Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan công an đang tích cực điều tra, xác minh nguồn gốc khẩu súng CKC mà Sỏi dùng làm hung khí gây án.

Thanh Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top