Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ mẹ bán con lấy tiền nuôi “phi công trẻ” đã bị thổi phồng?

Thứ tư, 13:00 11/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Hơn 1 năm về trước, vụ án mẹ bán con mới 15 tháng tuổi để lấy tiền “nuôi bồ” gây xôn xao dư luận ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). Hành động nhẫn tâm của người mẹ khiến cho nhiều người phẫn nộ, lên án. Tuy nhiên, một vị luật sư lại khẳng định vụ án không hoàn toàn như vậy...

Vụ mẹ bán con lấy tiền nuôi “phi công trẻ” đã bị thổi phồng? 1

Căn nhà của Nguyễn Thị Thủy, người mang tiếng “bán con để lấy tiền nuôi phi công trẻ”. Ảnh: VNN

Bán con ruột nuôi… “phi công trẻ”?

Hơn 1 năm trước, dư luận dậy sóng trước thông tin về vụ việc vì thiếu tiền ăn chơi với “phi công trẻ”, Nguyễn Thị Thủy (32 tuổi), trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy đã mang chính đứa con ruột của mình mới 15 tháng tuổi để bán sang Trung Quốc. Sau khi “bán” con được 20 triệu đồng, Thủy đã dùng số tiền đó đi ăn chơi thác loạn với “phi công trẻ” cho đến khi bị bắt.

Vụ án đã khiến cho những người dân ở xã Hữu Bằng và huyện Kiến Thụy sôi sục lên án hành động nhẫn tâm, mất hết tình người của người mẹ trẻ. Không ít người đã đến tận nhà của Thủy ở thôn Kim Đới 1 để chửi mắng và xem mặt “người mẹ mang bộ mặt của quỷ” như thế nào. Dư luận đã khiến gia đình Thủy hết sức đau đớn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/5/2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy nhận được đơn của anh Đặng Văn Phóng (SN 1975) là chồng của Nguyễn Thị Thủy, (SN 1980) tố cáo vợ bán con gái út Đặng Nhật Linh (SN 2010) sang Trung Quốc. Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Kiến Thụy đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hải Phòng) nhanh chóng xác định Nguyễn Thị Thủy chính là đối tượng trong đường dây mua bán này.

Kết thúc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy, Trần Thị Hảo (SN 1976), Phạm Văn Tài (SN 1977), Phạm Thị Hiền (SN 1974), Đặng Thị Thủy (SN 1980) và Nguyễn Thị Hương (SN 1980) về tội mua bán trẻ em.

Trong bản án sơ thẩm ngày 16/4/2012, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy và Trần Thị Hảo 16 năm tù. Ba bị cáo Nguyễn Thị Hương, Phạm Văn Tài, Phạm Thị Hiền cùng chịu chung mức án 12 năm tù. Bị cáo Đặng Thị Thủy chịu mức án 13 năm tù về tội “mua bán trẻ em”.

Trong vụ án này, điều đau lòng nhất là ngoài việc Thủy bán con ruột thì có 4 đối tượng nằm trong đường dây đều là anh em, họ hàng với nhau. Trong đó, Đặng Thị Thủy là chị chồng Nguyễn Thị Hương, Hương là chị vợ của Phạm Văn Tài, Tài là em con chú của Trần Thị Hảo và Hảo là em chồng của Phạm Thị Hiền.

Nỗi đau từ thiếu hiểu biết pháp luật

Là người nhận bào chữa ở cấp Phúc thẩm cho bị cáo Nguyễn Thị Thủy, Luật sư Nguyễn Lan Phương, Trưởng Văn phòng luật sư Kiều Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, không có chuyện “phi công trẻ” nào xuất hiện trong vụ án này như dư luận đồn thổi. “Trong vụ việc này, Thủy muốn cuộc sống tốt hơn cho đứa con của mình nên đã mang con cho người khác nuôi mà không biết rằng, việc nhận tiền khiến cho sự việc đi xa và sai bản chất vấn đề. Dư luận nói về Thủy đã bán con lấy 20 triệu để cùng tình nhân trẻ đi ăn chơi thác loạn cũng không đúng”, luật sư Nguyễn Lan Phương cho biết.

Nói về dư luận lên án việc làm của mình trong thời gian qua, trong giờ nghị án ở cấp xét xử phúc thẩm, Nguyễn Thị Thủy đau đớn: Đến phút giây này thì tôi cũng không dám bao biện cho hành động của mình nữa. Tôi biết là mình đã sai, sai lầm nghiêm trọng khi muốn cho đứa con mình được tốt mà không hiểu biết pháp luật. Những ngày nằm trong trại giam, tôi luôn trăn trở, day dứt vì tôi mà ảnh hưởng đến bố mẹ và người thân.

Cũng trong thời gian Thủy bị bắt, người dân ở đây còn xôn xao về việc trước đó Thủy cặp bồ với một người đàn ông tên P (kém Thủy 5 tuổi  cùng làm công nhân giày da). Vì giữa hai người gần xã nhau, thường xuyên đi làm cùng, gặp gỡ, trò chuyện nên tình cảm chị em khá thân thiết, từ đây, dư luận xã hội đã thổi phồng lên việc xuất hiện “phi công trẻ” là nguyên nhân của việc “bán” con của chị Thủy, rồi việc bán con lấy tiền bao “bồ”… “Mặc dù những diễn biến khách quan và chứng cứ buộc tội đều thể hiện và khẳng định các bị cáo tham gia vụ án này phạm tội mua bán trẻ em. Tuy nhiên, thấy nhiều tình tiết phi lý, đặc biệt, khi tiếp xúc với chị Thủy, ánh mắt và những chia sẻ của người mẹ khiến tôi thật sự trăn trở, càng thêm quyết tâm vào cuộc với mong muốn trợ giúp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo”, luật sư Phương cho biết.

Theo luật sư Phương, Nguyễn Thị Thủy có hoàn cảnh sống rất khó khăn. Hai vợ chồng tần tảo nuôi 5 con nhỏ, cuộc sống phải dựa vào hai bên gia đình cho nên khi nghe một số người rỉ tai nhau nên cho con sang nhà giàu ở Trung Quốc để chúng được sung sướng thì Thủy đã cả tin. “Để có kết quả tốt nhất, tôi đã nhiều lần tìm đến khu địa chỉ được cho là nơi “phi công trẻ” của Thủy sinh sống nhưng không có ai biết người đàn ông tên P này. Từ đó, tôi nhận thấy người “bồ trẻ tên P” là nhân vật hư cấu trong vụ án”, luật sư Phương khẳng định.

Cũng theo vị luật sư này thì việc  Nguyễn Thị Thủy lấy 20 triệu đồng từ các đối tượng kia không xuất phát từ mục đích bán con mà do không am hiểu pháp luật, trình độ, nhận thức xã hội còn nhiều hạn chế nên từ việc cho nhận con nuôi đã chuyển hóa thành mua bán trẻ em. Đó mới chính là bản chất của vụ án thay đổi hoàn toàn.

 “Có thể thấy, dư luận xã hội có ảnh hưởng rất lớn tới việc điều tra, xét xử trong mỗi vụ án. Các phương tiện thông tin đại chúng cần có công tác tuyên truyền pháp luật nhiều hơn nữa, tránh việc vì không am hiểu pháp luật mà người dân phải gánh chịu những bản án đau lòng. Trong vụ án này, khi tôi đưa ra đầy đủ chứng cứ chứng minh Thủy không cố ý bán con, TAND cấp phúc thẩm đã giảm án cho Thủy xuống chỉ còn 7 năm tù. Các bị cáo khác cũng được chấp nhận giảm án”, luật sư Phương cho biết.
 
Lê Nhung
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top