Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ lừa chạy điểm, chạy trường tại Bình Dương: Bị cáo bất ngờ khai nhận số tiền hàng chục tỷ đồng

Thứ năm, 10:04 24/05/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau gần 10 ngày, sáng 23/5, TAND tỉnh Bình Dương - nơi xét xử Vũ Thị Tuyết Trinh (SN 1965, ngụ tại P.Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bị bắt tạm giam ngày 20/9/2016), bị can chính trong vụ lừa đảo chạy điểm, chạy trường chạy việc gây xôn xao dư luận - đã cho rằng vụ án có nhiều đối tượng liên quan cần phải được làm rõ nên tuyên trả hồ sơ, điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Bình Dương thì Trinh làm việc tại Trung tâm phòng chống HIV- AIDS thuộc Sở y tế tỉnh Bình Dương. Bản thân Trinh không giữ chức vụ gì, không có khả năng xin việc, xin học cho người khác. Tuy nhiên Trinh đã tiếp xúc với nhiều người có nhu cầu xin việc vào các cơ quan nhà nước, xin đi học tại các trường y tế, trường thuộc lực lượng vũ trang để nhận của mười trường hợp với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Khi không lo được việc, Trinh vẫn không trả tiền nên người dân đã viết đơn tố cáo công an. Theo kết luận điều tra thì mỗi trường hợp nhận tiền Trinh thường viết giấy biên nhận “lo điểm chạy trường” hoặc “giấy mượn tiền” của các nạn nhân.


Bị cáo Vũ Thị Tuyết Trinh tại phiên tòa.

Bị cáo Vũ Thị Tuyết Trinh tại phiên tòa.

Tuy nhiên trong các phiên xét xử, bị cáo Trinh đã khai nhận số tiền không chỉ là 2,8 tỷ mà đã lên đến gần 12 tỷ đồng. Trinh khai trước tòa, vụ án này không phải do một mình Trinh thực hiện bởi còn có ba người là bà Ngô Anh Nga (ngụ tại Q9, TP.HCM, người Trinh khai chủ động yêu cầu Trinh nhận chạy việc và giới thiệu Trinh với ông Trần Thanh Tuấn bà Phạm Thị Thu Hoa); ông Tuấn (ngụ tại Khánh Hòa, người Trinh khai là nhận tiền để đi quan hệ chạy trường); bà Thu Hoa (ngụ tại Q3, TP.HCM, Trinh khai là người đã nhận tiền chạy trường và chạy việc) đã nhận tiền từ Trinh tổng cộng đến 12 tỷ đồng và nhận tiền trực tiếp từ một số nạn nhân nhưng không hiểu tại sao không bị xử lý, trong khi bị cáo là người trung gian.

Cũng tại các phiên xét xử, bị cáo Trinh đã đưa ra các bằng chứng về các đoạn ghi âm thể hiện mối liên hệ giữa bị cáo và ông Tuấn và việc bị cáo chuyển tiền cho Tuấn qua 3 ngân hàng, ngoài ra gia đình bị cáo còn cung cấp cho ông HĐXX một bản gốc giấy nhận tiền của ông Tuấn, cần phải xác minh.

Chủ tọa phiên tòa cũng cho rằng ông H., một nạn nhân trong vụ án này đã thừa nhận trực tiếp đưa tiền cho bà Thu Hoa và bà Trinh số tiền 170 triệu đồng chạy trường cho con cần phải được làm rõ vai trò của bà Hoa trong vụ án.

Tòa cũng khảng định, biên bản đối chất giữa bà Ngô Anh Nga và lời khai của bà Kim Thanh (bà Thanh chạy cho con ruột là anh Đ. vào một trường vũ trang) đủ dấu hiệu xử lý đối với ông Trần Thanh Tuấn nhưng chưa được VKS làm rõ.

Chưa hết, HĐXX còn nhận định việc kê biên một thửa đất của bị cáo Trinh tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương mà bị cáo đã bán trước khi bị bắt 13 năm (2004) cần phải mời đương sự lên làm rõ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua.

Đối với các trường hợp chạy việc, bị cáo khai trước tòa, HĐXX yêu cầu cần phải làm rõ việc giao nhận tiền giữa bị cáo Trinh, bà Nga và bà Hoa. Chủ tọa phiên tòa cũng xác định, trong quá trình xét xử, bị cáo Trinh đã khai là có nhận số tiền lên đến 12 tỷ đồng (kết luận điều tra chỉ 2,8 tỷ) nên tòa yêu cầu phải thông báo để tìm thêm người bị hại. Những ai là nạn nhân trong vụ án này nên tố cáo đến cơ quan điều tra để xử lý.

Với những vấn đề nêu cùng với việc những người liên quan không có mặt trong suốt quá trình xét xử, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định trả lại hồ sơ để điều tra lại vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Vụ án này là một trong những bài học cho các bậc phụ huynh đang có ý định bỏ tiền chạy trường, chạy điểm cho con em mình trong kỳ thi tuyển sinh 2018 sắp tới.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến tiếp theo khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Mạnh Cường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top