Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hàng chục thanh niên xông vào nhà chém người ngày mùng 1 Tết: Nguyên nhân từ cuộc rượu mừng năm mới

Thứ tư, 16:04 17/02/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - VKSND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ hình sự 3 đối tượng vào nhà chém 2 người bị thương vào tối mùng 1 Tết ở thị trấn Hương Khê.

Ngày 17/2, thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết trên Người lao động, đơn vị đã tiến hành tạm giữ 3 người liên quan đến vụ đánh nhau tại nhà ông Trần Văn Hà, ở tổ dân phố 19, thị trấn Hương Khê khiến 2 người bị thương nhập viện vào đêm 12-2 (mùng 1 Tết). 

Danh tính những người bị tạm giữ gồm Trần Đức Thắng (SN 1995), trú TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Thắng (SN 1997), trú thôn 13, xã Gia Phố và Hà Anh Tuấn (SN 1996), thôn 13, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Vụ hàng chục thanh niên xông vào nhà chém người ngày mùng 1 Tết: Nguyên nhân từ cuộc rượu mừng năm mới - Ảnh 1.

Hàng chục thanh niên xông vào nhà dân chém loạn xạ (Ảnh cắt từ video)

Theo VKSND huyện Hương Khê, đến nay đã có kết quả giám định tỷ lệ thương tật. Vụ việc đủ cơ sở khởi tố các bị can để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/2 (mùng 1 Tết Tân Sửu), anh Nguyễn Quyết Tiến (trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê) cùng mọi người đang chúc Tết tại nhà ông Trần Văn Hà ở khối 19 thị trấn Hương Khê.

Lúc này, Trần Đức Thắng xuất hiện cùng nhóm người cầm dao xông vào nhà ông Hà chém người. Hậu quả khiến anh Nguyễn Quyết Tiến bị thương nặng ở tay và thâm tím mắt. Thấy vậy, người nhà của ông Hà là Trần Minh Tiến (SN 1998, trú xã Gia Phố) vào can ngăn thì bị Thắng chém vào vùng trán bên phải.

Vụ xô xát ngày đầu năm mới khiến cả 2 nạn nhân phải nhập viện khâu hàng chục mũi.

Vụ hàng chục thanh niên xông vào nhà chém người ngày mùng 1 Tết: Nguyên nhân từ cuộc rượu mừng năm mới - Ảnh 2.

Hai nạn nhân bị chém với thương tích nặng. Ảnh: Vietnamnet

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định vào chiều tối 12/2 (mùng 1 tết), nhiều người trong và ngoài địa phương đến nhà ông Hà để chúc tết. Trong lúc uống rượu, giữa Trần Đức Thắng (SN 1995), TP Hà Tĩnh và anh Nguyễn Quyết Tiến xảy ra mâu thuẫn được mọi người can ngăn nên Thắng đi về. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Trần Đức Thắng cùng em trai là Trần Trung Kiên và nhiều người khác quay lại nhà ông Hà cầm hung khí xông vào chém 2 người bị thương.

Lily (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top