Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giết người thả xác trên kênh: cướp tài sản để đánh bạc

Thứ sáu, 17:00 09/01/2015 | Pháp luật

Theo kết quả điều tra, Hải thường qua casino Campuchia đánh bạc bị thua và nợ nần nên giết anh Xuyên để cướp tài sản.

Nghi phạm Phạm Hoàng Hải - Ảnh: Đ.Vịnh

Ngày 9/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 Công an An Giang có báo cáo về vụ án giết người thả xác trên kênh, đồng thời cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Hoàng Hải (37 tuổi, ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang) về hành vi giết người cướp tài sản.

Hải là nghi phạm giết anh Hà Văn Xuyên (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) rồi bỏ xác anh này trong bao thả trôi trên kênh.

Theo kết quả điều tra, anh Xuyên làm nhân công nuôi cá cho ông Phạm Minh Tuấn, anh của Hải.

Hải thường qua casino chợ gò Tamau (Campuchia) đánh bạc, bị thua dẫn tới nợ quỹ tín dụng và sáu người ở xóm gần 170 triệu đồng. Không có khả năng trả nợ, Hải nảy sinh ý định giết chết anh Xuyên cướp tài sản để có tiền tiếp tục qua casino chơi với hi vọng thắng bạc lấy tiền trả nợ.

Cuối chiều 30/12/2014, Hải mang két bia Sài Gòn đến trại nuôi cá rủ anh Xuyên nhậu. Sau khi ép anh Xuyên uống hết chín chai bia, Hải bảo anh Xuyên mang két vỏ bia đến nhà mình cách đó khoảng 50m.

Khi cả hai vào bếp, Hải đứng phía sau cầm thanh gỗ đánh mạnh vào đỉnh đầu anh Xuyên bốn cái rồi vật anh này xuống dùng tay bóp cổ anh. Nghĩ anh Xuyên đã chết, Hải lấy hai vỏ bao đựng thức ăn nuôi cá và dây buộc, khi quay lại thấy anh Xuyên còn thở nên dùng khúc gỗ tiếp tục đánh vào đầu anh Xuyên cho tới khi anh này bất động.

Sau đó Hải bỏ xác nạn nhân vào bao, lấy xe máy chở đến một cây cầu cách đó 700m thả xuống rồi quay về nhà xóa vết máu.

Sau đó Hải chạy xe máy của anh Xuyên đem gửi tại một điểm giữ xe ở P.Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, đến khuya thì đi xe ôm về nhà ngủ ở chuồng bò cạnh nhà mình.

Hôm sau Hải lên lấy xe đem cầm được 13 triệu đồng, qua casino Tamau đánh bạc thua sạch tiền nên mang điện thoại của anh Xuyên bán được 1,6 triệu đồng rồi về nhà.

Nghe tin công an đang điều tra, sợ bị bắt, Hải bỏ trốn qua Campuchia thuê nhà trọ nhiều nơi tại Phnom Penh để ở.

Qua điều tra ban đầu, ngày 2/1 ban chuyên án ra lệnh bắt khẩn cấp Hải. Biết Hải đang lẩn trốn bên Campuchia, một tổ công tác đặc biệt đã phối hợp với cảnh sát phía bạn truy bắt, đồng thời vận động gia đình gọi Hải đầu thú.

Ngày 6/1, Hải đồng ý gặp tổ công tác và cảnh sát Campuchia, rồi được đưa về đầu thú tại cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú.

Theo Tuổi trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top